Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Thứ ba, 12:09 30/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 30/7, tàu Kojima Cảnh sát biển Nhật Bản mang theo 82 thủy thủ và thực tập sinh đã cập cảng Đà Nẵng chính thức thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa thể thao với Vùng Cảnh sát biển 2 Việt Nam.

 
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng 1
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
 
Đây là lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập Cảng Đà Nẵng tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước, đặc biệt từ khi hai nước nhất trí đưa khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á vào năm 2009.
 
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng 2
Hàng chục thủy thủ tàu Kojima đứng trên tàu chuẩn bị làm lễ cập cảng. Ảnh Đức Hoàng
 
Trong 5 ngày lưu lại ở Việt Nam, đoàn thủy thủ của Cảnh sát biển Nhật Bản có các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, chào xã giao Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2; trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa thể thao với Vùng Cảnh sát biển 2 Việt Nam tại Kỳ Hà, Quảng Nam.
 
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng 3
Lễ đón đoàn thủy thủ tàu Cảnh sát biển Nhật Bản được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, tàu Kojima có tải trọng 3.500 tấn, là loại tàu huấn luyện, có trọng lượng nước rẽ hơn 3.000 tấn, chiều dài 115m, rộng 14m, sâu 7,3m…

Trước đó, vào tháng 9/2012, tàu Shikishima có tải trọng 6.500 tấn của Cảnh sát biển Nhật Bản đã vào thăm thành phố Hải Phòng và tổ chức phối hợp luyện cứu người rơi xuống biển với Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam.
 
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng 4
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng 5
Theo đoàn lần này còn có các nữ cảnh sát biển xinh đẹp. Ảnh Đức Hoàng

Tháng 3 đầu năm nay, máy bay của Cảnh sát biển Nhật Bản, do Ngài Kiyoshi Saishoji – Cục trưởng Cục Bảo vệ và Cứu nạn của Cảnh sát biển Nhật Bản đã bay đến thành phố Hồ Chí Minh và giao lưu với Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu.

Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhau ngay từ những năm 2000. Hàng năm, Cảnh sát biển Nhật Bản mời một số sỹ quan của Cảnh sát biển Việt Nam tập huấn chuyên ngành Cảnh sát biển được tổ chức tại Nhật hoặc các nước trong khu vực do Chính phủ Nhật tài trợ và do Cảnh sát biển Nhật Bản chủ trì.
 
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng 6
Ngày 3/8 tàu Kojima Cảnh sát biển Nhật Bản sẽ rời Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
 
Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay mỗi năm Cảnh sát biển Nhật Bản đào tạo cho Cảnh sát biển Việt Nam một sỹ quan trẻ với thời gian một năm học tại Học viện Cảnh sát biển Nhật Bản tại thành phố Hiroshima.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 43 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top