Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng Chính phủ: "Nhiệm vụ phục hồi, phát triển nền kinh tế là cấp bách hơn bao giờ hết"

Thứ năm, 10:25 02/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 2/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam kiểm soát dịch bệnh COVID-19 sớm nên tạo nên thành công lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tuy nhiên, đại dịch cũng đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta trong quý II và nhiệm vụ hiện nay là phục hồi, tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh về quá trình phòng, chống dịch COVID-19 của nước ta. Việc thành công trong công tác phòng, chống dịch đã tạo tiền đề cho Việt Nam sớm đi vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là thành công lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu lên thực trạng đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của Việt Nam trong quý II: "Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế là cấp bách hơn bao giờ hết. Hội nghị này sẽ ra phương châm phục hồi, tận dụng tốt cơ hội, tiến công mạnh mẽ để phát triển nền kinh tế", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Chính phủ: Nhiệm vụ phục hồi, phát triển nền kinh tế là cấp bách hơn bao giờ hết   - Ảnh 1.

Hội nghị Chính phủ với địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, ngày 1/7 Ban chỉ đạo điều hành giá họp đã báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 là 4,19%, xuất siêu 4 tỉ USD, thu ngân sách đạt khá, tỉ giá ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm.

Thủ tướng cũng nêu lên thực trạng, khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, dù có tác động từ đại dịch COVID-19 nhưng vẫn là bệ đỡ quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu. Theo Thủ tướng, giá thịt lợn trong những ngày gần đây giảm liên tiếp 3-4 giá.

Thủ tướng lưu ý các địa phương cần bình tĩnh, chủ động, vững tin trong nhận định, đánh giá tình hình, không chủ quan nhưng nhất định không được bi quan: "Càng khó khăn, càng phải nỗ lực vươn lên. Trong đại dịch, chúng ta có 63 tỉnh, TP, nhưng chỉ có 12 địa phương tăng trưởng âm. Nhiều địa phương, tập đoàn, người dân, hợp tác xã, hộ cá thể đã quyết tâm lớn trong 6 tháng đầu năm".

Tại hội nghị này, Thủ tướng kỳ vọng các địa phương sẽ hiến kế, nêu giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu trên, đồng thời phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví cỗ máy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như "cỗ xe tam mã", với 3 cấu phần quan trọng nhất là: đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ: Nhiệm vụ phục hồi, phát triển nền kinh tế là cấp bách hơn bao giờ hết   - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị.

Trước hội nghị, Thủ tướng nhắc đến một số vấn đề như kinh tế ban đêm, kinh tế số, phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người dân nhà ở, đây là những vấn đề mới, Thủ tướng đề nghị các địa phương lưu ý và tận dụng vấn đề này. Thủ tướng cũng hoan nghênh một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Long An...đã có chương trình thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, trong đó có nguồn vốn FDI.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp, người dân đang đối mặt với các khó khăn do đại dịch COVID-19, do vậy, địa phương cần cắt giảm thủ tục hành chính, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền để gỡ bỏ các rào cản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta cần có một thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Một không khí như vậy thì mới tạo sự phát triển được, còn cứ quyền anh, quyền tôi, gây khó khăn cho doanh nghiệp thì không bao giờ thành công. Chuyện này chúng ta đã nói nhiều, nhưng chưa chuyển biến".

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 6 tháng đầu năm nay xảy ra đại dịch COVID-19, gây ra sự sụt giảm kinh tế toàn cầu trên quy mô lớn nhất trong 150 năm qua. Theo dự báo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 5,2% trong năm nay. Là một nước hội nhập quốc tế sâu rộng, kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động với tốc độ tăng trưởng GDP quý II tăng 0,36%, 6 tháng đầu năm tăng 1,81%, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua đối với nước ta nhưng so với khu vực và thế giới thì lại là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương. Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên thoát ra khỏi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top