Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu phí ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam): Bắt khách phải...lặn biển?

Thứ hai, 09:00 16/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dù việc thu phí tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam) mới được triển khai gần 2 tuần nhưng đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ người dân và cả doanh nghiệp lữ hành du lịch.

 

Du khách quốc tế đến tham quan và nghỉ lại trên đảo Cù Lao Chàm. 	Ảnh: Đ.H
Du khách quốc tế đến tham quan và nghỉ lại trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Đ.H

 

Không lặn cũng mất tiền?

Có hiệu lực từ đầu tháng 3, quy định mức thu và đối tượng miễn, giảm phí tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đã gây ra không ít “bão” đối với người dân và các doanh nghiệp lữ hành du lịch. Theo mức mà Ban quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thông báo thu phí thì: “Tham quan và bơi lặn biển không khí tài: 40.000 đồng/ lượt; Tham quan và bơi lặn biển có khí tài 60.000 đồng/ lượt”. Tuy nhiên, mức giá và cách làm này đã gặp không ít ý kiến phản đối.

Theo ông Dương Văn Chiến, Giám đốc Công ty CP Du lịch và thương mại Cù Lao Xanh thì trước khi có mức thu phí mới này, BQL đã thu phí tham quan Cù Lao Chàm chỉ 10.000 đồng/lượt, lặn biển ngắm san hô không khí tài thì 30.000 đồng/lượt. Hai mức thu phân biệt rõ ràng. Bây giờ áp dụng mức thu phí mới lại gộp vào nhau, rất vô lý. “Trong thông báo ghi rõ tham quan và bơi lặn biển không khí tài 40.000 đồng/lượt. Như thế có nghĩa là tách ra tham quan riêng, bơi lặn biển riêng. Nếu khách du lịch của chúng tôi chỉ có nhu cầu tham quan Cù Lao Chàm, không muốn bơi lặn biển thì BQL cũng lấy 40.000 đồng/lượt hay sao? Nếu thu như vậy thì vô hình trung là bắt khách du lịch nhấn xuống nước à?”, ông Chiến đặt câu hỏi.

Còn ông Trần Hùng, Giám đốc Công ty Sông Hội Tourist cho rằng, qua mấy ngày áp dụng thu phí mới, nhiều khách du lịch cho rằng công ty ông "lừa đảo để lấy thêm tiền". Dù phía Công ty có giải thích thì họ cũng không tin vì thấy vô lý. “Một số khách của công ty chúng tôi nói là công ty lừa đảo để lấy tiền, vì họ không lặn ngắm san hô cũng mất tiền. Trong khi thông báo ghi rõ hai vế, tham quan và lặn mới mất 40.000 đồng. Như thế, rất mất uy tín của doanh nghiệp. Chưa kể, nhiều lúc thời tiết lạnh, nếu cứ áp dụng như thế thì chẳng lẽ lại bắt khách lặn biển trong giá rét à? Quá là vô lý”, ông Hùng bức xúc.

Ngoài ra, mức áp dụng thu phí mới này cũng gây khó chịu cho người dân xã đảo Tân Hiệp. Theo người dân phản ánh, cứ mỗi lần ra vào đảo thì họ phải trình báo giấy tờ với BQL để chứng minh là người dân địa phương. Trong lúc, nhà của người dân trên đảo, quyền đi về và tự do đi lại là của họ, sao lại phải trình báo.

“Có phải ai đi ra vào đảo lúc nào cũng cầm theo giấy tờ tùy thân đâu. Chưa kể người già, trẻ em chưa làm chứng minh nhân dân hoặc có chứng minh nhân dân mà đã mất chưa làm lại thì làm sao? Những em nhỏ chưa đủ tuổi làm giấy chứng minh nhân dân thì phải cầm theo hộ khẩu à? Lỡ đi ra vào đảo bị ướt hết thì sao? Tôi thấy rất vô lý”, ông Phan Hưng, người dân trên đảo Cù Lao Chàm cho biết.

Vẫn áp giá theo cách cũ

 

Bà Trần Thị Hồng Thúy: “Việc điều chỉnh giá vé là cách đảm bảo quyền lợi cho khách khi đến Cù Lao Chàm có thể thưởng ngoạn hết cảnh đẹp cũng như giá trị của nó”.
Bà Trần Thị Hồng Thúy: “Việc điều chỉnh giá vé là cách đảm bảo quyền lợi cho khách khi đến Cù Lao Chàm có thể thưởng ngoạn hết cảnh đẹp cũng như giá trị của nó”.

 

Theo tìm hiểu, để áp dụng mức thu phí mới này, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã căn cứ Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam. Theo bà Trần Thị Hồng Thúy, Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thì việc điều chỉnh giá vé là cách đảm bảo quyền lợi cho khách khi đến Cù Lao Chàm có thể thưởng ngoạn hết cảnh đẹp cũng như giá trị của nó. Về Nghị quyết của HĐND tỉnh thì có chăng chỉ là sự nhầm lẫn trong câu từ, lỗi kỹ thuật của HĐND tỉnh Quảng Nam. “Chúng tôi đang làm tờ trình xin ý kiến UBND TP Hội An trình lên UBND tỉnh Quảng Nam giải thích câu từ. Có lẽ khoảng 5-10 ngày sau, tỉnh sẽ có văn bản hiệu đính Nghị quyết của HĐND tỉnh”, bà Thúy cho biết.

Giải thích về những phiền phức mà người dân địa phương gặp phải, bà Thúy cho rằng sẽ tạo điều kiện hết sức để làm sao người dân địa phương thoải mái trong việc đi lại. Những phản ánh về cung cách kiểm soát, phục vụ của nhân viên kiểm soát vé chưa được tốt, phía BQL rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại. Tuy nhiên, bà Thúy cũng khẳng định: “Trước mắt BQL vẫn áp giá theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhưng sẽ nghiên cứu, đề xuất để dung hòa giữa quyền lợi doanh nghiệp và khách du lịch, đảm bảo không thất thu để làm sao vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ bền vững an toàn sinh thái ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm”.

Trong lúc đó, theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thương mại và Du lịch TP Hội An thì nên chăng thành phố làm hai cổng ra vào Cù Lao Chàm. Có nghĩa là một cổng dành cho du khách, một cổng dành cho người dân địa phương để dễ kiểm soát.

 

Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 26/5/2009. Từ đó đến nay, lượng khách du lịch đến đây ngày một tăng. Tính đến năm 2013, số lượng khách du lịch đến Cù Lao Chàm là 157.000 lượt, tăng gần 5,9 lần so với năm 2009. 

 

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 37 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top