Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Nghi xe chở hóa chất độc hại, người dân chặn không cho vào nhà máy

Thứ bảy, 16:24 22/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Nghi ngờ các xe container chở hóa chất độc hại vào nhà nhà máy tinh luyện quặng Nam Việt (đóng tại thôn 11, xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa), người dân đã dùng tre, luồng chặn lại để phản đối.

Từ trưa 21/12, hàng trăm người dân tại các thôn 11, 4, 5 – xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã dùng các loại tre, luồng để chặn đoàn xe chở hóa chất, nguyên liệu sản xuất của nhà nhà máy tinh luyện quặng Nam Việt (đóng tại thôn 11, xã Vân Sơn) để phản đối. Họ cho rằng nhà máy này đã gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn trong suốt nhiều tháng qua.

Theo người dân phản ánh, khoảng từ tháng 5/2018, nhà máy tinh luyện quặng đã đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, nhà máy này đã ngày đêm xả khí thái thải độc hại vào không khí. Vì nằm trong thung lũng nên một lượng lớn khí thải không thể tan đi mà tụ lại, bao phủ lên toàn bộ địa phận các thôn 11, 4 và các thôn lân cận.

Khi người dân hít phải loại khí này đều có chung các biểu hiện như: tức ngực, khó thở và ho nhiều. Không chỉ xả khí thải độc hại vào môi trường, trong quá trình sản xuất, nhà máy này còn xả thẳng một lượng lớn nước thải ra môi trường.

Người dân mang tre, luồng ra chặn đường không cho các xe chở hóa chất vào công ty
Người dân mang tre, luồng ra chặn đường không cho các xe chở hóa chất vào công ty

Theo ghi nhận , đến 19h ngày 21/12, 5 chiếc xe container trọng tải lớn chở hóa chất và nguyên liệu vào nhà máy tinh luyện quặng vẫn bị người dân chặn lại tại thôn 11. Hầu hết người dân đều rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy này gây ra nhưng không bị các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra và xử lý.

Anh Lê Đình Tuấn trú tại hôn 11 cho biết: “Hàng ngày có từ 8 -10 xe có trọng tải từ 40 – 60 tấn chở hóa chất và nguyên liệu vào nhà máy. Nhiều xe bồn chở hóa chất có dán nhãn “đặc biệt nguy hiểm”. “Chúng tôi rất lo lắng! Họ sản xuất gì, bằng loại hóa chất nào người dân và chính quyền xã hầu như “mù tịt”, không ai biết, vì nhà máy luôn ở trong tìn trạng kín cổng cao tường. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống”.

Đến 20h, ngày 21/12 khi các cơ quan chức năng đến lập biên bản đưa các xe về xử phạt quả tải người mới giải tỏa các chướng ngại vật trên đường
Đến 20h, ngày 21/12 khi các cơ quan chức năng đến lập biên bản đưa các xe về xử phạt quả tải người mới giải tỏa các chướng ngại vật trên đường

Ngày 22/12, trao đổi với PV, ông Lê Quang Hải - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: “Đêm 21/12 người dân ra chặn các xe chở hóa chất không cho vào nhà nhà máy tinh luyện quặng Nam Việt. Sau khi các lực lượng chức năng xuống tuyên truyền, giải thích người dân đã quay về. Hiện các xe trên đã đưa về công an huyện để xử lý về việc quá tải.

Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc người dân mang tre, luồng ra chặn đường. Người dân cho rằng xe quá tải làm hư hỏng đường sá và vận chuyển hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã lên kiểm tra về hoạt động của nhà máy, hiện vẫn chưa có kết quả”, ông Hải cho biết thêm

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 17 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top