Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hoá: Dân mong nước sạch, nhà máy xử lý nước dừng thi công

Thứ năm, 11:00 12/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Với tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) dự kiến sẽ cung cấp nước sạch cho người dân ba xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định). Thế nhưng nhiều tháng qua, dự án đã dừng thi công...


Nhà thầu rút sạch máy móc để lại hàng đống vật liệu nằm ngổn ngang.     Ảnh: N.HƯNG

Nhà thầu rút sạch máy móc để lại hàng đống vật liệu nằm ngổn ngang. Ảnh: N.HƯNG

Nhà máy nước sạch xây dựng dở dang

Đầu năm 2014, công trình Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) với diện tích 12.000m2, tổng vốn đầu tư là 100 tỷ đồng do Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018. Nhà máy nhằm phục vụ nước sạch cho người dân 3 xã: Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy), Yên Lâm (huyện Yên Định) và vùng phụ cận...

Khi dự án đưa vào triển khai xây dựng, hàng nghìn hộ gia đình nơi đây đã vô cùng vui mừng. Thế nhưng, niềm vui chẳng được bao lâu thì dự án đã dừng thi công do thiếu vốn. Hiện tại dự án mới chỉ thi công được 60% khối lượng, trong khi đó nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân nơi đây càng trở nên cấp thiết khi mà tình trạng ô nhiễm nguồn nước khiến người dân mắc những căn bệnh quái ác ngày càng nhiều hơn...

Ông Phạm Văn Mai (ở thôn 2, xã Cẩm Vân) cho biết: “Từ khi có dự án nhà máy nước sạch thì nhân dân chúng tôi vui mừng lắm. Nhưng đến nay, dự án đã dừng thi công khiến chúng tôi vẫn phải dùng nước bị ô nhiễm. Hiện tại, chúng tôi chỉ mong các cơ quan sớm xây dựng hoàn thành nhà máy để dân có nước sạch dùng cho yên tâm”.

Theo quan sát cho thấy, do nhà thầu dừng thi công nhiều tháng và rút công nhân khỏi công trình nên một số hàng mục như thép chờ của hạng mục bể chứa đã bị hoen rỉ trong thời gian dài nằm phơi mưa, phơi nắng. Ngoài ra, nhiều hạng mục như nhà dành cho công nhân, khu nhà máy bị bỏ hoang khiến cho vôi vữa bị mục nát nhiều...

Bà Cao Thị Thắm (thôn Cò Đồm, xã Cẩm Vân, Cẩm Thuỷ) bức xúc: “Nguồn nước của chúng tôi đang dùng đã quá ô nhiễm, vì muốn được hưởng nguồn nước sạch từ nhà máy với sự cam kết của nhà thầu nên người dân xã Cẩm Vân chúng tôi đã đồng thuận để nhà thầu đào đường bê tông do nhân dân đóng góp xây dựng để lắp đặt đường ống. Nhưng sau khi hệ thống đường ống đã lắp đặt xong từ nhiều tháng nay, nhà máy nước sạch cũng chẳng thấy đâu mà nhà thầu cũng chưa thực hiện hoàn trả lại nguyên trạng đường giao thông cho người dân, khiến việc đi lại khó khăn”.

Chờ đến bao giờ?


Ông Nguyễn Thiện Tâm, người bị ung thư tại thôn Thắng Long, xã Yên Lâm, Yên Định.

Ông Nguyễn Thiện Tâm, người bị ung thư tại thôn Thắng Long, xã Yên Lâm, Yên Định.

Cả xã Yên Lâm có 1.691 hộ (6.529 khẩu) thì hầu hết giếng khơi của các gia đình đều có dấu hiệu ô nhiễm, nguồn nước ngả màu vàng, bốc mùi khó chịu. Ông Nguyễn Thiện Tâm, một bệnh nhân ung thư (ở thôn Thắng Long, xã Yên Lâm, huyện Yên Định) cho biết: “Mỗi lúc trời nắng hay mưa xuống thì mùi thuốc sâu lại bốc nồng nặc, khiến cho trẻ em và người già buồn nôn, khó chịu vô cùng. Riêng tôi cũng bị ung thư trực tràng, không biết sống được bao lâu nữa nhưng mà nhìn các con, cháu còn trẻ mà bị bệnh ung thư, rồi những bệnh không tên khác mà cảm thấy xót xa, đau lòng quá”.

Trao đổi với PV, ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vân cho biết: “Trước đây khi Công ty Nicotex Thanh Thái chôn trộm thuốc sâu xuống lòng đất thuộc xã Cẩm Vân đã gây ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Việc được Nhà nước quan tâm đầu tư cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm của huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm của huyện Yên Định là niềm vui mừng cho nhân dân chúng tôi. Tuy nhiên, sau 3 năm thi công, công trình hiện bị chậm tiến độ, các hạng mục còn dở dang, các nhà thầu đã ngừng việc thi công do thiếu vốn, khiến cho người dân bức xúc. UBND xã Cẩm Vân cũng đã có nhiều kiến nghị gửi lên UBND huyện Cẩm Thủy cùng các ban, ngành có liên quan để sớm tìm giải pháp tiếp tục thi công, sớm đưa nhà máy vào hoạt động, mang lại nguồn nước sạch cho nhân dân, để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống”.

Vấn đề trên thiết nghĩ các ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm có giải pháp để công trình trên được tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ, sớm đưa vào sử dụng mang lại lợi ích cho người dân nơi đây.

Theo thống kê trên địa bàn xã Cẩm Vân có 2.052 hộ với 19.987 nhân khẩu. Sau khi nhà máy nước sạch đưa vào xây dựng có 100% các hộ đăng ký sử dụng nước sạch có trong dự án thiết kế, còn lại 285 hộ vẫn chưa được thiết kế đường ống cung cấp nước sạch. Còn xã Yên Lâm có 1.691 hộ (6.529 khẩu) hiện tại vẫn đang dùng nước giếng cũng tha thiết được dùng nước sạch từ dự án.

Ngọc Hưng – Hoàng Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top