Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Âm lịch, không tổ chức phố đi bộ quanh Hồ Gươm

Thứ tư, 10:24 14/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 4 tháng tổ chức thí điểm không gian đi bộ ở khu vực Hồ Gươm và phụ cận, mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo về việc thực hiện chủ trương này. Sắp tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động này, trừ dịp Tết Âm lịch.

“Hút” 1,4 triệu lượt khách quốc tế, Việt kiều


Việc tổ chức không gian đi bộ ở khu vực Hồ Gươm và phụ cận được đánh giá là thành công, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Đ. Việt

Việc tổ chức không gian đi bộ ở khu vực Hồ Gươm và phụ cận được đánh giá là thành công, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Đ. Việt

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn kết với không gian đi bộ trong khu phố cổ, tạo điểm nhấn quan trọng cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội. Đã phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh Hồ Gươm. Tạo ra không gian vui chơi cho người dân thành phố, thu hút du khách trong và ngoài nước, từng bước thí điểm hạn chế phương tiện giao thông cơ giới; Góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Thành phố vì hòa bình”.

Thúc đẩy phát triển kinh tế quận Hoàn Kiếm và thành phố theo hướng dịch vụ, du lịch, được đại bộ phận nhân dân và du khách đồng tình hưởng ứng. Lượng du khách trong và ngoài nước, nhân dân Thủ đô đến thăm quan và tham gia các hoạt động. Trung bình, ban ngày lưu lượng khoảng 3.000 - 5.000 người, buổi tối khoảng 1,5 - 2 vạn người. Lượng khách Quốc tế và Việt kiều đến quận Hoàn Kiếm lưu trú tăng nhanh. Trong 11 tháng đầu năm lượng khách này đến quận Hoàn Kiếm lưu trú khoảng gần 1,4 triệu lượt người, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2015; Số lượng cửa hàng kinh doanh chuyển sang phục vụ cho dịch vụ và du lịch trong khu phố cổ tăng 107 cửa hàng (riêng tuyến phố đi bộ tăng 38 cửa hàng), cửa hàng kinh doanh trong tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tăng 12 cửa hàng.

Trong 4 tháng qua đã kiểm tra xử lý 1.005 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường;115 lượt điểm trông giữ phương tiện trái phép và thu quá giá quy định; 275 trường hợp bán hàng rong; 2 trường hợp câu cá ở hồ Hoàn Kiếm; 17 trường hợp chèo kéo khách du lịch; 165 trường hợp cho thuê xe điện cân bằng, thu giữ 92 đôi patanh và xe điện cân bằng; nhắc nhở 359 trường hợp dắt chó không rọ mõm; có 53 trường hợp trẻ bị lạc; bàn giao 4 đối tượng lang thang cho Trung tâm bảo trợ lao động xã hội. Xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự, trong đó 8 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối trật tự công cộng.

Vì sao không tổ chức phố đi bộ dịp Tết?

Thời gian tới, UBND TP Hà Nội báo cáo Thành ủy cho phép tổ chức triển khai chính thức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ ngày 1/1/2017. Quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục duy trì không gian của các phố đi bộ như đang tổ chức. Thời gian hoạt động từ 19h00 thứ Sáu đến 24h00 ngày Chủ nhật (các mùa Đông, Thu, Xuân); riêng mùa hè (từ tháng 5 đến hết tháng 7) đề xuất nghiên cứu điều chỉnh thời gian cho phù hợp do thời tiết nắng nóng. Chỉ đạo về vấn đề này, ngày 13/12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc tổ chức thí điểm không gian đi bộ tại Hồ Gươm và phụ cận là hướng đi đúng, tạo không gian văn hóa và nơi vui chơi cho người dân. Tuy còn một số ý kiến phàn nàn nhưng đánh giá chung của việc tổ chức không gian này là thành công. Vào dịp Tết Âm lịch tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định không tổ chức phố đi bộ quanh khu vực Gồ Gươm. Ông Chung cho rằng, dịp này là dịp lễ kéo dài, người dân về quê đường phố vắng vẻ. Vào đêm giao thừa Hà Nội cũng đã ngăn xe tạo không gian đi bộ. Vì vậy, Hà Nội sẽ không tổ chức phố đi bộ vào dịp này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ của người dân và du khách (như ăn, uống, mua sắm...), UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Sở Công thương đã thí điểm thực hiện lắp đặt 7 máy bán nước uống tự động. Đến nay số lượng sản phẩm bán ra là 214.838 sản phẩm, có doanh thu là 1.746.234.000 đồng; bố trí 6 gian hàng trưng bày các mặt hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ phục vụ du khách (tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu); 1 xe ô tô bán hàng giải khát lưu động ...

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top