Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Lý do người dân xã Hải Ninh buộc lòng ký đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ

Thứ bảy, 11:01 16/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh thông tin, vận động dân ký đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Tại xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia) có 36 hộ có đơn không nhận tiền hỗ trợ COVID-19, họ chủ yếu là đối tượng hộ cận nghèo. Thông tin được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, người dân rất vui vì đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tiền chưa đến tay người dân thì trưởng thôn đã đến từng nhà vận động ký đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Theo tìm hiểu tại thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh có 391 hộ, 1.219 nhân khẩu, trong đó có 17 hộ nghèo, 76 hộ cận nghèo. Thôn có tới 20 hộ ký đơn không nhận tiền hỗ trợ. Đó là thông tin từ vị trưởng thôn Lê Công Ngân.

Chị Nguyễn Thị Luyện (xóm 2, thôn Hạnh Phúc) thuộc diện hộ cận nghèo cho biết: "Sau khi biết thông tin được hỗ trợ tiền từ chính phủ, thì chỉ ít hôm sau, chị thấy có đoàn của Trưởng thôn xuống nhà vận động gia đình ký đơn không nhận số tiền trên".

Chị Luyện không khỏi bất ngờ vì điều đó. Theo chị, nếu tự nguyện thì để tinh thần đó xuất phát từ chính người dân thay vì vận động. Không vận động, chưa hẳn gia đình đã nhận, bởi xã hội còn nhiều người khó khăn hơn. Tuy nhiên, do lo sợ việc rà soát đưa ra khỏi danh sách hộ cận nghèo và kéo theo hành loạt vấn đề khác nên chị nhanh chóng ký vào đơn soạn sẵn.

Thanh Hóa: Xác minh thông tin “vận động dân ký đơn không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ” - Ảnh 1.

Do do sợ bị đưa ra danh sách khỏi hộ cận nghèo chị Nguyễn Thị Luyện đã ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ

Theo tìm hiểu của PV, thì việc người dân nơi đây ký vào đơn phần nhiều bởi các hộ có con cái đang đi học và còn vay vốn chính sách. Nếu bị cắt đi suất cận nghèo, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Và thực tế, vị trưởng thôn này cũng chỉ chỉ đi vận động những hộ cận nghèo đang có con cái học hành, vay vốn. Những hộ cận nghèo khác không đồng ý ký đơn.

Chủ tịch UBND xã Hải Ninh – ông Lê Đình Phương thừa nhận có việc vận động các hộ cận nghèo ký đơn không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, vị Chủ tịch này bảo khó bởi, huyện có công văn yêu cầu rà soát lại tất cả đối tượng. Nếu đối tượng nào (chủ yếu cận nghèo) không đủ điều kiện mà vẫn có trong danh sách thì đề nghị người ta làm đơn không nhận chế độ chính sách?!

Thực tế, trong văn bản của huyện, do ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ký ngày 16/4/2020, nêu: "Đối với hộ có tên trong danh sách, nhưng không đủ điều kiện hưởng, thì đề nghị làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước, có xác nhận của UBND xã. Báo cáo số lượng từng nhóm đối tượng gửi về UBND huyện...".

Ngày 16/5, ông Trịnh Ngọc Dũng – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa thông tin, hiện Sở LĐTBXH đang phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh về địa phương xác minh vụ việc này.

Ngày 15/5, tại buổi làm việc, ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, thừa nhận: "Tại thôn Hạnh Phúc, có việc ông trưởng thôn vận động các hộ cận nghèo ký đơn không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ. Xã không chỉ đạo cán bộ hay trưởng thôn vận động người dân làm đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ".

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia khẳng định, tuyệt đối huyện không chỉ đạo cán bộ xã, trưởng thôn đi vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Nếu xã nào, thôn nào, đơn vị nào làm như vậy là sai quy định.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu sự việc nghiêm trọng, thì chúng tôi sẽ chuyển qua cơ quan công an để vào cuộc điều tra cho rõ. Tôi cũng đã yêu cầu đồng chí Tùng kiểm tra, làm rõ với các xã về vấn đề này." - ông Dũng cho hay.

Trước đó, ngày 13/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, các huyện...trong tỉnh, nghiêm cấm việc cán bộ vận động người dân làm đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Nếu phát hiện trường hợp nào vận động người dân làm đơn không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, sẽ xử lý nghiêm khắc.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 1687-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 38 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top