Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư khách du lịch ở Quảng Ninh bị công ty Ka Long bỏ rơi trong đêm ?

Thứ ba, 14:41 02/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tối qua (1/5) trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoàn khách du lịch gồm 6 người cả người lớn và trẻ nhỏ ngồi vạ vật giữa đêm khuya trước cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo thông tin được chia sẻ thì đây là đoàn khách vừa từ đảo Cô Tô về cảng Cái Rồng trên chuyến tàu Ka Long 56 trong chuyến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4.

Trước hình ảnh này, nhiều người không khỏi bất ngờ và không thể chấp nhận cách hành xử của Công ty TNHH vận tải Ka Long khi bỏ du khách đến Quảng Ninh du lịch trong đêm khuya.


Số vé đoàn khách đã đặt mua và số điện thoại liên hệ với Công ty TNHH Vận tải Ka Long khi đoàn về tới cảng Cái Rồng. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Số vé đoàn khách đã đặt mua và số điện thoại liên hệ với Công ty TNHH Vận tải Ka Long khi đoàn về tới cảng Cái Rồng. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Chia sẻ với PV, anh Tuấn Anh (một người trong đoàn) kể, ngày 20/4, anh đại diện cho đoàn gọi điện đặt vé khứ hồi tuyến Cái Rồng – Cô Tô của tàu cao tốc Ka Long qua số điện thoại trên website của Công ty TNHH vận tải Ka Long. Theo đó, tàu sẽ khởi hành lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/4 và về lúc 12 giờ 30 phút ngày 1/5.

Khi làm một số thủ tục xong, sáng 29/4 anh cùng mọi người trong đoàn có mặt tại phòng vé cảng Cái Rồng thanh toán toàn bộ chi phí tiền vé 2 chiều là 2,4 triệu đồng, sau đó cùng mọi người đi tàu cao tốc Ka Long từ cảng Cái Rồng ra Cô Tô.

Đến chiều ngày 30/4, một người tự xưng là Giám đốc của Công ty TNHH Vận tải Ka Long gọi điện cho anh Tuấn Anh thông báo do trục trặc kỹ thuật nên chuyến tàu về vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 1/5 sẽ lùi lại đến 16 giờ 30 cùng ngày.

Do trong đoàn có nhiều người phải đi làm vào tối hôm 1/5 và đoàn đã đặt tiền xe khách về Hà Nội, nếu bây giờ lùi lại thì sẽ mất tiền. Cho nên, khi nhận được thông báo, anh Tuấn Anh hỏi mọi người xem có thông cảm cho phía công ty không.


Đoàn khách ngồi vạ vật giữa đêm khuya tại bến cảng Cái Rồng. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Đoàn khách ngồi vạ vật giữa đêm khuya tại bến cảng Cái Rồng. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

"Khi mọi người trong đoàn thống nhất ý kiến, tôi gọi điện lại và nói lý do trên thì người đàn ông xưng là Giám đốc công ty cho biết, đơn vị có xe đón mọi người khi tàu cập cảng Cái Rồng để về Hà Nội, đồng thời sẽ hỗ trợ giảm giá chỉ còn 100.000 đồng/ người", anh Tuấn Anh cho biết.

Thấy người đại diện công ty nói và hứa vậy nên mọi người trong đoàn yên tâm và bản thân anh Tuấn Anh đã thuyết phục các thành viên trong đoàn hãy thông cảm cho công ty vì là dịp lễ nên đông khách.

Đến 15 giờ cùng ngày, đoàn khách đến phòng vé Ka Long tại Cô Tô để lấy vé khứ hồi vào lúc 16 giờ 30 phút. Tuy nhiên, cho tới gần một giờ sau có 3 chiếc tàu Ka Long mang số hiệu 96, 86, 56 từ hướng biển lần lượt cập cảng Cô Tô và chiếc Ka Long 56 là chuyến cuối cùng quay đầu từ Cô Tô lúc 17 giờ 45 phút để xuất phát về Cái Rồng.

Khi đến bến Cái Rồng thì trời đã tối và lúc này anh Tuấn Anh liên lạc với người xưng là Giám đốc Công ty TNHH Ka Long và được người này hướng dẫn liên hệ với một người tên Trọng (là người điều hành của công ty) sẽ chịu trách nhiệm đưa xe khách đến đón đoàn tại cảng Cái Rồng.

Anh Tuấn Anh cho biết: “Sau khi gọi điện cho anh Trọng thì được biết đến 1 giờ sáng ngày hôm nay (2/5) thì có xe về Hà Nội, nhưng đoàn phải di chuyển về Cửa Ông mới có xe đón. Nghe xong, tôi không thể nào tin được nên gọi cho người xưng danh giám đốc thì không liên lạc được nữa”.


Hai tàu Ka Long 56 và 86 về tới bến Cái Rồng lúc 19 giờ đêm qua 1/5. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Hai tàu Ka Long 56 và 86 về tới bến Cái Rồng lúc 19 giờ đêm qua 1/5. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Để tìm hiểu rõ thực hư sự việc, chiều nay (2/5), PV Báo Gia đình & Xã hội đã trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Ka Long. Xác nhận với PV, ông Lê Văn Tòng - Giám đốc công ty thừa nhận vào chiều tối qua có xảy ra sự việc trên với đoàn khách 6 người. Tuy nhiên, nội dung đoàn khách phản ánh chưa chính xác.

Theo ông Tòng, lúc đầu đoàn khách đăng ký đến 14 giờ chiều ngày 1/5 thì sẽ về cảng Cái Rồng, nhưng sau đó đoàn gia hạn thêm thêm 2 tiếng nữa và theo lịch trình đến 16 giờ 30 phút đoàn sẽ xuống tàu để về.

"Do tàu của công ty đến đón đoàn khách muộn một chút nên đoàn đã đòi bồi thường 50 nghìn đồng/người. Lúc này, chính tôi đưa cho mọi người 300 nghìn đồng tại bến Vân Đồn xem như khoản kinh phí bồi thường đến muộn", ông Tòng cho biết.

Trước thông tin, khi đoàn về đến cảng Cái Rồng không liên lạc được với Giám đốc công ty, sau đó lại được hướng dẫn lên Cửa Ông để đưa về Hà Nội và bị công ty bỏ rơi giữa đêm khuya khiến mọi người bức xúc, ông Tòng lý giải:

"Sau khi hướng dẫn đại diện đoàn liên lạc với anh Trọng thì tôi có việc bận nên tắt máy điện thoại, lát sau tôi điện lại cho đoàn để cho xe ô tô nhỏ (xe con) xuống đón lên Cửa Ông thì mọi người trong đoàn khách nói không cần nữa. Đồng thời, họ còn nhắn tin đe doạ tôi sẽ đưa lên báo chí".

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 4 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top