Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Thôn nghèo miền biển “chóng mặt” với nhiều khoản thu, chi

Thứ năm, 10:09 09/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Một số khoản thu, chi năm 2016 của thôn Phú Nhi (xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) khiến người dân vô cùng bức xúc. Không chỉ vậy, theo phản ánh của người dân, ở thôn cũng như xã có nhiều khoản thu “lạ”, khó hiểu nhưng vẫn được thông báo thu trong nhiều năm nay.

Nhiều hộ dân thôn Phú Nhi bức xúc trước hàng loạt các khoản thu của thôn đưa ra. Ảnh: Ngọc Hưng
Nhiều hộ dân thôn Phú Nhi bức xúc trước hàng loạt các khoản thu của thôn đưa ra. Ảnh: Ngọc Hưng

Cứ có thông báo là… phải đóng tiền!

Theo phản ánh của người dân thôn Phú Nhi, ngoài những khoản đóng góp bắt buộc thì họ còn phải đóng góp hàng chục khoản khác nhau. Ví như, đóng góp xây dựng bê tông nội đồng. Khoản này được thu từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn thu. Thời gian trước đó, thôn, xã thu mỗi hộ 80.000 đồng/khẩu thì nay đã nâng lên thu 100.000 đồng/khẩu. Bên cạnh đó là các khoản khác mà người dân phải đóng như: Dịch vụ bảo vệ nghĩa trang 3.000 đồng/khẩu; xây dựng đường bê tông thu theo đầu sào, 20.000 đồng/sào; thủy lợi và nạo vét kênh mương 7.000 đồng/sào; quỹ xây dựng làng văn hóa 85.000 đồng/khẩu; tiền trả nợ xây dựng công trình rãnh thoát nước 40.000 đồng/khẩu; hỗ trợ kinh phí dồn đổi ruộng đất 16.000 đồng/sào.

Ông Vũ Văn Đệ - một hộ dân trong thôn cho biết, nhà ông có 4 khẩu, nhưng chỉ 2 khẩu có ruộng mà mỗi vụ đóng góp tới hơn 1 triệu đồng. Nhiều khoản đóng góp khiến ông khó hiểu như: Hỗ trợ kinh phí dồn đổi ruộng đất; thu dịch vụ bảo vệ nghĩa trang; thủy lợi và nạo vét kênh mương… Ông cũng như nhiều hộ dân khác cứ nhận thông báo là… phải đóng.

“Thôn, xã triển khai làm một tuyến đường bê tông nội đồng thì phải thông báo cho người dân biết là làm bao nhiêu kilômét đường bê tông? Với số kilômét đấy thì dự toán hết bao nhiêu tiền? Thu trong bao nhiêu năm? Mỗi vụ một khẩu phải đóng góp bao nhiều tiền? Lẽ ra những việc này người dân có quyền được biết, nhưng họ lại không làm như thế”, ông Đệ nói.

Trong thông báo thu - chi Quỹ xây dựng làng văn hóa 6 tháng cuối năm 2016 của thôn Phú Nhi có tới 18 các khoản mục chi: Chè nước cho cán bộ ngành, tổ xã hội 16.350.000 đồng; chi ban chỉ đạo thu thuế, phô tô tài liệu 2.100.000 đồng; chè thuốc hội họp, tiếp khách 2.400.000 đồng; chi công tác an ninh, quốc phòng 4.000.000 đồng; chi điều hành sản xuất 2.000.000 đồng; chi điều hành công việc thôn 6.000.000 đồng; chi tạ lễ cuối năm 5.000.000 đồng; chi tổng kết cuối năm 9.000.000 đồng; chi phí dự phòng 5.000.000 đồng; quỹ lễ hội đầu năm 40.000.000 đồng; vệ sinh đường làng ngõ xóm 5.600.000 đồng; trông coi hội trường, dọn dẹp vệ sinh 1.200.000 đồng; điện nước 2.100.000 đến 2.400.000 đồng; phục vụ đám hiếu, vòng hoa, phúng viếng 1.800.000 đến 2.000.000 đồng; quà tết trung thu 4.500.000 đồng; hỗ trợ kinh phí cho các đầu ngành, đại hội, tổng kết 9.000.000 đồng; mua sắm cơ sở vật chất, tu sửa nhỏ 4.000.000 đồng; chi mua tạp vụ 2.500.000 đồng.

