Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em nghèo

Thứ sáu, 21:37 31/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi nhiều trẻ em ở thành phố được thụ hưởng các chế độ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch… thì trên toàn quốc vẫn có những trẻ em nghèo thiếu ăn hoặc không có đủ các nhu cầu thiết yếu.

Tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em nghèo 1

Vẫn còn nhiều trẻ em không được tiếp cận đầy đủ các nhu cầu thiết yếu. Ảnh: Công Tâm

 
Đó là lý do để Tháng hành động vì trẻ em năm nay lấy chủ đề là “Tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”...
 
Trăn trở việc hỗ trợ  trẻ em nghèo
Sắp tới ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trên toàn quốc, hàng triệu các đơn vị, tổ chức đã và đang triển khai các hoạt động vui chơi, tặng quà cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB&XH), trên toàn quốc có 3 triệu trẻ em nghèo theo chuẩn hộ nghèo và 7 triệu trẻ em nghèo đa chiều (được tính theo tiêu chí không đảm bảo tiếp cận và hưởng thụ ít nhất 2/6 nhu cầu về: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, điều kiện vệ sinh, không lao động sớm và bảo trợ xã hội).

Để tránh tình trạng các cá nhân đứng ra vận động mang danh vì trẻ em nhưng tư lợi riêng, ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em khẳng định phải quản lý hoạt động vận động liên quan đến trẻ em; Các biện pháp quản lý tốt hơn như yêu cầu phải báo cáo các sở LĐ, TB&XH địa phương trước khi thực hiện.


Với những trẻ em nghèo và trẻ em vùng dân tộc thiểu số, ông Đặng Hoa Nam, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em khẳng định, các em đều được tiếp cận hỗ trợ. Theo đó, trẻ em vùng dân tộc thiểu số đi học xa nhà trên 3km sẽ được hỗ trợ tiền ăn trên 400.000 đồng/tháng và 150.000 đồng/tháng tiền ở.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Hữu cũng cho rằng còn có một số địa phương thực hiện chưa tốt chính sách hỗ trợ cho trẻ gần 12h, về tới nhà sớm cũng là 2h chiều thì ắt sẽ xảy ra việc các em đói lả. Cái khó nhất là việc tổ chức nấu cho các em ăn như thế nào? Đồ dùng ra làm sao? Nấu ở đâu? Khi tổ chức nấu thì phát sinh thêm người nấu. Có nấu được tại lớp thì các em mới có ăn. Nếu đưa tiền cho bố mẹ thì chưa chắc tiền đó đã được đầu tư để nấu cơm cho trẻ khi đến lớp”, ông Hữu nói.

Ngoài bất cập trong việc đưa tiền hỗ trợ tới bữa ăn cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số thì trên thực tế, việc hỗ trợ cho các đối tượng này còn bât cập, chưa  công bằng. Ví dụ tại nhiều địa phương thuộc miền núi, đối tượng trẻ em nghèo không phải là người dân tộc chiếm con số không nhỏ, vậy nhưng lại chưa được hỗ trợ, khiến các em và gia đình khá khó khăn.
 
Chung tay vì trẻ em
Để góp phần “xoá” tình trạng bất cập nêu trên, theo Bộ LĐ, TB&XH, ngày 1/6 tới Bộ sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2013. Ông Nguyễn Hải Hữu cho biết, chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay là “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”. Các hoạt động chính trong tháng hành động này bao gồm ngăn chặn những tác động, hành vi tiêu cực tác động đến trẻ em trong tình hình mới; Tăng cường thông tin, mở các diễn đàn đối thoại, bình luận, định hướng về đường lối, pháp luật, chính sách; Cùng đó, tăng cường vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân góp sức cải thiện đời sống của trẻ em, thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt là tạo cơ hội phát triển bình đẳng thông qua các hình thức như trao học bổng, xây dựng các công trình, trường lớp, nhà bán trú, điểm vui chơi, hỗ trợ thiết bị giáo dục cho trẻ em vùng nghèo, miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tổ chức các sự kiện, đợt vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; Biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó, vươn lên.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay cũng phát đi thông điệp cảnh báo về tình trạng trẻ em bị lạm dụng, bóc lột sức lao động và các hệ lụy tiêu cực khác. Theo ông Đặng Hoa Nam, khi trẻ được nghỉ học, rời ghế nhà trường và dưới sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, trẻ em sẽ phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ như bạo lực, đuối nước… thậm chí là các tệ nạn xã hội. Mặt khác, trong khoảng thời gian rảnh rỗi, một lượng lớn trẻ em từ các vùng nông thôn sẽ “di cư” ra thành thị để kiếm sống. Nhóm đối tượng này sẽ là đích nhắm của các hoạt động lợi dụng, bóc lột sức lao động.

Vì vậy, trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đề ra mục tiêu lồng ghép các hoạt động với Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013; Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em; Tổ chức diễn đàn trẻ em ở các tỉnh, thành phố để hưởng ứng, tham gia diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 3 diễn ra vào tháng 8/2013.
 
Công Tâm
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top