Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tịch thu xe khi người lái uống rượu có tính khả thi không cao”

Thứ tư, 19:30 11/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Phan Hữu Thư, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp cho rằng, việc tịch thu phương tiện do uống rượu bia quá quy định cần phải căn cứ vào tính hợp lý, tính công bằng của xã hội.

Sáng nay, ngày 11/3, Hội thảo “Giảm thiểu tai nạn giao thông bằng chế tài mạnh; Tịch thu phương tiện: Pháp lý và thực tiễn" đã thu hút hàng trăm cơ quan thông tấn, báo chí cùng nhiều chính khách và chuyên gia về pháp lý. Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến xoay quanh về việc có nên tịch thu phương tiện đối với người tham gia giao thông khi uống rượu bia quá quy định cho phép hay không.

Ông Phan Hữu Thư, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp
Ông Phan Hữu Thư, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp

Theo ông Phan Hữu Thư, đề xuất này có tính khả thi không cao, ảnh hưởng đến nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách xóa đói giảm nghèo.

Ông Thư nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn đồng tình với việc đưa ra những chế tài xử lý mạnh đối với những người uống rượu, bia khi tham gia giao thông nhưng không được tịch thu phương tiện ngay lập tức mà thay vào đó là việc tăng mức xử phạt và cần có thời gian theo dõi”.

“Cần phải cân nhắc vì tịch thu một phương tiện là tịch thu một gia tài của người dân. Nên áp dụng đối với những tài xế vi phạm nhiều lần mà không rút kinh nghiệm. Điều chúng ta cần quan tâm nhất là làm thế nào để người uống rượu bia sẽ không điều khiển phương tiện giao thông”, ông Thư chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội, sự công bằng xã hội không phải nằm ở giá trị cái xe.

“Tôi đồng tình thể chế hóa phải đồng bộ với mọi chính sách những cũng cần phải tính toán xem cái gì cần ưu tiên trước. Anh lái xe 3 tỷ mà đâm chết 1 người thì cũng bằng với anh đi công nông đâm chết 1 người. Xóa đói giảm nghèo quan trọng, nhưng cứ để vi phạm an toàn giao thông loạn cả lên thì không được”, ông Cương nhấn mạnh.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết thêm, liên quan đến kiến nghị của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc tịch thu phương tiện đối với hành vi uống rượu, bia quá mức cho phép đối với người tham gia giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo, giao cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan, bộ ngành khác tiếp nhận, xử lý và báo cáo Chính phủ trước ngày 31/3/2015.

Ông Hùng cũng chia sẻ thêm, sở dĩ Ủy ban ANGT Quốc gia đề xuất chế tài tăng nặng xử phạt, trong đó có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia điều khiển cơ giới đường bộ là vì hiện nay, con số gây ra tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia là rất lớn.

Ông

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

“Hôm mùng 4 Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi đến Bệnh viện Việt Đức để thăm các nạn nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông thì trong số 60 nạn nhân có tới 42 người liên quan đến uống rượu bia”, ông Hùng nói.

Còn ông Đồng Xuân Thành, hiện đang công tác tại ĐH Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, từng nhiều năm nghiên cứu về vấn đề an toàn giao thông lại đưa ra nhận định: Vấn đề tịch thu phương tiện là chưa khả thi, nó chưa phù hợp với Hiến pháp Việt Nam 2013.

Sở dĩ ông Thành đưa ra ý kiến trên vì thực tế, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 quy định tại điều 26 về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có nêu: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của luật này.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, Điều 26 của luật này đang còn chung chung, chưa cụ thể. Trong Điều 26 chưa thấy quy định về việc xử lý xe đi thuê, đi mượn như thế nào. Nhiều luật sư kiến nghị, cần bổ sung để luật được rõ ràng, để người dân nắm được.

Luật sư Trần Vũ Hải
Luật sư Trần Vũ Hải

 

Luật sư Trần Vũ Hải cũng kiến nghị thêm: “Việc áp dụng tịch thu phương tiện đối với người say rượu điều khiển xe nếu áp dụng có thể sẽ gia tăng thêm quyền hành cho cảnh sát giao thông, nảy sinh tình trạng đưa hối lộ. Không nên để cảnh sát giao thông trực tiếp tịch thu xe mà thay vào đấy là một cơ quan riêng biệt và cần kiểm tra theo kế hoạch và theo nguyên tắc quy định”.

Theo ông Hải, chính quyền phải tham gia giám sát quá trình kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Điều này nhằm tránh việc người đi kiểm tra tùy tiện, có khi chỉ “phục” kiểm tra quán bia, rượu này mà không kiểm tra quán khác.

“Phải làm công bằng nhân dân mới chấp nhận, chứ để nhân dân ở thế yếu làm người ta dễ bức xúc”, Luật sư Hải nhận định.

Phùng Bình - Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top