Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm thương hai chị em dâu mang bầu cùng bị tai nạn giao thông

Thứ hai, 11:21 01/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trên đường đi làm về, hai chị em dâu bị tai nạn giao thông. Cô em Lê Thị Ánh (23 tuổi) cùng đứa con 3 tháng tuổi đã tử vong, chị dâu Nguyễn Thị Hảo (20 tuổi) đang trong tình trạng hết sức nguy kịch… Tiếng khóc ai oán cả một vùng quê nghèo.

Thảm thương hai chị em dâu mang bầu cùng bị tai nạn giao thông 1

Anh Nguyễn Đức Tình đau xót vì vụ tai nạn đã lấy đi người vợ và đứa con mới hoài thai 3 tháng tuổi. Ảnh: TG.

Buổi tối định mệnh

Chúng tôi tìm về gia đình ông Nguyễn Đức Dương (60 tuổi) và bà Lê Thị Thiết (58 tuổi), ở thôn 10, xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa đúng ngày cả nhà đang chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho linh hồn chị Ánh. Vụ giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 20/3, đã khiến cả hai cô con dâu của ông bà thương vong trong lúc đang mang thai.

Khung cảnh buồn bã, đau xót bên bàn thờ di ảnh của chị Ánh khiến những người có mặt không thể cầm nổi nước mắt. Bà Lê Thị Thiết, mẹ chồng nghẹn ngào kể: “Khoảng 17h30 ngày 20/3 hai con dâu tôi (đều làm công nhân của Công ty CP dụng cụ thể thao Delta, đóng tại thị trấn Bút Sơn) cùng đi làm về thì xảy ra tai nạn. Tôi nghe người ta kể lại, lúc đó hai đứa nó nằm trên vũng máu nhưng người dân đi qua vẫn không ai dừng lại để cứu giúp.

Sau khi tai nạn xảy ra, con gái đầu của tôi là Nguyễn Thị Thủy đi làm về qua, thấy vụ tai nạn nên đã quay lại để xem thế nào thì bàng hoàng nhận ra đó là hai đứa em dâu. Thủy hô hoán mọi người để đưa đi bệnh viện, nhưng do bị tai nạn quá nặng hai chị em đã được chuyển thẳng ra BV Việt Đức Hà Nội”.

Kể đến đây bà Thiết bật khóc khi nghĩ về hai đứa con dâu và đứa cháu của mình. Chị Ánh cùng đứa con mới hoài thai được 3 tháng đã mất, còn chị Hảo thì đang trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê.

Anh Nguyễn Đức Tình (SN 1989) chồng của chị Ánh cho biết: “Hai vợ chồng cưới nhau được vài năm, chúng tôi đã có 1 con trai hơn 2 tuổi, vợ đang mang bầu tháng thứ 3. Khi đưa vợ tôi cùng chị dâu vào bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ thông báo cho gia đình về tình hình sức khỏe của vợ tôi chắc khó qua khỏi, nhưng gia đình tin khi đưa ra bệnh viện Hà Nội sẽ còn chút hy vọng, nên vẫn kiên quyết đưa đi. Nhưng sau một ngày cắm ống thở ôxy, vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời đã tắt thở.Vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ làm cho mọi người trong gia đình ai cũng bàng hoàng, nhất là đứa con trai hơn 2 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng cứ khóc lóc đòi mẹ”…

Gia cảnh khó khăn

Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây tai nạn. Gia đình ông Dương nghi ngờ nguyên nhân thương vong là do bị xe đâm, chứ không tự ngã.

Chị Hảo khi được đưa vào bệnh viện, suốt 5 tiếng nằm trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đã giữ  được tính mạng, nhưng để hồi phục như ban đầu còn phải điều trị lâu dài. Sau vài ngày hôn mê, chị tuy có tỉnh lại nhưng vẫn không thể nhận biết được người thân của mình. Đau lòng hơn, do trượt mặt xuống đường chị bị gãy nguyên hàm răng, lưỡi bị cắt thành 3 khúc...

Bà Thiết kể trong nước mắt khi nhìn vào tấm ảnh cưới của vợ chồng anh Đại, chị Hảo: “Chúng nó mới cưới nhau, nay đã có thai được 5 tháng, tính mạng nó thì giữ được nhưng cháu tôi không biết có sống nổi không. Nếu cái Hảo mà có mệnh hệ gì nữa thì gia đình tôi bỗng dưng mất đi một lúc bốn người”.

Được biết, gia đình ông Dương có 4 người con, 2 con gái đã lấy chồng ở riêng, còn 2 con trai lấy vợ và đều chung sống với ông bà vì chưa có điều kiện tách hộ. Người con trai lớn tên là Nguyễn Đức Đại (SN 1985) vừa kết hôn với chị Nguyễn Thị Hảo hồi tháng 10/2012. Người con trai thứ của ông là Nguyễn Đức Tình (SN 1989), đã cưới vợ cách đây vài năm. Hiện anh Tình và chị Ánh đã có một bé trai hơn 2 tuổi.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái chia sẻ: “Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ở địa phương rất thương tâm, vì cả hai người phụ nữ đều đang mang bầu, lại rơi vào một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh Đại, anh Tình nghề nghiệp không ổn định, lên thành phố kiếm được việc gì thì làm, với mong muốn kiếm được tiền về nuôi vợ và đứa con thơ dại do đẻ thiếu tháng nên bị suy dinh dưỡng nặng. Nguyên nhân của vụ việc thì tất cả đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Nhưng dù kết quả điều tra vụ việc như thế nào thì hiện nay gia đình ấy, hoàn cảnh ấy cũng đang rất cần sự hỗ trợ, lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Đó là một sự mất mát, đau thương quá lớn”.

Anh Tình, chồng chị Ánh, với ánh mắt u buồn nhìn lên bàn thờ di ảnh vợ, kể: “Thường ngày 2 chị em mỗi người đi 1 xe, chị Hảo thường về trước, tôi đi làm về rồi qua đón vợ. Nhưng hôm đó tôi đi làm bận quá không về đón vợ được, đành đi nhờ xe với chị Hảo, ai ngờ vụ tai nạn lại xảy ra”.

Ôm đứa con trai còn quá nhỏ so với các bạn cùng lứa tuổi là Nguyễn Lê Đức Quân, với đôi mắt sưng đỏ vì suốt ngày khóc đòi bú mẹ, anh Tình buồn bã không nói thành lời.

Ngọc Hưng – Hoàng Hà

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top