Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư vụ nữ sinh tung ảnh nude khoe là giảng viên

Thứ tư, 11:33 07/08/2013 | Xã hội

Sau khi tung một loạt ảnh nude, cô gái này còn tự nhận "mình là giảng viên" làm không ít người từ bất ngờ chuyển sang nghi ngờ.

Ngày hôm qua, nhiều bức ảnh nude của một nữ sinh mang bầu đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Thực hư vụ nữ sinh tung ảnh nude khoe là giảng viên 1
  

Điều đáng nói là cô gái này là người tự tay up những bức ảnh thiếu vải của mình lên facebook cá nhân. Tuy nhận được cơn bão like, share trong thời gian ngắn nhưng cô gái này vẫn chịu nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng khi công khai những bức hình phản cảm này, nhất là trên trang cá nhân của mình, cô gái tên H.T này vẫn để profile là sinh viên của một trường ĐH tại Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi một số trang mạng đưa tin về sự việc gây tranh cãi này thì cô gái lại tiếp tục gây shock khi tự nhận mình đang là giảng viên.

Ngay khi những thông tin này được đưa lên, rất nhiều người đã cảm thấy vừa bất ngờ, vừa... nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của H.T. Và ngay lập tức cư dân mạng đã đưa ra những bằng chứng chứng minh H.T không phải là giảng viên như cô nói.

Thực hư vụ nữ sinh tung ảnh nude khoe là giảng viên 2
  

Đầu tiên, trên trang cá nhân của mình, khoảng tháng 2/2013, cô có tự tay up lên facebook của mình một tờ ghi rõ thời khóa biểu với caption: "Mai lại đi học rồi. Lịch học dài ngoằng".

Và theo như nhiều nhận xét của các facebooker thì đây là những môn học dành cho sinh viên năm nhất của ngôi trường cô đang theo học. Người bạn comment trong bức ảnh này của cô cũng là bạn cùng lớp ĐH.

Chi tiết thứ 2 cũng góp phần chống lại khẳng định "Em là giảng viên" của cô gái này là trong một post trên trang cá nhân của mình, cô ghi rất rõ: "Cần thì có thể gặp T. lại lớp "G...K32A2" của trường...". Post này được up lên vào ngày 6/5, chỉ trong một thời gian ngắn là 3 tháng, cô sinh viên này có lẽ không thể nào trở thành giảng viên nhanh như vậy.

Thực hư vụ nữ sinh tung ảnh nude khoe là giảng viên 3
  

Thêm vào đó, trên trang cá nhân của H.T thường xuyên post những bức ảnh vô cùng hở hang, phản cảm không chỉ của cô mà còn nhiều bức hình được lấy từ trên mạng về, cùng những status gây shock về chuyện tình dục, tình yêu. "Liệu một giảng viên Đại học có thể post những thứ như vậy lên trang cá nhân của mình không?" - Một facebooker nói.

Cũng theo một số thông tin chúng tôi tìm hiểu được từ sinh viên của trường mà H.T đang theo học và những người bạn cùng lớp của H.T thì cô gái này chỉ là sinh viên của trường chứ không phải là giảng viên.

Tên thật của cô là P.T.H.T, sinh năm 1994, vừa hoàn thành năm học thứ nhất. Theo một số thông tin từ bạn cùng lớp với T, cô đã mang bầu 9 tháng, nhưng thời gian vừa qua có vẻ như H.T đã nịt bụng để đi học nên bạn bè chỉ thấy béo lên chứ không nghĩ mang bầu.

Sau đó lại là thời điểm nghỉ hè nên những tháng cuối mang bầu, bạn bè cũng ít người biết. Chỉ đến khi những tấm ảnh nude xuất hiện thì SV trường mới bất ngờ và bàn tán xôn xao.

Bạn của H.T cho biết, trên lớp cô khá hiền lành nhưng trên facebook thì khác hoàn toàn, rất nổi loạn. Bạn bè của T. cũng thấy khó hiểu vì hai tính cách ảo và thật khác nhau đó.

Theo Trí thức trẻ

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Top