Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy Park cảm ơn các học trò của mình khi giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Malaysia

Thứ bảy, 08:22 12/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã cảm ơn sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ để giành chiến thắng ngọt ngào trước đội tuyển Malaysia.

Theo VFF, chiến thắng nghẹt thở của thầy trò Park Hang-seo trước đội tuyển Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào đêm 11 rạng sáng 12/6 đã giúp đội tuyển đứng ngôi đầu bảng G.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tự hào: "Đây quả thực là trận đấu mệt mỏi. Chưa biết kết quả cuối cùng là như nào vì vẫn còn một trận đấu nữa gặp UAE, nhưng 3 điểm giành được là một bước tiến đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu như 3 điểm này giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup, điều mà người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng, thì đó là niềm tự hào của tôi. Xin được nói lời cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực chiến đấu cho đến phút cuối cùng".

Thầy Park cảm ơn các học trò của mình khi giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Malaysia - Ảnh 2.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Lý giải về sự lựa chọn về nhân sự trong đội hình xuất phát, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đã rất khó khăn trong việc xây dựng đấu pháp cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Malaysia.

HLV Park Hang-seo nói: "Tôi đã suy nghĩ nên đá với đội hình 3-4-3 hay 3-5-2, thậm chí đã tính đến khả năng đưa Trọng Hoàng vào đá dưới, Vũ Văn Thanh đá phía trên. Sau đó, chúng tôi quyết định chơi 2 tiền đạo nên đá 3-5-2, với sơ đồ này, Trọng Hoàng phù hợp nhất vì vừa có thể phòng ngự vừa tăng khả năng tấn công. Cậu ấy nghỉ trận trước nên tích lũy thể lực tốt hơn Văn Thanh và Trọng Hoàng đã có trận đấu tốt".

Ngày 15/6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà UAE, đây là đối thủ mạnh nhưng lợi thế của đội tuyển là chỉ cần một kết quả hòa sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Khi được hỏi về UAE, HLV Park Hang-seo cho biết ông chưa có nhiều thời gian nghiên cứu và nói: "Tôi đã xem họ đá với Malaysia, đó là một đối thủ mạnh. Chúng ta đang dẫn đầu bảng G, nhưng UAE có thể lực và kỹ thuật hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, tôi dự tính rằng đội tuyển sẽ giữ được chiến thuật, để thắng trận đấu đó".

Cũng tại buổi họp báo sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải tự hào: "Trận này vô cùng khó khăn vì Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau nhiều lần ở Đông Nam Á nhưng trong thời khắc khó khăn nhất đội đoàn kết và chiến đấu tới cùng. Trước khi lên đường, biết người dân cả nước vất vả chống dịch, thầy Park nói nếu chúng tôi chiến thắng trong các trận đấu thì đó sẽ là nguồn động viên cho người dân chống dịch. Qua 2 trận chúng tôi đã làm được, hi vọng ý nghĩa như liều vaccine COVID-19 cho người dân chống dịch và tôi rất tự hào về tập thể đội tuyển Việt Nam".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top