Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ 'Phó chủ quận điều lãnh đạo phường trông xe'

Thứ ba, 08:41 18/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân (Hà Nội) đã yêu cầu các cá nhân có liên quan đến sự việc đang gây ồn ào của Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Lê Mai Trang giải trình cụ thể về sự việc.

Bí thư Thanh Xuân thông tin việc 'Phó chủ quận điều lãnh đạo phường trông xe'

Bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ảnh: Cổng TTĐT quận Thanh Xuân
Bà Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ảnh: Cổng TTĐT quận Thanh Xuân

Trên Dân Việt, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh cho biết, ông đang yêu cầu các cá nhân có liên quan đến sự việc giải trình cụ thể. Theo Bí thư quận Thanh Xuân, sẽ không có chuyện dung túng, bao che cho cán bộ và sẽ làm một cách khách quan nhất.

Cũng theo thông tin từ ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã họp và báo cáo sự việc tới Thành ủy Hà Nội về sự việc bà Huỳnh Thị Dung (cán bộ trong quận) điều khiển xe ô tô của cá nhân chở bà Lê Mai Trang tới phố Nguyễn Quý Đức để ăn trưa đang có nhiều ý kiến trong dư luận xã hội.

Các bản tường trình, báo cáo của bà Trang và bà Dung, lãnh đạo, công an phường Thanh Xuân Bắc cùng thông tin của các cá nhân, hình ảnh liên quan đến sự việc đều đã được quận Thanh Xuân thu thập.

“Chúng tôi khẳng định, thông tin cho rằng chủ tịch và trưởng công an phường ra trông xe cho phó chủ tịch quận ăn trưa mà một số diễn đàn, mạng xã hội đưa là không chính xác” - ông Tiến nói.

Trên Vietnamnet, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ cũng khẳng định, không có chuyện phó chủ tịch quận “điều chủ tịch, công an phường ra trông xe”.

Theo ông, khi nhận được thông báo của người dân ở phường nếu có vấn đề phát sinh thì với trách nhiệm của người đứng đầu, ông đều ra hiện trường để nắm bắt sự việc, trừ khi có việc bận không thể có mặt.

Trả lời việc đỗ xe có đúng hay không, ông Lộ nói: "Trách nhiệm đúng hay sai do bên công an xử lý. Nhưng tôi thấy ở đó (đường Nguyễn Quý Đức) không có biển cấm".

Ông cho biết thêm, hiện quận đang yêu cầu báo cáo giải trình sự việc và ông đang làm trên tinh thần tôn trọng sự thật.

Nữ phó chủ tịch quận tố bị đe dọa, xúc phạm

Bà Lê Mai Trang (áo xanh). Ảnh cắt từ clip
Bà Lê Mai Trang (áo xanh). Ảnh cắt từ clip

Về phía bà Trang, nữ phó chủ tịch quận phủ nhận thông tin gọi điện “điều” Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa. Bà khẳng định chỉ gọi cho phó chủ tịch UBND phường để hỏi có được đỗ xe trên phố này không.

Tuy nhiên, bà liên tục nhận được trên 40 cuộc điện thoại gọi và tin nhắn từ các số điện thoại lạ khác nhau với nội dung đe dọa.

Ngày 16/7, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) Lê Mai Trang vừa có đơn gửi Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân đề nghị vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ những đối tượng đe dọa, xúc phạm bà để có biện pháp xử lý.

Bà Trang cho hay, nội dung tin nhắn đe dọa, xúc phạm và khủng bố tinh thần khiến tâm trạng của bà hiện nay đang bị khủng hoảng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của mình và gia đình, bà Trang đã đề nghị Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip trưa 7/7 hai phụ nữ đi ăn trưa đỗ xe ở gần ngã ba trên phố Nguyễn Quý Đức. Một trong hai phụ nữ này là bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch quận Thanh Xuân.

Theo người đăng clip, khi thấy hai phụ nữ đỗ ô tô gần ngã ba để đi ăn trưa, nhiều người nhắc nhở nhưng họ không chịu di chuyển. Sau đó, bà Trang được cho là gọi điện cho lãnh đạo phường Thanh Xuân Bắc ra “trông xe” giúp.

Tuy nhiên, bà Lê Mai Trang phủ nhận thông tin gọi điện “điều” Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa. Bà khẳng định chỉ gọi cho Phó chủ tịch UBND phường để hỏi có được đỗ xe trên phố này không.

Theo bà Trang, ăn trưa xong, bà và nhân viên cấp dưới phát hiện ô tô bị đổ nước mắm vào kính và hai bên cửa.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top