Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa lập thêm chốt kiểm dịch, hủy bỏ hàng loạt các sự kiện chào đón năm mới

Thứ hai, 09:19 08/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ sung thêm 3 điểm kiểm dịch, hủy bỏ hàng loạt các sự kiện chào đón năm mới để phòng, chống dịch.

Những ngày cận Tết, lưu lượng người dân về quê ăn tết ngày càng nhiều, nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào và đi qua địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc hành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa thành lập 4 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông theo gồm: chốt tại Dốc xây, thị xã Bỉm Sơn; chốt tại Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân. Thời gian hoạt động của 4 chốt: Kể từ ngày 3/2 cho đến khi có thông báo mới.

Thanh Hóa lập thêm chốt kiểm dịch, hủy bỏ hàng loạt các sự kiện chào đón năm mới - Ảnh 1.

Thanh Hóa thành lập 7 chốt liên ngành để phòng, chống dịch

Để phòng, chống dịch hiện Thanh Hóa thành lập bổ sung 3 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông, gồm: Chốt tại xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; chốt tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành; chốt tại xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa. Thời gian hoạt động của 3 chốt: Kể từ ngày 6/2 cho đến khi có thông báo mới.

7 chốt liên ngành thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết và ngày nghỉ, mỗi chốt kiểm soát gồm 18 người, cụ thể: 12 cán bộ công an, 3 cán bộ y tế và 3 cán bộ Thanh tra Giao thông tỉnh. Trưởng chốt kiểm soát liên ngành do lực lượng công an phụ trách.

Cùng với đó, nhằm chung tay phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã được cơ quan chức năng hủy bỏ như: Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định không bắn pháo hoa tầm thấp chào đón năm mới tại 4 điểm: Thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Ngọc Lặc dành nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa để chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định dừng, không tổ chức Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã hủy, không tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, như: Huyện Quảng Xương hủy bỏ Giải bóng chuyền nam Mừng Đảng - Mừng Xuân và Giải đua thuyền truyền thống ở xã Quảng Nham; chỉ đạo các xã, thị trấn không tổ chức các lễ hội, hoạt động đông người. Huyện Hà Trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, TDTT tập trung đông người không cần thiết.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 11 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top