Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 mẹ con và tài xế tử vong

Thứ hai, 20:01 14/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc nói trên do lái xe ô tô 5 chỗ chạy lấn làn đường gây tai nạn với xe ô tô tải và các nạn nhân đều tử vong do đa chấn thương.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều qua (13/6) tại Km9 500 đường nối 2 cao tốc 5B và Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi (Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 5 chỗ và ô tô tải khiến 3 người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên xe ô tô tải BKS 20C-107.59 do anh Nguyễn Đình Quyết (SN 1985), trú tại xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) điều khiển theo hướng huyện Yên Mỹ đi TP. Hưng Yên. Khi lưu thông đến vị trí trên xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ đi ngược chiều BKS 89A-104.50 do anh Trần Văn Đ. (SN 1990), trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi (Hưng Yên) điều khiển, trên xe chở chị Lê Thị N. (SN 1991) và con trai Nguyễn Hải Q. (SN 2017), trú tại phường An Tảo, TP. Hưng Yên. Vụ tai nạn làm anh anh Đ., mẹ con chị N. tử vong và hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 mẹ con và tài xế tử vong  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng CSGT thông phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ân Thi, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc nói trên do lái xe ô tô 5 chỗ chạy lấn làn đường gây tai nạn với xe ô tô tải và các nạn nhân đều tử vong do đa chấn thương.

Theo tài xế Nguyễn Đình Quyết, anh mua chiếc xe ô tô nói trên ở tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 13/6, anh đi chở hàng từ Thạch Bàn (Hà Nội) về Thái Bình và khi đi đến địa điểm trên xảy ra tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Quyết cho thấy trong người không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Riêng lái xe Trần Văn Đ. (tử vong) đã được lấy mẫu nhưng chưa tiến hành giám định nồng độ cồn và ma túy.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 mẹ con và tài xế tử vong  - Ảnh 3.

Người thân tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con chị N.

Cũng theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô 5 chỗ BKS 89A-104.50 sản xuất 2017, tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký xe là Nguyễn Văn Phú, địa chỉ tại thôn Quán Trạch, xã Yên Nghĩa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 3/2/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8906D (Hưng Yên) và có hạn kiểm định đến hết 2/8/2022.

Đối với ô tô tải BKS 20C-107.59 sản xuất năm 2016, tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký xe là Trần Văn Triệu, địa chỉ tại tổ 4B, Phố Cò (TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 10/7/2020 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2003D (Thái Nguyên) và có hạn kiểm định đến hết  9/7/2021.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên về vụ tai nạn giao thông và đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân Lê Thị N.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 58 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top