Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Nguyên: HĐND tỉnh không nên đi ngược với Nghị quyết Chính phủ

Thứ bảy, 12:48 08/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet- UBND tỉnh Thái Nguyên đã trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh này đề nghị thông qua việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, trong đó dự kiến chuyển đổi hơn 1.800 ha rừng đặc dụng. Người dân tại Thái Nguyên cho rằng Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên cần cân nhắc trước khi biểu quyết để không đi ngược lại với chủ trương của Chính phủ.

Đề xuất chuyển đổi này của tỉnh Thái Nguyên trước đó đã bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bác bỏ. Như Báo Gia đình và Xã hội (ngày 7/12) đã thông tin: Sau khi nhận được tờ trình số 128 của tỉnh Thái Nguyên về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trong đó có nội dung chuyển đổi 1800 ha rừng đặc dụng sang rừng sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản trả lời và yêu cầu tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên diện tích rừng đặc dụng theo quy hoạch.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên đang thu hẹp diện tích rừng. (ảnh: HC)

Hoạt động khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên đang thu hẹp diện tích rừng. (ảnh: HC)

Lý do được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bác đề xuất của tỉnh Thái Nguyên là việc chuyển đổi rừng đặc dụng sang loại rừng khác sẽ đi ngược với Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về việc quản lý bảo vệ rừng.

Cụ thể hóa chỉ đạo này, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 71 (ngày 8/8/2017) với Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó có nội dung yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định) giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Quy định về việc dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát, chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất gắn liền với giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. UBND các tỉnh phải thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; chấm dứt tình trạng mua, bán và hợp thức hóa quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật.

Có thể khẳng định văn bản trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tỉnh Thái Nguyên về đề xuất chuyển đổi đất rừng (như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin) cho thấy rất rõ chủ trương kiên quyết bảo vệ các khu rừng đặc dụng của Chính Phủ.

Mặc dù ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là vậy, nhưng trong kỳ họp HĐND đang diễn ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vẫn trình xin ý kiến các đại biểu HĐND để thông qua việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Hành động này của UBND tỉnh Thái Nguyên được dư luận cho rằng là đi ngược lại với chủ trương bảo vệ rừng đặc dụng của Chính phủ.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang diễn ra rất nhiều hoạt động hủy hoại các khu rừng đặc dụng được bảo tồn, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tất nhiên, đằng sau những hoạt động hủy hoại rừng này là những lợi ích kinh tế. Dư luận tại Thái Nguyên cho rằng việc xin HĐND tỉnh thông qua việc điều chỉnh quy hoạch rừng, phải chăng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đang đá quả bóng trách nhiệm sang sân khác?

Theo Nghị quyết 71 của Chính phủ thì việc chuyển đổi rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, thiết nghĩ các ĐB HĐND tỉnh Thái Nguyên cần cân nhắc trước khi biểu quyết để không đi ngược lại với chủ trương của Chính phủ.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top