Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ tủi hổ đến bất lực khi bị sàm sỡ trước đám đông

Thứ năm, 11:06 15/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Bị sàm sỡ trước đám đông, nhưng liệu có cô gái nào dũng cảm đứng lên tố giác kẻ sàm sỡ không?

Hoảng sợ khi bị sàm sỡ ngay trước đám đông

Bé gái bị tên biến thái sờ ngực và một vài chỗ khác
Bé gái bị tên biến thái sờ ngực và "một vài chỗ khác"

Mới đây, hình ảnh một bé gái bị gã đàn ông ôm chặt, một tay sờ ngực, một tay lần sờ vùng kín, liên tục kêu gào, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Một chiếc ô tô khách vội vã lướt qua, hàng loạt người đi xe máy khác cũng chỉ ngoái đầu nhìn lại rồi tiếp tục vặn ga chạy. Không ai dừng lại giúp cô bé thoát khỏi gã đàn ông kia, ngoại trừ một lái xe người Bình Dương.

Đó là những gì diễn ra trên đoạn đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) lúc 13 giờ 7 phút ngày 12/9 vừa qua. Toàn bộ sự việc được anh Lê Quốc Thịnh (35 tuổi, trú tại Bình Dương, người duy nhất xuống xe giúp đỡ bé gái) ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Anh Thịnh kể, vì xe anh có camera nên kịp quay lại cảnh tượng này. Chính mắt anh nhìn thấy một bé gái trạc tuổi 15 đang loay hoay tìm cách thoát khỏi gã biến thái, sợ hãi và khóc lóc. Nhưng người đi đường thì chỉ đi chậm chậm, ngó ngó rồi chạy thẳng.

Riêng anh quyết định tấp xe vào lề đường, xuống hỏi han rõ sự việc. Vừa bước xuống, anh thấy cô bé kia ôm chặt lấy mình, luôn miệng: “Chú ơi chú! Cứu cháu với!”

Anh Thịnh kể, anh để cô bé đứng sau mình rồi bình tĩnh nói chuyện đôi bên. Bé gái khẳng định không hề quen biết người đàn ông đang cố tình sờ ngực và “mấy chỗ khác” kia. Còn người đàn ông thì chỉ ấp úng, đưa ra xấp tiền 100.000 đồng, nói cô bé lấy trộm tiền của gã nên đang cố gắng giành lại, rồi vội vã lẩn đi. Sau cùng, anh gọi xe ôm đưa bé gái về nhà.

Hành động “nghĩa hiệp” của anh Thịnh được cộng đồng mạng hết lời ca ngợi.

Trên chuyến xe buýt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9, Nguyễn Hảo (24 tuổi, Vĩnh Phúc) cũng rơi vào cảnh sợ hãi, tủi hổ khi bị sàm sỡ.


Lợi dụng sự đông đúc, chen lấn nhiều kẻ biến thái quấy rối tình dục trên xe buýt. Ảnh: TL.

Lợi dụng sự đông đúc, chen lấn nhiều kẻ biến thái quấy rối tình dục trên xe buýt. Ảnh: TL.

Hảo kể, chuyến xe hôm đó đông đúc, người ngồi phải ôm một đống đồ, còn người đứng chỉ đứng được một chân. Cô may mắn được ngồi ở chiếc ghế gần cuối, phía sau là đám đàn ông, con trai chen chúc nhau.

Suốt chuyến xe, Hảo nhiều lần cảm thấy lưng mình nhột nhột nhưng vì quá đông, lại ôm đống đồ nên cô không xác định được đó là thứ gì. Cho đến khi xe phanh gấp, thấy lưng nhói đau cô mới biết, đó là một bàn tay đang bấm mạnh vào lưng mình.

Quá sợ hãi, Hảo đứng phắt dậy hét: “Đứa nào vừa sờ? Sờ cái gì?”. Đám con trai nhìn cô tủm tỉm cười, xung quanh, mọi người ngó lại rồi vội quay đi. Bực tức, sợ hãi xen lẫn tủi hổ, cô len ra ngoài, bấm đèn xuống xe ngay lập tức.

“Cả đám đó che giấu cho nhau, bảo nhau “trêu” mình, còn những người khác, chẳng ai nói gì cả. Lần đầu tiên trong đời, mình thấy đơn độc, tủi thân như thế”, Hảo kể.

Hồi đầu tháng 8, câu chuyện được một bạn nữ tên Đ.R đăng tải, chia sẻ về tình huống bị sàm sỡ trên chuyến xe buýt Huế - Hà Nộ đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nhưng buồn là ngay sau khi chia sẻ, thay vì lên tiếng bênh vực, không ít người cho rằng nguyên nhân của vấn đề chính là vì cô gái này mặc quá mát mẻ nên dẫn đến việc phụ xe không thể kiềm chế được hành vi của mình. Người ta dường như quên mất điều cốt lõi ở đây, rằng những gã thanh niên đó mới là tội phạm, hành vi cưỡng hiếp, sàm sỡ người khác là hành vi phạm tội có chủ đích chứ không thể đổ lỗi cho nạn nhân.

"Từ bao giờ việc ăn mặc lại trở thành nguyên do cho hành vi quấy rối tình dục? Tất cả là do ý thức chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ thứ gì khác. Mặc váy hay quần hay bất cứ đồ gì khác đều không sao, cái cơ bản là thái độ và ý thức của người phụ xe mà thôi", một người bức xúc lên tiếng về sự việc.

Làm gì khi bị sàm sỡ trước đám đông?

Có thể nói, vấn nạn sàm sỡ nơi công cộng chưa bao giờ là chuyện của riêng nơi nào. Bất cứ đâu, các cô gái cũng có thể trở thành đối tượng của những kẻ bệnh hoạn.

Sợ mất thời gian, sợ phiền phức, bị liên lụy hoặc cho rằng, không cần thiết phải giúp đỡ… đó là lý do người ta sẵn sàng bỏ mặc nạn nhân bị sàm sỡ. Không ít cô gái đen đủi từng rơi vào hoàn cảnh này và đa phần thừa nhận, họ thực sự hoảng sợ khi bị xâm hại ngay trước đám đông.

Điều nguy hiểm hơn, đó là tâm lý xấu hổ, sợ bị trả thù, ngượng với người xung quanh và không muốn bị phán xét... đã khiến hầu hết nạn nhân của các vụ sàm sỡ không dám đứng lên tố cáo hoặc phản kháng. Việc này dẫn đến hậu quả là những kẻ biến thái vẫn "nhơn nhơn" tiếp tục hành vi của mình, còn các nạn nhân thì chỉ biết im lặng và hoảng sợ.

Cách tốt nhất lúc bạn bị sàm sỡ là hãy hét lên thu hút sự chú ý ngay lập tức, cách đó sẽ ngay lập tức khiến kẻ đó mất mặt và không dám làm gì bạn nữa. Nếu đó là một nơi không có ai xung quanh, cũng đừng ngại hét lên vì những kẻ đang mang tâm lý làm chuyện xấu thường rất sợ điều này.

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 12 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 9 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top