Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi thử tốt nghiệp THPT, đại học: Mất tiền mua thêm áp lực

Thứ tư, 16:06 24/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thi thử tốt nghiệp THPT, đại học (ĐH) từ lâu đã được coi là màn “tập rượt” giúp nhà trường lẫn thí sinh có sự phân loại, bồi dưỡng để có kết quả tốt khi thi chính thức.

Thi thử tốt nghiệp THPT, đại học: Mất tiền mua thêm áp lực 1

Thí sinh tìm hiểu thông tin về các lớp luyện thi, thi thử ĐH tại một trung tâm gần Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Q.Huy

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng thi thử, hay thi ở các trung tâm thiếu nghiêm túc, sẽ tạo lãng phí, gây ra áp lực không nhỏ cho các thí sinh.
 
Thi thử khắp nơi

Thi thử tiếp tục bị thả nổi

Trong hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2013 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục không đề cập đến chuyện thi thử tốt nghiệp, thi thử ĐH tổ chức tại các trường THPT. Hiện nay, hoạt động thi thử tốt nghiệp, thi thử ĐH tại các trường vẫn theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, tổ chức nhiều hay ít tùy trường. Còn đối với các trung tâm luyện thi, hoạt động thi thử ĐH vẫn diễn ra theo kiểu bát nháo trong nhiều năm nay, hầu như không có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, nhiều trường THPT tại Hà Nội đã tích cực triển khai công tác ôn luyện, bồi dưỡng cho học sinh. Mặc dù giống như mọi năm, cả Bộ lẫn Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về công tác thi thử tốt nghiệp, song nhiều trường đã tổ chức các đợt tập rượt giống như thi tốt nghiệp để giúp học sinh làm quen với kỳ thi, nhà trường phân loại được học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo giúp các em.

Không chỉ thi thử tốt nghiệp, nhiều trường còn tổ chức thi thử ĐH cho học sinh khối 12. Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh là một ví dụ. PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Khối 12 của Trường Lương Thế Vinh đã học xong chương trình, giáo viên có môn thi tốt nghiệp đã xây dựng đề cương, hướng dẫn ôn tập, thường xuyên kiểm tra kiến thức, phân loại học sinh. Để giúp học sinh làm quen với không khí thi cử, tránh sai sót trong quá trình làm bài thi… trường cũng đã tiến hành 2 đợt thi thử ĐH cho học sinh khối 12. Học sinh được chia phòng, thi theo khối thi A, B, C, D giống như thi ĐH”.

Đáp ứng nhu cầu của các thí sinh, từ đợt ra Tết đến nay, tại khu vực gần Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Sư phạm Hà Nội… liên tục mở lớp ôn luyện, tổ chức thi thử cho các thí sinh. Hàng loạt các website học online đã tổ chức các đợt thi thử ĐH với sự tham gia của rất nhiều học sinh.

Lợi ít, hại nhiều

Đánh giá về chuyện thi thử tốt nghiệp, PGS. Văn Như Cương cho rằng: “Thi thử tốt nghiệp giúp học sinh làm quen phòng thi, những vật dụng được mang, không được mang vào. Nếu quên thẻ học sinh hay chứng minh nhân dân thì sẽ xử trí ra sao? Những vấn đề đó đều phải  luyện tập cho các em. Thi thử sẽ thấy ngay những em nào còn thiếu sót để các thầy cô tập trung vào ôn luyện. Nếu như chỉ làm bài kiểm tra học kì thì không thể đánh giá hết được lực học, làm quen với chuyện thi cử như tốt nghiệp được”.

Không chỉ thi thử tại trường, nhiều học sinh còn tìm đến các trung tâm để thi thử ĐH. Và không ít những hệ lụy đã phát sinh từ đây. Đức Anh (THPT dân lập Lương Thế Vinh) chia sẻ: “Trường em cũng tổ chức thi thử ĐH, nhưng em muốn thử sức thêm nên thi ở ngoài. Thi ở các trung tâm kết quả rất khác nhau, nhưng điểm lại cao hơn nhiều so với ở trường. Em mang đề thi về hỏi thầy cô, thì được biết đề thi nhiều sai sót, chấm bài cẩu thả”. Bất an sau những lần thi thử ĐH tại các trung tâm, Việt Hoàng (THPT Quang Trung) cho biết: “Em đi thi thử nhiều lần ở các trung tâm, kết quả đều không như mong đợi. Gia đình em rất kỳ vọng em thi đỗ ĐH, nên em luôn cảm thấy lúc nào cũng bị áp lực, mệt mỏi”.

Trải qua nhiều lần “mất tiền oan” thi thử tại các lò luyện, sinh viên Trần Đức Hưng (Khoa Kinh tế, ĐH Bách Khoa Hà Nội) rút ra kinh nghiệm: “Hầu hết các trung tâm đều làm theo kiểu dịch vụ. Đề thi thì nhặt nhạnh, thuê sinh viên chấm. Nhiều trung tâm còn cố tình chấm điểm thấp để mời thí sinh tham gia các lớp ôn kèm lới hứa đỗ ĐH. Theo em, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, tham khảo giải bài trong các bộ đề, các đề thi của các năm trước rồi nhờ thầy cô, bạn bè chấm giúp. Đây là cách học hiệu quả, tiết kiệm nhất”.

Nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng, nếu như thi thử quá nhiều sẽ làm cho thí sinh mất thời gian, lại dễ bị dao động bởi kết quả thi thử sẽ dẫn tới chủ quan nếu có kết quả tốt và bi quan, chán nản khi có kết quả không tốt. Hơn nữa, tình trạng thi thử hiện nay ở nhiều trung tâm cũng rất bát nháo, thí sinh lãng phí tiền bạc lại không biết được lực học thực chất. Theo đó, thay vì thi thử nhiều lần thí sinh nên tập trung thời gian ôn luyện kiến thức để có một kết quả tốt trong các kỳ thi chính thức.
Quang Anh
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top