Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên – Huế thiệt hại nặng nề do bão số 5

Thứ bảy, 10:29 19/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/9, Ban Chỉ huy phòng Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã có báo cáo về công tác triển khai ứng phó, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bước đầu bão số 5.

Theo đó, bão số 5 đã  khiến ông Lương Văn T. (47 tuổi, quê Nam Định, trú xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) công nhân đang thi công công trình tại thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu tử vong do cây đổ ngã. 

Bão số 5 khiến cho 95 người bị thương, trong đó huyện Phong Điền 15 người, thị xã Hương Trà 10 người, huyện Phú Lộc 1 người, huyện Phú Vang 15 người, huyện Quảng Điền 19 người và thành phố Huế 18 người.

Thừa Thiên – Huế thiệt hại nặng nề do bão số 5 - Ảnh 1.

Một ngôi nhà dân bị gió bão tốc bay mái lợp.

Ngoài ra, bão số 5 làm sập 10 nhà và 21.283 nhà bị tốc mái. Trong đó, thị xã Hương Trà là địa phương có nhà bị tốc mái nhiều nhất với 7.791 nhà. Bão cũng khiến cho 1.130ha rừng trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ. Trong đó thị xã Hương Trà có diện tích bị gãy đổ lớn nhất, lên đến 630ha (trong số này có 163,5ha cao su bị gãy đổ). Diện tích cây ăn quả ở tỉnh bị thiệt hại 300ha.

Gió giật mạnh cũng khiến cho 22 cột điện bị gãy đổ, mất điện diện rộng tại nhiều huyện, thị xã và một phần thành phố Huế. Có 15 phòng học bị tốc mái, hư hỏng. Hệ thống cáp quang truyền dẫn của một số nhà mạng cũng bị ảnh hưởng.

Thừa Thiên – Huế thiệt hại nặng nề do bão số 5 - Ảnh 2.

Cây cối đổ ngã, ngổn sang sau bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển ở tỉnh có gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn đã làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m, dài khoảng hơn 6,2 km tập trung tại các khu vực bờ biển xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, xã Giang Hải, đoạn cửa Lạch Giang xã Lộc Vĩnh, xã Hải Dương.

Trước đó, ngay sau khi bão đổ bộ, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trực tiếp về cơ sở phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả của mưa bão, giảm tối thiểu thiệt hại của nhân dân.

Thừa Thiên – Huế thiệt hại nặng nề do bão số 5 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão để lại.

Đối với những nơi có nhà bị tốc mái, bị sập, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng sửa chữa nhà cho người dân, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, sửa chữa các công trình trường học, bệnh viện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất trên địa bàn.

Trong chiều cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công điện khẩn yêu cầu UBND các cấp rà soát, thống kê thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục thiệt hại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại tổng vệ sinh, thu dọn cây đổ gãy trên địa bàn từ chiều ngày 18/9 đến ngày 20/9.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top