Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Đẫm nước mắt tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tàu cá bị đâm chìm về nơi an nghỉ

Thứ ba, 10:26 16/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trên những con đường làng vốn yên bình của người dân vùng biển thôn Chiến Thắng và Tây Thắng, xã Ngư Lộc, nhiều người dân rưng rưng nước mắt đưa tiễn 4 nạn nhân trong tiếng kèn, tiếng khóc ai oán. Không ai tin được chỉ trong một chuyến ra khơi ở làng biển này mà lại mất đi nhiều người đến vậy.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ tàu cá bị đâm chìm tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân. Chiều 15/6, người thân cùng bà con lối xóm đã gác lại mọi công việc để đưa tiễn những nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ trong tiếng khóc nghẹn lòng.

Thanh Hóa: Đẫm nước mắt tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tàu cá bị đâm chìm về nơi an nghỉ - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân

Trên những con đường làng vốn yên bình của người dân vùng biển thôn Chiến Thắng và Tây Thắng, xã Ngư Lộc, nhiều người dân rưng rưng nước mắt đưa tiễn 4 nạn nhân trong tiếng kèn, tiếng khóc ai oán. Không ai tin được chỉ trong một chuyến ra khơi ở làng biển này mà lại mất đi nhiều người đến vậy.

Chị Tiết - vợ nạn nhân Phạm Văn Sỹ (thôn Chiến Thắng) - sau những ngày chờ đợi tin chồng đã khóc cạn nước mắt. Bản thân chị Tiết vốn ốm yếu, chị ở nhà làm công việc nội trợ. Hôm nào khỏe chị lại cùng các chị em trong thôn đi bóc cua ghẹ, thu nhập chỉ được mấy chục nghìn đồng. Cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi qua, anh Sỹ đi biển, chị Tiết chăm lo cho các con. 5 đứa con của anh chị đã có 4 đứa yên bề gia thất, còn một đứa con út đang học đại học năm thứ 3. 

"Gia đình họ tuy không có của ăn của để nhưng sống rất đầm ấm, hạnh phúc. Anh Sỹ mất đi không biết rồi đây ai sẽ lo cho chị Tiết vốn hay ốm đau, tốn kém nhiều tiền thuốc men. Ai sẽ lo cho đứa út đang học dang dở", một người hàng xóm lo lắng chia sẻ.

Thanh Hóa: Đẫm nước mắt tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tàu cá bị đâm chìm về nơi an nghỉ - Ảnh 2.

Nỗi đau quá, mất mát quá lớn bao trùm thôn nghèo

Vành khăn trắng cùng tiếng khóc gọi bố của 3 đứa con anh Phạm Văn Tình mới não nề, ai oán. Gia đình anh Tình vốn khó khăn nay lại vất vả bộn phần khi anh ra đi. Vợ anh không có nghề nghiệp, con lại đang nhỏ nên cũng chẳng ai thuê làm công việc hậu cần nghề cá. Anh Tình là lao động chính lo cho 4 mẹ con (đứa lớn nhất mới học lớp 12, đứa nhỏ mới tròn 2 tuổi).

Theo ông Phạm Văn Hợi - anh trai của nạn nhân Phạm Văn Tình cho biết: "Sáng 9/6, gia đình nhận tin Tình mất tích, lực lượng chức năng đang tìm kiếm khiến tôi rụng rời. Cả gia đình cầu nguyện để em được bình an, nhưng sáng 14/6 thì nhận tin đã tìm thấy thi thể Tình. Em mất trẻ quá, để lại một khoảng trống rất lớn cho vợ và những đứa con thơ".

Thanh Hóa: Đẫm nước mắt tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tàu cá bị đâm chìm về nơi an nghỉ - Ảnh 3.

Tiếng khóc ai oán gọi con, chồng, cha... vang lên như cứa vào lòng người

Sau hơn 4 ngày chờ đợi, gia đình anh Tô Văn Hùng, trú thôn Chiến Thắng đón nhận hung tin anh đã tử nạn trên biển. Từ nhỏ anh Hùng đã đi biển nhưng không ai nghĩ chuyến đi giữa tháng 6 này lại là định mệnh của anh. 

Ông Tô Hồng Đảng - chú ruột anh Hùng cho biết: "Anh Hùng là lao động chính trong nhà. Trước kia mỗi chuyến đi biển, anh được chủ thuyền trả lương cụ thể theo tháng song những tháng gần đây chủ thuyền trả lương theo sản phẩm. Mỗi tháng thường ra khơi 2 lần. Anh mất đi để lại vợ trẻ và 3 đứa con thơ, đứa lớn đang học lớp 12, đứa nhỏ nhất đang học lớp 6.

Chiều 15/ 6, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao quà hỗ trợ tới các gia đình ngư dân huyện Hậu Lộc gặp tai nạn do va chạm với tàu chở hàng trên vùng biển Hải Phòng.

Tại các gia đình có người chết và bị thương, ông Nguyễn Đức Quyền cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân nén đau thương mất mát, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con láng giềng tiếp tục quan tâm, động viên để các gia đình vượt qua nỗi đau này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Năm - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngư Lộc cho biết: "Từ sáng sớm, chúng tôi đã phân công cán bộ xuống từng nhà để giúp các gia đình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Bước đầu, chúng tôi hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2.000.000 đồng để an ủi thời khắc khó khăn này".

Cũng theo ông Năm, chính quyền đang bàn bạc tính toán bổ sung những hộ gặp nạn không có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đợt tới.

Thanh Hóa: Đẫm nước mắt tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tàu cá bị đâm chìm về nơi an nghỉ - Ảnh 4.

Chị Ngô Thị Thủy - vợ nạn nhân Hùng đau đớn, không thể tin chồng đã ra đi mãi mãi

Ông Nguyễn Văn Dân - Trưởng thôn Chiến Thắng - cho biết thêm: "Các gia đình nạn nhân còn nhiều khó khăn. Nhất là gia đình anh Tình, các cháu còn nhỏ, vợ anh cũng không có công việc ổn định. Vợ anh Tình con đang nhỏ không làm được gì, nếu sau này con lớn cũng chỉ có làm hậu cần nghề biển như bóc tôm, bóc ghẹ ngày kiếm mấy chục nghìn chứ đi công ty bây giờ chắc chả ai nhận".

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/6, phương tiện khai thác hải sản mang số hiệu TH 90282 TS của ông Phạm Thế Đệ ở xã Ngư Lộc đang trên đường đi khai thác hải sản tại ngư trường Bạch Long Vỹ thì bị tàu chở hàng đâm va dẫn đến bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu cá có 7 lao động. Vụ đâm va khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Các nạn nhân bị tử vong gồm: Tô Văn Hùng (SN 1979), Phạm Văn Sỹ (SN 1965), Phạm Văn Tình (SN 1972), đều ở xã Ngư Lộc; Nguyễn Văn Thân (SN 1968) ở xã Minh Lộc và Vũ Văn Trường (1984) ở xã Hưng Lộc. Hai người bị thương là anh Phạm Thế Đệ (SN 1975) đồng thời là chủ tàu và Vũ Văn Dương (SN 1984) đều ở xã Ngư Lộc.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top