Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm cuốn sách Luật đưa đồng đô la vào cán cân công lý

Thứ tư, 16:33 19/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ có cuốn sách Luật có in ảnh phản cảm diễn viên Công Lý ăn mặc hở hang, NXB Lao Động - Xã hội còn thêm một cuốn sách Luật khác có ảnh bìa phản cảm đưa đồng hồ và Đô la vào cán cân công lý.

Cuốn sách này mang tựa đề "Bộ luật hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2014" do nhà xuất bản Lao Động-Xã Hội xuất bản. Ở hình bìa sách trên bàn, cạnh bên cái cân là chiếc búa của quan tòa và cuốn sách Bộ luật Lao động 2014. Ở trung tâm là dĩa cân, một bên là cái đồng hồ, bên kia là một đống tiền Đô la.

Quan sát bìa sách thì thấy, không hiểu vì muốn “câu khách” hay có cái nhìn non nớt, sai lệch đối với biểu tượng công lý mà dẫn đến việc trình bày bìa sách vừa rối, lại vừa phản cảm đến vậy. Có lẽ người làm sách đang ví von công lý là ở giữa phân xử giữa thời gian và tiền bạc, cách nhìn quá lệch lạc về biểu tượng công lý.

Hầu hết những người hiểu về biểu tượng công lý đều không thể chấp nhận được việc cuốn sách Luật lại đưa những hình ảnh phản cảm đưa  vào cán cân công lý như thế. Biểu tượng nữ thần công lý hiện nay đã được giản lược, thay thế bằng cán cân công lý. Từ đó, rất nhiều người tùy tiện đặt các biểu tượng phụ lên hai dĩa cân, làm mất ý nghĩa ban đầu của biểu tượng.

Thêm một cuốn sách Luật của NXB Lao động - Xã hội có ảnh bìa phản cảm khi đưa đồng hồ và tiền vào cán cân công lý.

Cuốn sách Luật của NXB Lao động - Xã hội có ảnh bìa phản cảm khi đưa đồng hồ và tiền vào cán cân công lý.

Nói về cuốn sách “Bộ luật hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2014”, lãnh đạo NXB Lao động - Xã hội cho biết, quá trình kiểm tra về cuốn sách bìa ghép ảnh diễn viên Công Lý cũng đã phát hiện ra lỗi phản cảm ở cuốn sách có hình ảnh đồng hồ và tiền Đô la ở cán cân công lý. NXB cũng đã có công văn yêu cầu đơn vị liên kết xuất bản nhà sách Lao động thu hồi toàn bộ bộ sách.

Lãnh đạo NXB Lao động - Xã hội cũng cho biết thêm, việc trình bày bìa sách như vậy là thiếu nghiêm túc, không phù hợp với loại sách phổ biến, tuyên truyền về pháp luật. Nhà xuất bản hết sức xin lỗi độc giả về việc không kịp thời ngăn chặn nhà sách để phát hành những cuốn sách đó. NXB sẽ kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ có liên quan, tùy từng mức độ để xác định hình thức kỷ luật.

Trước đó, NXB Lao động - Xã hội cũng đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về việc thực hiện thu hồi sách “Luật Dân sự và văn bản hướng hẫn thi hành 2014” có in hình diễn viên Công Lý hết sức phản cảm. Ngày 17/11, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) đã ra văn bản, yêu cầu đình chỉ phát hành cuốn sách này với lý do: bìa sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách, dễ gây suy diễn, không có lợi cho bạn đọc.

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuốn sách, truyện có nội dung, hình ảnh chưa phù hợp, gây phản cảm, bức xúc tới độc giả… Qua các sự việc này có thể thấy, nhận thức của một bộ phận đội ngũ người làm công tác xuất bản, bên cạnh đó cũng bộc lộ cách quản lý lỏng lẻo trong công tác xuất bản của một số nhà xuất bản ở nước ta hiện nay.

T.Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top