Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất về Đức Huy, Văn Thanh và Văn Toàn sau khi trở về từ ASIAD 2018

Thứ ba, 16:00 04/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Lúc này, em chỉ muốn ở bên gia đình, người thân để ăn bữa cơm quây quần. Như vậy đã là ấm cúng và hạnh phúc lắm rồi…”, cầu thủ Đức Huy cho biết.

Trực tiếp không khí sôi động tại gia đình cầu thủ Đức Huy trong trận tranh Huy chương đồng Trực tiếp không khí sôi động tại gia đình cầu thủ Đức Huy trong trận tranh Huy chương đồng

GiadinhNet - "Trong trận bán kết chúng ta không giành được chiến thắng ai cũng buồn một chút, nhưng trận Huy chương đồng này, tôi tin Olympic Việt Nam sẽ giành thắng lợi", mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cùng với thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 tại Indonesia thì đội bóng đá nam Olympic nước nhà tạo được nhiều dấu ấn khi lần đầu tiên lọt vào 4 đội mạnh nhất châu Á. Trong đợt triệu tập lần này, tỉnh Hải Dương có 3 cầu thủ Văn Toàn, Văn Thanh và Đức Huy.

Trưa nay (4/9), khi PV mặt tại gia đình cầu thủ Phạm Đức Huy tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện thì người thân của Huy đang tất bật chuẩn bị bữa cơm để đón Huy về nhà.


Vợ chồng ông Đông làm cơm đón Đức Huy trở về. Ảnh: Đ.Tùy

Vợ chồng ông Đông làm cơm đón Đức Huy trở về. Ảnh: Đ.Tùy


Bố Đức Huy cho biết, món cá trê om là món con trai ông thích nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Bố Đức Huy cho biết, món cá trê om là món con trai ông thích nhất. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Phạm Đức Đông (bố cầu thủ Đức Huy) cho biết: “Hôm nay, Huy về qua nhà nghỉ ngơi cũng là thăm bà, bố mẹ cùng người thân. Cho nên, từ sáng sớm, vợ tôi đi xe lên Hà Nội đón Huy, còn tôi ở nhà cùng mọi người chuẩn bị bữa cơm nhỏ để liên hoan, trong đó có làm món cá trê om mà Huy thích”.

Gần 11h, bà Trần Thị Nhâm và con trai về đến nhà trong niềm vui của người thân. Sau khi chào hỏi bà nội cùng gia đình, Đức Huy thắp hương gia tiên và bế người cháu ruột ra ngồi trò chuyện với mọi người.


Sau khi về tới nhà, tiền vệ quê Hải Dương thắp hương gia tiên và người bác xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi về tới nhà, tiền vệ quê Hải Dương thắp hương gia tiên và người bác xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đức Huy cho biết: “Sau khi trở về từ Indonesia, toàn đội bóng được lãnh đạo cùng hàng triệu người hâm mộ chào đón khiến ai cũng xúc động và hạnh phúc.

Tuy không giành được kết quả thắng lợi trong trận cuối cùng tranh Huy chương đồng, nhưng tình cảm mến mộ của mọi người càng tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho em cùng toàn đội cố gắng hơn nữa trong các giải đấu tiếp theo”.

Trong quá trình thi đấu tại ASIAD, toàn đội bóng luôn đoàn kết và tuân thủ kỷ luật, đấu pháp của ban huấn luyện cùng HLV trưởng. Tùy từng đối thủ, HLV trưởng chọn đội hình thi đấu chính thức và cầu thủ dự bị.


Do thi đấu xa nhà, nên mỗi dịp về quê, Huy đều giành tình cảm thân thương cho những người cháu của mình. Ảnh: Đ.Tùy

Do thi đấu xa nhà, nên mỗi dịp về quê, Huy đều giành tình cảm thân thương cho những người cháu của mình. Ảnh: Đ.Tùy

Vào những ngày thi đấu thì sau bữa ăn trưa, BHL sẽ chọn đội hình chính thức và trong quá trình thi đấu bên nước bạn, đội bóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, cổ động viên nước nhà sang bên Indonesia cổ vũ, đó là tình cảm rất trân trọng.

