Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội

Chủ nhật, 10:55 09/05/2021 | Xã hội

Người dân sinh sống quanh khu vực có chiếc cầu vượt hình chữ Y đặc biệt này tỏ vẻ thích thú. Họ mong đợi đến ngày được sang đường trên chiếc cầu vượt một cách an toàn, thoát cảnh tim đập chân run.

Đây là chiếc cầu vượt dành riêng cho người đi bộ có hình chữ Y lần đầu tiên xây dựng ở Hà Nội, được xây dựng tại nút giao thông ngã ba đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thị Thập (Thanh Xuân, Hà Nội).

Các kết cấu, hình thái ban đầu của công trình cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Cây cầu vượt đặc biệt này được xây dựng tại nút giao thông ngã ba đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thị Thập (Thanh Xuân, Hà Nội).

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Đường Hoàng Minh Giám từ trước đến nay luôn là tuyến đường có mật độ giao thông qua lại rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm.

Cầu bộ hành chữ Y được các chuyên gia đánh giá là công trình có tính thẩm mỹ cao, đẹp nhất trong các cầu bộ hành hiện nay trên địa bàn Thủ đô. Ngay cả những người dân sinh sống quanh khu vực có chiếc cầu vượt chữ Y đặc biệt này cũng tỏ vẻ thích thú và mong đợi đến ngày được sang đường một cách an toàn, tiện lợi.

Công trình được kỳ vọng sẽ đem lại an toàn cho người dân của các hộ chung cư và đặc biệt là học sinh một số trường học nằm quanh khu vực này. Đặc biệt, cây cầu sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân sinh sống ở đây khi từ nhà sang công viên Thanh Xuân tập thể dục, dạo chơi.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Những công đoạn cuối cùng đang gấp rút hoàn thiện.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Cây cầu vượt hiện đại kiểu dáng có "một không hai" ở Hà Nội.


Ông Nguyễn Văn Quân 67 tuổi, sinh sống nhiều năm nay ở khu vực này vui vẻ cho biết: "Từ ngày bắt đầu xây dựng cây cầu, tôi luôn dõi theo tiến độ của nó, cũng chỉ mong cây cầu sớm đưa vào sử dụng để những người có tuổi như tôi ngày hai lần sáng chiều đi sang công viên đối diện vui chơi, tập thể dục".

"Giao thông trên tuyến đường này luôn căng thẳng, từ ngày công viên Thanh Xuân mở cửa cho người dân vào đi dạo, vui chơi, tập thể dục thì lượng người sang đường rất là đông, không chỉ người già đâu mà các cháu nhỏ cũng có nhu cầu sang công viên chơi. Cây cầu đi vào hoạt động sẽ giúp chúng tôi mỗi lần sang đường không còn phải trong cảnh tim đập chân run như trước", một người dân khác cho biết.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Cây cầu được làm bằng thép, lắp ghép.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Những chi tiết cho thấy sự chắc chắn của cây cầu.

"Xét về góc độ thẩm mỹ tôi thấy cây cầu khá là đẹp, nhìn cũng rất lạ mắt, khác hẳn với những cây cầu vượt dành cho người đi bộ hiện nay ở Hà Nội. Chắc chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ thấy được hiệu quả của nó", một người dân khác chia sẻ.

Bạn Nguyễn Mỹ Chi một học sinh Trung học phổ thông gần đó cho biết: "Bản thân em cũng mong có cây cầu vượt dành cho người đi bộ để sang đường mỗi khi cần thiết. Hà Nội cần xây dựng thêm nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường hơn nữa, nhất là ở các điểm có trường học, công viên. Em cũng mong người dân nâng cao ý thức hơn khi tham gia giao thông, những người đi bộ sang đường nên đi lên cầu vượt chứ đừng tiện đâu sang đấy rất nguy hiểm".

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Khi cầu được đưa vào sử dụng người dân không còn phải vẫy tay xin đường mỗi lần sang đường.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Nhiều người mong muốn khi cây cầu dựng xong sẽ có nhiều người sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi vì khả năng người dân không sử dụng cầu vượt dành cho người đi bộ để sang đường. Rất nhiều cây cầu vượt được xây dựng trên các tuyến phố ở Hà Nội gần như bị bỏ không vì người đi bộ "lười" sử dụng. Nhiều người ngại phải leo vài chục bậc cầu thang lên xuống, đi bộ thêm vài chục m để đến cầu vượt nên vẫn sang đường theo kiểu tiện đâu sang đấy.

Anh Lê Đình Long (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi thấy ở Hà Nội rất nhiều cầu vượt gần như đang bị bỏ không vì người dân rất ít đi đến. Đơn cử như cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường ở đầu đường Hồ Tùng Mậu; đêm xuống rất nhiều trai gái kéo nhau lên cầu đàn hát nhậu nhẹt ăn uống, rồi người bán hàng rong cũng tận dụng để bán hàng. Buổi sáng mà đi lên cây cầu này thấy toàn rác thải, thậm chí cả sản phẩm của những bạn trẻ uống quá đà… rất kinh hãi".

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Toàn cảnh cây cầu vượt cho người đi bộ hình chữ Y.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều người mong muốn mô hình cầu chữ Y này sẽ được xây dựng ở những điểm hợp lý như ngã ba.

Thích thú với cây cầu vượt sang đường hình chữ Y, độc lạ nhất Hà Nội - Ảnh 11.

Cây cầu vượt được người dân đánh giá khá cao về tính thẩm mỹ.

"Theo tôi, Hà Nội cần nghiên cứu để xây dựng những chiếc cầu vượt hình chữ Y này nhiều hơn ở các điểm giao thông có ngã ba quan trọng. Với những chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường thuận tiện, đẹp về mỹ quan, chắc chắn người dân sẽ sử dụng nhiều hơn", một người dân khác bày tỏ.

Theo Trọng Trinh

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top