Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Lực lương liên ngành “căng mình” kiểm soát người và phương tiện về từ vùng dịch

Thứ tư, 10:31 04/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Nhiều người dân Thanh Hoá sinh sống tại các vùng dịch đã trở về địa phương tự phát bằng các phương tiện cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ lớn lây lan dịch ra cộng đồng. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát chặt và thực hiện cách ly y tế kịp thời đối với người về từ vùng dịch.

Để siết chặt các biện pháp phòng dịch, từ 0h ngày 01/8, tỉnh Thanh Hoá quyết định tạm dừng tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Đối với những công dân đã rời khỏi các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội trước 0h ngày 1/8 về địa phương thì các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức đón, chăm sóc chu đáo, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, tuyệt đối không để dịch lây lan. 

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân tự phát từ vùng dịch về địa phương. Do đó, cùng với công tác nắm tình hình tại từng địa bàn dân cư thì việc kiểm soát chặt ngay tại các chốt cửa ngõ vào địa bàn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng dịch là điều vô cùng quan trọng.

Thanh Hóa: Lực lương liên ngành “căng mình” kiểm soát người và phương tiện về từ vùng dịch - Ảnh 1.

9 tổ kiểm soát dịch hoạt động 24/24 tại các cửa ngõ ra vào trong tỉnh

Tại chốt kiểm dịch thị xã Nghi Sơn ngày 3/8, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp dương tính sau khi tiến hành test nhanh. Theo đó, BN166698, quê ở xã Minh Tiến, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Địa chỉ trước khi về địa phương: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Nơi làm việc: Công ty CERUBO.

Trưa ngày 31/7, bệnh nhân được anh trai chở xe máy xuống An Phú, Bình Dương bắt xe ô tô BKS 51C-76111 để về quê. Trên đường đi về không tiếp xúc gần với ai, ở các chốt kiểm dịch các tỉnh, có xuống xe khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Xe có dừng đổ xăng tại Khánh Hòa khoảng 21h ngày 1/8, Quảng Trị khoảng 9-10h ngày 2/8 (không nhớ tên cây xăng). 

Đến 2h ngày 3/8, tại chốt kiểm dịch thị xã Nghi Sơn, bệnh nhân được làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn lấy mẫu chuyển Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Nghệ An làm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa: Lực lương liên ngành “căng mình” kiểm soát người và phương tiện về từ vùng dịch - Ảnh 2.

Tổ kiểm soát liên ngành tại thị xã Nghi Sơn đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính qua test nhanh

Theo ghi nhận của PV, là một trong những địa bàn trọng điểm, giáp ranh với tỉnh Nghệ An, có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua với lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại địa bàn thị xã Nghi Sơn rất đông, nên công tác phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu. Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày có khoảng 1.000 phương tiện ô tô, cùng rất nhiều xe máy lưu thông qua trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. 

Đặc biệt, trong những ngày gần đây, có nhiều người dân Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc di chuyển từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về. Các lực lượng chức năng tại 3 chốt kiểm soát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã phải căng mình làm việc 24/24h mỗi ngày để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Thành phố Sầm Sơn là địa phương có số lượng con em đi làm ăn xa ở tỉnh ngoài rất lớn. Để chủ động phòng dịch đối với những trường hợp tự phát về quê từ các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Sầm Sơn thành lập các tổ giám sát cộng đồng để kịp thời bám sát tình hình, nắm thông tin, chủ động liên lạc với những trường hợp chuẩn bị về quê để yêu cầu khai báo y tế và thực hiện cách ly ngay khi công dân về đến địa phương. Chỉ tính trong 5 ngày (từ 30/7 – 3/8), TP Sầm Sơn đã thực hiện cách ly tập trung hơn 140 công dân trở về từ vùng dịch.

Thanh Hóa: Lực lương liên ngành “căng mình” kiểm soát người và phương tiện về từ vùng dịch - Ảnh 3.

Các tổ kiểm soát liên ngành căng mình kiểm soát người và phương tiện

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Hiện Thanh Hóa đã thành lập 9 tổ kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào trong tỉnh giao cho lực lượng công an làm tổ trưởng kiểm soát 24/24, đặc biệt là những chốt giao thông trọng điểm trên QL1A, đường Hồ Chí Minh.

Chúng tôi phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, y tế kiểm soát rất chặt chẽ những người, phương tiện giao thông đi qua và đến địa bàn Thanh Hoá. Những người từ vùng dịch về nhất là người dân từ các tỉnh phía Nam qua Thanh Hóa CSGT dẫn đưa qua tỉnh và tổ chức bàn giao cho các địa phương.

Đối với người dân Thanh Hóa lực lượng liên ngành phối hợp với trung tâm y tế đưa vào các khu cách ly tập trung. Đặc biệt các phương tiện đi qua địa bàn kiểm soát 100% , tạo điều kiện tốt nhất cho các xe phục vụ phòng chống dịch, xe luồng xanh".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top