Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiên thần của "Điều ước thứ 7" với giấc mơ làm tiếp viên hàng không đã qua đời

Thứ bảy, 16:36 25/03/2017 | Xã hội

Nụ cười ấy, gương mặt đáng yêu và nghị lực sống mạnh mẽ ấy đã khép lại nhưng bé Khánh Linh (cô bé từng gây sốt trên MXH khi xuất hiện trong chương trình "Điều ước thứ 7" mang tên Chuyến bay của Linh) chắc chắn sẽ vẫn còn sống mãi trong trái tim nhiều người.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, BTV Diệp Chi của chương trình Điều ước thứ 7 (phát sóng trên VTV3) gửi đi thông tin đau buồn, nữ nhân vật nhí Lê Nguyễn Khánh Linh - cô bé từng gây sốt với điều ước trở thành tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airline đã qua đời.

"Tin dữ đến trong đêm chỉ với một dòng vỡ vụn. Phải ghìm chặt cảm xúc tới giờ này, để làm nốt thứ gọi là "Điều ước thứ bảy" phát sóng sáng mai - là quá sức chịu đựng rồi. Con gái yêu thương ơi, làm sao bây giờ? Làm thế nào để mang nụ cười này trở lại... Bởi vì quá đau đớn cho một lời chia tay..."


Linh được mặc áo dài và làm tiếp viên hàng không trên khoang C của máy bay.

Linh được mặc áo dài và làm tiếp viên hàng không trên khoang C của máy bay.

Không biết độc giả còn nhớ Khánh Linh, cô bé 10 tuổi có nụ cười tỏa nắng. Cách đây 1 năm, thông tin về việc em may mắn được chương trình "Điều ước thứ 7" giúp đỡ thực hiện mong muốn có 1 ngày trọn vẹn được làm tiếp viên hàng không từng làm xôn xao khắp các trang báo và MXH.

Khánh Linh quê ở Chí Linh - Hải Dương. Em sở hữu gương mặt xinh xắn và tính cách mạnh mẽ, lạc quan. Mẹ của Linh, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986, quê ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) cho biết, gần 3 năm trước (4/2013), gia đình chị tình cờ phát hiện Linh mắc phải bệnh ung thư buồng trứng.

Thế nhưng trong khi chị rất lo lắng thì Linh lại luôn lạc quan. Dù đang nằm viện điều trị nhưng lúc nào Linh cũng muốn được ra ngoài, được về nhà và đến trường đi học như bao bạn bè khác. "Linh rất ham học. Lúc nào cũng nói với mẹ là sau này con sẽ học thật giỏi, sẽ thi đỗ ĐH, đi làm, nuôi mẹ, giúp gia đình trở nên giàu có và bản thân thì trở thành tiếp viên hàng không, giỏi nhiều ngoại ngữ", chị Hiền từng chia sẻ.

Sau khi chương trình "Điều ước thứ 7" mang tên "Chuyến bay của Linh" phát sóng, nghị lực sống và tinh thần lạc quan của em đã khiến rất nhiều người khâm phục. Xuyên suốt chương trình, người ta luôn thấy sự hiện diện của một khuôn mặt ngây thơ không biết mình còn ở trên thế gian bao lâu nữa, là tiếng nói run rẩy nhưng đầy hạnh phúc khi được thỏa ước nguyện của cô bé và là tiếng khóc nghẹn của cả ê kíp, tiếp viên hàng không khi chứng kiến khoảnh khắc xúc động.


Linh được mặc áo dài và làm tiếp viên hàng không trên khoang C của máy bay.

Linh được mặc áo dài và làm tiếp viên hàng không trên khoang C của máy bay.


Linh chụp ảnh cùng bố mẹ, em gái và ê-kíp giúp em thực hiện điều ước. Ảnh: BEATVN.

Linh chụp ảnh cùng bố mẹ, em gái và ê-kíp giúp em thực hiện điều ước. Ảnh: BEATVN.


Giây phút cả gia đình Linh xúc động khi bất ngờ được đoàn tụ trên máy bay. Ảnh: BEATVN.

Giây phút cả gia đình Linh xúc động khi bất ngờ được đoàn tụ trên máy bay. Ảnh: BEATVN.

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư đã mãi mãi cướp đi nụ cười lạc quan của em. Dù biết đó là căn bệnh không thuốc chữa nhưng thông tin Khánh Linh ra đi khiến không ít người phải bàng hoàng, xót xa.

"Buồn quá, vừa tuần trước mới xem lại "Điều ước thứ 7" tập của bé xong, mong em ra đi thanh thản, sớm siêu thoát để kiếp sau được thực hiện ước mơ của chính em trong kiếp này. Yêu em và thương em nhiều", nickname T.A viết.

"Em đã khóc rất nhiều khi xem số phát của e ý. Với nụ cười hồn nhiên, lạc quan, thơ ngây... Và những nỗi đau của em và cả nhà trải qua. Là người ngoài cuộc còn thấy chính bản thân mình bị hụt hẫng và đau lòng. Yên nghỉ em nhé", nickname H.A chia sẻ.

"Bé Linh và chị Ngọc Nữ là 2 nhân vật làm mình ám ảnh nhất. Bởi nụ cười ấy, nghị lực ấy... biết tin em đi rồi mình thấy xót xa quá, chỉ biết cầu mong em bình an ở thế giới bên kia", một người khác để lại bình luận.

Theo VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top