Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết năm nay Đà Nẵng không còn “đường hoa xuân tiền tỷ”

Thứ ba, 23:11 12/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Tết năm nay thành phố Đà Nẵng không tổ chức đường hoa xuân gần 20 tỷ đồng như năm ngoái mà số tiền này sẽ đưa vào ngân sách.

Thông tin trên được ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại buổi họp báo định kỳ vào chiều 12/11.
 
Theo ông Trần Thọ, Tết năm nay thành phố Đà Nẵng chủ trương không làm đường hoa xuân Bạch Đằng nữa, mà làm quy mô như thế nào thì UBND TP Đà Nẵng giao cho cơ quan nhà nước làm chỉ một vài điểm nhấn thôi chứ không làm như năm ngoái nữa.

“Còn gần 20 tỷ đồng làm như năm ngoái thì năm nay số tiền này sẽ nộp vào ngân sách nhà nước. Thành phố cũng thông báo cho người dân biết kẻo đến Tết thấy không có đường hoa xuân thì lại hụt hẫng”, ông Trần Thọ nói.

Được biết, trước đó, đường hoa xuân Bạch Đằng năm 2013 do Công ty VietArt OOH đầu tư xây dựng với số tiền gần 20 tỷ đồng, dự kiến năm nào cũng đầu tư. Đổi lại, thành phố Đà Nẵng sẽ cho Công ty này chiếm thị phần lớn việc quảng cáo ở Đà Nẵng nhưng năm nào cũng phải đóng góp cho thành phố gần 20 tỷ để tổ chức xây dựng đường hoa xuân và ủng hộ bệnh viện ung bướu Đà Nẵng.
 
Tết năm nay Đà Nẵng không còn “đường hoa xuân tiền tỷ” 1
Tết năm nay Đà Nẵng không còn “đường hoa xuân tiền tỷ”. Ảnh Đ.H

Cũng tại buổi họp báo, ông Trần Thọ cho biết trước phản ánh của một số báo chí vừa qua bão số 14 không đổ bộ vào Đà Nẵng mà rác đầy đường phố, mất vệ sinh, ông Thọ cho rằng báo chí phản ánh là đúng.

“Có một nguyên nhân thế này, ông này nói ông kia, ông cây xanh thì nói ông môi trường, ông môi trường đổ thừa cho ông cây xanh là ông chặt xuống ông hốt đi chứ sao để đó. Ông cây xanh chặt xuống nói thôi để đó chờ bão vào rồi hốt luôn, bão không vào (bão Haiyan - PV) rồi ông quên luôn, để mấy tuyến đường nhếch nhác. Ông này đổ ông kia. Đây là chuyện dân sinh chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. Cần phải chỉ đạo dọn dẹp sạch sẽ, trả lại thông thoáng trong thành phố này. Báo chí nói đúng là phải tiếp thu, phải sửa ngay”, ông Thọ nói.
 
Tết năm nay Đà Nẵng không còn “đường hoa xuân tiền tỷ” 2
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ. Ảnh Đ.H

Liên quan đến việc trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tuyển sinh hệ “Cao đẳng liên thông 3,5 năm” (GiadinhNet đã phản ánh) nhưng khi ra trường thì sinh viên lại nhận bằng…trung cấp mà thời gian vừa qua báo chí phản ánh, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết báo chí phản ánh là đúng sự thật.

“Theo chỉ đạo của UBND TP thì Sở GD&ĐT TP đã về làm việc với nhà trường và nhà trường đã nhận khuyết điểm này. Đến thời điểm này có 160 em cơ bản đồng ý phương án xử lý của nhà trường, còn 40 em nữa chưa đồng ý”, ông Chinh cho biết.

Nói về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết để xảy ra sự việc đáng tiếc này có trách nhiệm của địa phương (Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng) bởi địa phương phải có trách nhiệm về quản lý nhà nước chứ không phải nói cấp đại học là thuộc Bộ GD&ĐT quản lý được. Vì thế phải nghiêm túc nhận thiếu sót và phải yêu cầu trường ĐH Đông Á phải khắc phục ngay, dứt khoát không để sinh viên bị ảnh hưởng.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top