Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên ăn mặc bảnh bao và hành động xấu hổ trước hòm từ thiện

Thứ hai, 19:09 17/04/2017 | Xã hội

Một thanh niên ăn mặc bảnh bao vào quán ốc ở quận 8, TP HCM để ăn uống. Khi đi vệ sinh thấy một thùng từ thiện quyên góp cho trẻ em mồ côi, người nghèo đã đá bể thùng rồi trộm tiền.

Sáng 16/4, trên mạng xã hội lan truyền hai video cùng lời tố cáo của một quán ốc tên T. ở quận 8 về một thanh niên ăn mặc bảnh bao, có tiền lại đập bể thùng từ thiện để trộm. Chỉ trong vài giờ đăng tải, video trên đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, đồng thời bình luận bất bình của mọi người.

"Tiền từ thiện cho trẻ em mồ côi, người nghèo mà tại sao vẫn lấy? Bạn ăn mặc bảnh bảo, đeo dây chuyền, chải chuốt thơm tho, vào quán ăn uống mà suy nghĩ sao hành động như vậy, có đáng mặt thanh niên không? Thật hổ thẹn quá đi!", bạn Thanh bình luận.

Trong khi đó, một bạn tên Hằng Xa bày tỏ: "Đi vào quán ăn uống chứng tỏ là có tiền mới vào. Tại sao thấy dòng chữ ghi trên quán là tiền quyên góp mà vẫn đạp bể để lấy. Đã không quyên góp thêm giúp đỡ mà còn như thế thì hết nói về nhân cách, lòng tự trọng của bạn".

Hình ảnh camera ghi lại thanh niên dùng chân đá vỡ thùng tiền từ thiện. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh camera ghi lại thanh niên dùng chân đá vỡ thùng tiền từ thiện. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV, chủ quán T. cho biết, sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 14/4 vừa qua. Một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean, đeo dây chuyền có giá trị cùng hai người bạn vào quán ăn uống.

Lần đầu vào nhà vệ sinh, thanh niên này nhìn thùng từ thiện có tiền nên chú ý. Sau khi ra ăn uống, lần thứ hai vào lại thanh niên này đã khóa cửa rồi dùng chân đạp bễ thùng từ thiện khỏi vị trí ban đầu. Sau đó thanh niên này mò tay vào lấy đi số tiền khoảng nửa triệu đồng.

Nam thanh niên ngang nhiên lấy tiền. Ảnh cắt từ clip.
Nam thanh niên ngang nhiên lấy tiền. Ảnh cắt từ clip.

"Trên thùng từ thiện có ghi chung tay quyên góp giúp đỡ trẻ em mồ côi, người nghèo mà không hiểu sao thanh niên này lại làm việc xấu hổ đó!

Sau khi lấy tiền, biết có camera quay lại nên thanh niên này sợ phát hiện đã vào sắp xếp lại thùng từ thiện giống ban đầu. Chúng tôi kiểm tra lại thì phát hiện mất hơn nửa triệu đồng", chủ quán T. chia sẻ.

Theo chủ quán T., cách đây không lâu cũng xảy ra trường hợp có một người cũng đập bể thùng từ thiện của quán để ăn trộm, tuy nhiên phát hiện có camera ghi lại nên đã trả lại tiền.

Hiện sự việc thanh niên ăn cắp tiền từ thiện của trẻ em mồ côi, người nghèo đang nóng khi có hàng trăm người chia sẻ, bình luận với mong muốn truy ra thanh niên đó là ai.

Theo Viết Dũng (Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top