Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thót tim với hai xe ba gác tự chế dài hàng chục mét 'cắt' phố đông đúc để vào cua

Thứ sáu, 19:41 24/05/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Bất chấp sự nguy hiểm tính mạng của người đi đường, những chiếc xe ba gác tự chế chở vật liệu xây dựng dài hàng chục mét vẫn "vô tư" hoạt động xuyên ngày, đêm trên các tuyến phố Hà Nội.

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên phố Đoàn Kết (Hà Nội), vào ngày 22/5 vừa qua, do xe ba gác gây ra, khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo đó, khi đang lưu thông từ hướng đê Nguyễn Khoái xuống dốc Đoàn Kết (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), chiếc xe 3 gác đã bất ngờ lật nghiêng, đè trúng một người đang điều khiển xe máy mang BKS 30F9 - 6224 chạy ngược chiều.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho rằng, chiếc xe ba gác đã lưu thông với tốc độ khá nhanh, do không làm chủ được tốc độ, đánh lái mất cân bằng nên đổ ra đường, gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Những vụ tai nạn giao thông nói chung, đặc biệt là những cái chết thương tâm xuất phát từ xe ba gác, luôn là nỗi ám ảnh của người dân Thủ đô.

Bởi đây không phải là trường hợp duy nhất gây nên cái chết thương tâm. Trước đó, vào tháng 4/2019, tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, một người đàn ông đã tử vong do va chạm với xe ba gác chở tôn.

Tháng 6/2017, tại đoạn đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc xe ba bánh tự chế cũng bất ngờ lật nghiêng khi vào cua và đè một nạn nhân tử vong.

Tháng 9/2016, tại trước cửa số nhà 60, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, một bé gái đã tử vong do va chạm với xe xích lô đạp chở tấm tôn sắt kim loại. Vụ tai nạn thương tâm này đã gây rúng động dư luận và để lại nhiều tranh cãi.

Trước nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe ba gác, xe tự chế, năm 2018, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất “dọn sạch” xe 3 - 4 bánh tự chế dùng để chở người, chở hàng hóa cồng kềnh và lộ trình đến 30/6/2018, Hà Nội đảm bảo thu hồi toàn bộ những chiếc xe nói trên, lưu thông trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, chiều ngày 23/5, nhiều xe ba bánh, xe thương binh vẫn chạy trên khắp các đường phố Hà Nội.

Đặc biệt là những chiếc xe nhiều bánh, tự chế để chở hàng, vật liệt xây dựng cồng kềnh, có chiều dài nhiều chục mét "ngang nhiên" lưu thông trên đường phố Hà Nội khiến người tham gia giao thông lo lắng, bất an về tình trạng mất an toàn giao thông.

Chùm ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi được trên một số tuyến phố Hà Nội:

Theo ghi nhận của PV, ngày 23/4, trên phố Võ Chí Công (Hà Nội), chiếc xe nhiều bánh tự chế chở vây dựng có chiều dài hàng chục mét, khiến nhiều người tham gia giao thông phải né tránh.

Theo ghi nhận của PV, ngày 23/4, trên phố Võ Chí Công (Hà Nội), chiếc xe nhiều bánh tự chế chở vật liệu xây dựng có chiều dài hàng chục mét, khiến nhiều người tham gia giao thông phải "né tránh".

Sau nhiều phút lưu thông trên đường Võ Chí Công, chiếc xe ba gác tự chế bất ngờ cắt ngang tuyến phố, rẽ ngang vào phố mới, hướng khu Ngoại giao đoàn.

Sau nhiều phút lưu thông trên đường Võ Chí Công, chiếc xe ba gác tự chế bất ngờ cắt ngang tuyến phố, rẽ ngang vào phố mới, hướng khu Ngoại giao đoàn.

Chiếc xe ba bánh tự chế với kiểu dáng thô sơ, chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường đông đúc khiến nhiều người bất an.

Chiếc xe ba bánh tự chế với kiểu dáng thô sơ, chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường đông đúc khiến nhiều người bất an.

Có thể nói, xuất phát từ nhu cầu vận tải hàng hóa của người dân cao, đặc biệt chở vật liệu xây dựng, đồ đạc trong các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện nhiều hoạt động xe tự chế.

Có thể nói, xuất phát từ nhu cầu vận tải hàng hóa của người dân cao, đặc biệt chở vật liệu xây dựng, đồ đạc trong các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện nhiều hoạt động của xe tự chế.

Bất chấp sự nguy hiểm tính mạng của người đi đường, những chiếc xe tự chế chở vật liệu xây dựng dài hàng chục mét vẫn vô tư hoạt động xuyên ngày, đêm trên các tuyến phố Hà Nội.

Bất chấp sự nguy hiểm tính mạng của người đi đường, những chiếc xe tự chế chở vật liệu xây dựng dài hàng chục mét vẫn "vô tư" hoạt động xuyên ngày, đêm trên các tuyến phố Hà Nội.

Một chiếc xe ba gác chở gas lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy).

Một chiếc xe ba gác chở gas lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy).

Xe ba gác đỗ tại khu vực lòng đường Láng (Đống Đa).

Xe ba gác đỗ tại khu vực lòng đường Láng (Đống Đa).

Xe chở hàng được thiết kế nhiều bánh, đỗ trên cầu Mọc (Nhân Chính, Thanh Xuân).

Xe chở hàng được thiết kế nhiều bánh, đỗ trên cầu Mọc (Nhân Chính, Thanh Xuân).

Xe ba gác xếp hàng tại khu vực lòng đường Lê Văn Lương, sẵn sàng cho những chuyến hàng mới trong ngày.

Xe ba gác xếp hàng tại khu vực lòng đường Lê Văn Lương, sẵn sàng cho những chuyến hàng mới trong ngày.

Xe máy được chế thêm xe thùng để vận chuyển hàng hóa chạy trong thành phố, tiềm ẩn nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Xe máy được chế thêm xe thùng để vận chuyển hàng hóa chạy trong thành phố, tiềm ẩn nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Bài & ảnh: Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top