Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Dân thu máy móc, lập chòi canh vì công trình làm nứt nhà

Thứ tư, 10:29 02/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình thi công cầu Bút Sơn, một số nhà dân thuộc thôn Thanh Bình (xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa) có vị trí cận kề với công trình đã bị ảnh hưởng rạn nứt nhà cửa.

Mặc dù các đơn vị chức năng cũng đã có kiểm kê, ấn định mức bồi thường nhưng đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa thống nhất và cho rằng có sự “mập mờ” trong công tác kiểm kê, thẩm định thiệt hại nên đã tự ý thu giữ một số máy móc, công trình của đơn vị thi công rồi lập “chòi” canh giữ.

 

Gia đình anh Nguyễn Văn Long. Ảnh: N.Hưng
Gia đình anh Nguyễn Văn Long. Ảnh: N.Hưng

 

Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (51 tuổi) - một trong số 18 hộ dân xã Hoằng Xuyên bị ảnh hưởng, lún nứt nhà cho biết, căn nhà 3 tầng của gia đình bà xây dựng từ năm 2006 với trị giá hơn 800 triệu đồng. Kể từ khi thi công cầu Bút Sơn, nhà bà bị rạn nứt, nền móng bị sụt lún, nghiêng về phía chân cầu tới 15 độ.

Với hư hỏng nghiêm trọng như trên, nhưng bà Hồng chỉ được đền bù hơn 27 triệu đồng. “Họ đền bù ít như thế, tôi không biết phải tu sửa, khắc phục như thế nào đối với căn nhà 3 tầng trị giá hàng trăm triệu đồng và các công trình phụ”, bà Hồng nói.

Điều lạ, sau khi có người về kiểm kê thiệt hại đền bù thì gia đình bà Hồng chỉ được nhận đền bù những vết nứt ở tường nhà, sân nền và công trình phụ… chứ không thấy nhắc gì đến việc căn nhà 3 tầng bị sụt, nghiêng (?). Bà Hồng cho biết thêm, một số nhà khác cách 40 - 50m so với vị trí thi công, ít ảnh hưởng, thiệt hại ít hơn nhà bà thì lại được nhận đến bù gấp nhiều lần (?).

Tiếp đó là nhà anh Nguyễn Văn Long (ở thôn Thanh Bình). Căn nhà được vợ chồng anh Long xây năm 2006, với trị giá hơn 100 triệu đồng. Do thi công cầu, nhà anh Long đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy ngang dọc khắp nhà. Với thiệt hại nghiêm trọng của ngôi nhà, nhưng gia đình anh Long cũng chỉ nhận được hơn 9 triệu đồng tiền đền bù.

Trong lúc chờ Ban Quản lý dự án 6 hoàn thành các thủ tục để bồi thường tổn thất, thiệt hại theo quy định, 18 hộ gia đình bị ảnh hưởng rạn nứt nhà cửa đã tự ý thu giữ máy móc, thiết bị của nhà thầu, lập “chòi” canh giữ không cho nhà thầu đưa máy móc ra khỏi địa bàn cho tới nay (dù cầu đã thông xe từ tháng 9/2015).

Lý do mà các hộ dân cho là họ không biết cơ quan, đơn vị nào chủ trì trong việc giải quyết, chỉ biết giữ máy móc, thiết bị của đơn vị trực tiếp gây ra hư hỏng, lún nứt nhà, lúc nào nhận được tiền bồi thường sẽ để máy móc, thiết bị đi.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa khẳng định việc người dân tự ý thu giữ máy móc là sai. Tuy nhiên, sẽ giải quyết dần dần, tìm hướng thuyết phục người dân.

Ông Nhuần cho biết thêm, công trình xây dựng cầu Bút Sơn thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải, được đầu tư xây dựng từ tháng 5/2014 và hoàn thành, thông xe đưa vào sử dụng tháng 9/2015. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Cầu 14 - Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đầu tư 120 - Công ty Cổ phần Cầu 5 Thăng Long.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 13 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top