Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Những cụ già tiên phong trong phong trào ủng hộ chống dịch COVID-19

Thứ tư, 15:23 15/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Hưởng ứng phong trào chống dịch COVID-19, các cụ già 70, 80 thậm chí 90 tuổi sẵn sàng ủng hộ 1-2 triệu đồng từ số tiền tiết kiệm, dành dụm đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Cụ bà Lê Thị Trường (SN 1941) ở thôn Lương Bình, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia là tấm gương sáng trong phong trào tham gia phòng chống dịch, đã trở thành câu chuyện được loa phát thanh xã liên tục biểu dương.

Thanh Hóa: Những cụ già tiên phong trong phong trào ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cụ Trường lên xã ủng hộ 1 triệu đồng phòng chống COVID-19

Đến thăm căn nhà nhỏ lụp xụp của cụ, chúng tôi thấy cụ đang mày mò tứ thơ mới về chủ đề chống dịch COVID-19 cho anh phát thanh viên phát lên đài xã trong buổi sáng mai.

Ông Lê Ngọc Thuyết, Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia tâm sự : "Sau tấm gương của cụ Trường, phong trào phòng chống dịch cũng như tham gia ủng hộ tại địa phương đã trở nên rôm rả hơn. Không những thế, ý thức của người dân trong phòng trào phòng chống dịch đã được nâng cao rõ rệt.

Chính quyền còn nhờ cụ Trường làm thơ để phát trên đài phát thanh xã nhằm động viên người dân về tinh thần, ý thức trong đấu tranh phòng chống dịch. Đặc biệt là chung tay tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch".

Nói về số tiền ủng hộ chống dịch, cụ Trường móm mém cười bảo: "Đó là số tiền tôi dành dụm từ tiền mừng thọ 80 tuổi hồi đầu năm, tôi già rồi ăn ở hết mấy. Xem trên ti vi hôm nào cũng thấy báo đài nêu số người nhiễm, người chết vì dịch tăng cao khiến tôi buồn lắm".

Thanh Hóa: Những cụ già tiên phong trong phong trào ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bà Mơ đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng

Cụ bảo, ở tuổi cụ đã phải trải qua, chứng kiến biết bao đau thương mất mát từ chiến tranh. Giờ thời bình rồi, trước khi khuất núi, cụ không muốn phải chứng kiến nỗi đau đó thêm một lần nào nữa. Cụ vui vì tinh thần "chống dịch như chống giặc", tinh thần đoàn kết, ý thức chống dịch của nhân dân ta nhất quán lên cao, nhân dân một lòng.

Không chỉ cụ Trường, tại Thanh Hóa còn nhiều những cụ già là tấm gương tiên phong trong phong trào ủng hộ chống dịch tại các địa phương như trường hợp cụ Mơ ở  huyện Thường Xuân, cụ Tích ở huyện Quảng Xương… Các cụ chính là những "chiến sỹ" tiên phong đi đầu trong phòng trào phòng chống dịch.

Sau khi nghe lời kêu gọi từ chính phủ về chống dịch bệnh, cụ Đỗ Thị Mơ (84 tuổi) ở huyện Thường Xuân lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng. Trước đó, cụ cũng là người tiên phong trong phong trào viết đơn xin thoát nghèo được Chủ tịch UBND tỉnh thanh Hóa biểu dương, tặng bằng khen. 

Trong khi đó, cụ bà Nguyễn Thị Tích (90 tuổi) ở xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương thì dành toàn bộ số tiền đã tiết kiệm từ tiền bán rau và con cháu cho để trao cho địa phương 2 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch.

Thanh Hóa: Những cụ già tiên phong trong phong trào ủng hộ chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bà Tích mang số tiền 2 triệu từ bán rau và con cháu biếu đến ủng hộ phong trào phòng chống dịch tại địa phương

Chính những "gương sáng tiên phong" như các cụ mà phòng trào tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thanh Hóa được nâng lên cao. Nhiều phong trào, nhiều địa phương đã tích cực trong công tác ủng hộ cũng như chung tay trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh theo tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ".

Cho đến ngày 13/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa thông tin, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị , xã hội trong tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 47,6 tỷ đồng.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top