Nói về việc được BTC đưa đi kiểm tra doping sau khi trận tứ kết gặp Olympic Syria, Đức Huy cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên em đi kiểm tra doping mà là lần thứ 2. Lúc thi đấu, mình là cầu thủ chuyên nghiệp nên chuyện kiểm tra doping hết sức bình thường.

Khi BTC thấy một vận động viên hoạt động rất tích cực thì người ta kiểm tra bất thường hoặc kiểm tra bất kỳ một người nào đó. Đó là bình thường trong bóng đá và không phải lo lắng gì hết vì chế độ ăn uống của đội bóng đều được bác sĩ chỉ định được dùng thứ gì và không dùng thứ gì”.


Chia sẻ của Đức Huy sau khi từ ASIAD 2018 trở về với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ của Đức Huy sau khi từ ASIAD 2018 trở về với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ sau trận đấu tranh Huy chương Đồng với đội Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), tiền vệ quê Hải Dương thông tin, ở giải đấu này các đội đều mạnh vì được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi, tuy nhiên không phải vì vậy mà mọi người thiếu tự tin. Minh chứng rõ nhất, đó là sự tiến bộ của đội bóng sau vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức tại Trung Quốc cách đó 7 tháng.

“Trận gặp UAE, toàn đội thi đấu tốt nhưng do thiếu may mắn nên không giành được Huy chương Đồng. Nói chung ai cũng buồn và tâm lý ấm ức. Còn vấn đề trọng tài thì đó là một phần của bóng đá, em không bình luận.


Ước muốn của Đức Huy lúc này là được ở bên người thân và ăn bữa cơm đầm ấm cùng gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Ước muốn của Đức Huy lúc này là được ở bên người thân và ăn bữa cơm đầm ấm cùng gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Toàn đội đã đoàn kết, thi đấu hết sức mình, vẫn biết không giành được thắng lợi thì ai cũng buồn, nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng qua đi vì phía trước còn nhiều giải đấu quan trọng. Nhân đây, em gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, mong mọi người tiếp tục đồng hành với bóng đá nước nhà”, Đức Huy tâm sự.

Nói về kế hoạch sắp tới của mình, tiền vệ quê Hải Dương cho biết: “Hôm nay, em được nghỉ tranh thủ để về qua nhà và trưa mai lại phải quay lại đội bóng Hà Nội T&T luyện tập chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo của giải bóng đá chuyên nghiệp V-LEAGUE 2018. Lúc này, em chỉ muốn ở bên gia đình, người thân để ăn bữa cơm quây quần. Như vậy đã là ấm cúng và hạnh phúc lắm rồi…”.


Ba tuyển thủ quê Hải Dương trong đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018: Văn Toàn, Đức Huy và Văn Thanh

Ba tuyển thủ quê Hải Dương trong đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018: Văn Toàn, Đức Huy và Văn Thanh

Chia sẻ với PV vào trưa nay, ông Vũ Văn Hộ (bố cầu thủ Văn Thanh) và ông Nguyễn Văn Tạo (bố cầu thủ Văn Toàn) thông tin, do cuối tuần này các trận đấu của giải V-LEAGUE tiếp tục diễn ra. Cho nên, sau khi về Hà Nội dự lễ vinh danh và gặp mặt Thủ tướng, cả 2 cầu thủ này trở về đội bóng Hoàng anh Gia Lai JMG thi đấu nên không có thời gian về nhà.

Vì sao mẹ cầu thủ Đức Huy bật khóc khi thấy Quang Hải chảy máu trong trận tứ kết? Vì sao mẹ cầu thủ Đức Huy bật khóc khi thấy Quang Hải chảy máu trong trận tứ kết?

GiadinhNet - "Khi thấy Quang Hải bị phạm lỗi chảy máu trên sân đấu, tôi vừa xót con, xót cháu muốn òa khóc mà không bật thành lời...", mẹ cầu thủ Đức Huy nghẹn ngào.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top