Người dân thôn Phú Nhi cho rằng việc chi tiền chè nước cho cán bộ ngành, tổ xã hội hết 16.350.000 đồng trong 6 tháng là quá nhiều.

Xã mơ hồ về những khoản thôn thu?

Trao đổi với chúng tôi về những phản ánh của người dân thôn Phú Nhi, ông Nguyễn Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc tỏ ra bất ngờ trước vấn đề này. Ông Biển cho biết đây là do ở dưới thôn thu, chi. Ông Biển nói: “Sau khi có chỉ đạo của tỉnh Thánh Hóa và huyện Hậu Lộc về chấn chỉnh các khoản thu - chi, xã Hưng Lộc đã quán triệt, không áp dụng thu đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người già trên 60 tuổi. Những khoản thu không đúng đã được trả lại đúng như tinh thần chỉ đạo”. Nhưng theo phản ánh của người dân thôn Phú Nhi, hiện họ vẫn chưa được trả lại bất cứ khoản tiền nào.

Nói về các khoản thu - chi của thôn Phú Nhi, đặc biệt là khoản chi 16. 350.000 đồng tiền chè nước nửa cuối năm 2016 thì ông Biển phỏng đoán: “Khả năng thôn chi trả cho các ban đầu ngành, tổ xã hội hoạt động hàng tháng, không phải chỉ riêng tiền chè nước (?)”. Với khoản thu tiền bê tông nội đồng thì thôn Phú Nhi có 3 tuyến đường, đang thu tiền của tuyến thứ ba. Người dân không nắm được việc này là lỗi ở dưới thôn chưa được minh bạch, công khai. Với 18 khoản chi của thôn có nhiều khoản gần giống nhau thì ông Biển không lý giải được. Ông Chủ tịch UBND xã hứa sẽ sớm cho kiểm tra lại, đồng thời cũng nhấn mạnh: “Trước khi thu tiền, thôn có báo cáo lên xã. Chúng tôi thấy thôn đã thực hiện đầy đủ các quy trình dân chủ thì chúng tôi mới cho thu”.

Tuy nhiên, ông Mai Xuân Sang, một người dân ở thôn Phú Nhi lại cho biết: “Khi chúng tôi đến họp, thôn đưa ra các khoản thu. Chúng tôi phản đối nhưng họ có nghe đâu. Hơn nữa, hàng năm người dân vẫn phải đóng các khoản thu sửa đường, nhưng thôn không hề sữa sang những đoạn đã xuống cấp”.

Trước sự việc này, bà Vũ Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, huyện sẽ cho kiểm tra lại và có phản hồi cơ quan báo chí sớm.

Trưởng thôn: Các khoản thu đều đưa ra họp công khai

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng thôn Phú Nhi cho biết: “Các khoản thu, thôn đều đưa ra họp công khai. Riêng khoản “chè nước” lên đến trên 16 triệu đồng, số tiền trên chúng tôi dùng hỗ trợ chi trả cho các ngành, các tổ an ninh. Nói chung, chúng tôi dùng từ địa phương nên hay gộp các khoản lại như: Thu tiền sửa chữa đường, trong đó bao gồm sửa chữa điện đóm, các loại linh tinh… Theo tôi, do có nhiều việc phải chi nên các khoản thu của thôn nằm ở mức vừa phải. Do có một số hộ dân không tham gia họp nên mới có ý kiến phản đối”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top