Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Đảm bảo cao nhất cho công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Thứ ba, 15:37 11/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Nhằm đảm bảo an toàn cho việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị về mọi mặt xây dựng phương án, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, đồng thời các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Thanh Hóa đang tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, Thanh Hóa đã phải thay đổi hình thức và quy mô tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho phù hợp với diễn biến dịch của từng địa phương.

Đối với công tác phòng, chống dịch tại các điểm diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, Thanh Hóa đã chuẩn bị, xây dựng các kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Mỗi điểm bầu cử phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch như nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt…, tổ y tế phải hoạt động thường xuyên, liên tục.

Thanh Hóa: Đảm bảo cao nhất cho cho công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử - Ảnh 1.

Nước sát khuẩn được trang bị đầy đủ tại các điểm tiếp xúc cử tri

Theo ghi nhân của PV, tại phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa có gần 9.000 cử tri với 8 tổ bầu cử, trong khi đó tại địa phương này hiện có 2F1, 30F2. Cơ sở vật chất cũng như mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 

Bà Đỗ Thị Trang, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành chia sẻ: "Hiện phường đã giao cho ngành y tế căn cứ vào tình hình dịch tại địa phương lên phương án ứng phó với tình huống cụ thể. Tại các điểm tiếp xúc cử tri cũng như bầu cử sắp tới, chúng tôi thực hiện nghiêm việc đo thật nhiệt, đeo khẩu trang, giãn cách... 

Những trường hợp đang cách ly tại nhà sẽ có hòm phiếu phụ mang đến tận nơi. Chúng tôi đã kêu gọi xã hội hóa được hơn 12 nghìn khẩu trang đảm bảo phân phát đủ cho các cử tri. Song song với công tác chuẩn bị đảm bảo theo các quy định của pháp luật về bầu cử, an toàn trong phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu".

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Thanh Hóa có 3 đơn vị bầu cử. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tiếp xúc cử tri, tổ chức vận động ứng cử tại 2 đơn vị bầu cử số 2 và 3 được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. 

Để đảm bảo quyền của ứng cử viên trong vận động bầu cử nhưng cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, chúng tôi đã có hướng dẫn rất cụ thể tới các cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để lựa chọn, mời các đại biểu tham dự các hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu phải đảm bảo về mặt số lượng, thành phần và thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình của luật.

Thanh Hóa: Đảm bảo cao nhất cho cho công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử - Ảnh 2.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất trong đó an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 được các đơn vị đặt lên hàng đầu.

Công tác phòng chống dịch tại các cuộc vận động, tiếp xúc cử tri thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, kiểm soát chặt chẽ các thành phần về tham dự hội nghị. Đối với những người liên quan tới các vùng dịch, khuyến cáo không tham gia hội nghị mà thông qua tuyên truyền bằng phương tiện thông tin đại chúng để cử tri đang cách ly tại gia đình, cách ly tại các khu cách ly tập trung nắm rõ tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên.

Trong quá trình tham gia thực hiện, thường xuyên cập nhật, đấu mối và thống nhất về từng địa phương cụ thể, tính toán các phương án chặt chẽ để vừa đảm bảo quyền vận động của từng ứng cử viên nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Chúng tôi đã chủ động xây dựng những phương án cụ thể cho việc tiếp xúc cử tri cũng như ngày bầu cử sắp tới phù hợp với tình hình từng đơn vị".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top