Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng nhiệt nhẹ ngắn ngày, rét hại, băng giá lại bao phủ miền Bắc vào cuối tuần

Thứ ba, 10:50 12/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong 10 ngày tới, không khí lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc và miền Trung gây nhiều ngày rét buốt, băng tuyết xuất hiện ở vùng núi.

Hiện nay (12/01), không khí lạnh có cường độ ổn định. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (12/01), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9-12 độ (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Tăng nhiệt nhẹ ngắn ngày, rét hại, băng giá lại bao phủ miền Bắc vào cuối tuần - Ảnh 1.

Băng tuyết xuất hiện ở vùng núi thu hút du khách lên chiêm ngưỡng

Ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-18 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (12/1), có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; đêm gió giảm dần. Trên đất liền các tỉnh Trung Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (12/01), không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay trong khoảng 16-18 độ.

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, khoảng 17/1, nước ta lại đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm rét hại kéo dài ở miền Bắc và miền Trung. "Từ nay đến 20/1 là khoảng thời gian không khí lạnh hoạt động khá mạnh, trong đó đợt không khí lạnh từ 17/1 rất đáng lưu ý. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá và mưa tuyết tại các tỉnh vùng núi phía Bắc", ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết. Cũng do tác động của không khí lạnh mạnh, Nam bộ và Nam Trung bộ trong nhiều ngày tới sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo, hiện tượng La Nina vẫn tiếp tục ảnh hưởng thời tiết nước ta đến tháng 3. Vì vậy, mùa đông lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo trong tháng 1 và tháng 2, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa-Thừa Thiên - Huế có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ, đặc biệt là khu vực Bắc Trung bộ có thể thấp hơn từ 1-1,5 độ. Các đợt rét đậm, rét hại còn tiếp tục xảy ra từ nay đến tháng 2, có khả năng kéo dài từ 5-7 ngày, kéo dài nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 12/01, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét hại. Từ ngày 13-16/01, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét đậm trong ngày 13-14/01, sau trời rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 16-17/01, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 18-21/01, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét dậm; riêng từ ngày 19-21/1 trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày 12/01, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét hại. Từ ngày 13-16/01, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 13-14/01, trời rét đậm. Từ đêm 16-17/01, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 18-21/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm; từ ngày 19-21/1 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 12/01, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa rải rác. Trời rét hại. Từ ngày 13-16/01, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Trời rét. Từ ngày 17-18/01 có mưa, riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 19-21/01, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 12/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 13-17/01, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ đêm 17-18, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời lạnh. Từ đêm 18-21/01, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ  nay đến 21/01, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 17/01, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 18-21/01, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội: Ngày 12/01, không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét hại. Từ ngày 13-16/01, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét; riêng ngày 13-14/01, trời rét đậm. Từ đêm 16-17/01, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét đậm. Từ ngày 18-21/01, có mưa vài nơi. Trời rét đậm; riêng từ ngày 19-21/1 trời rét.

K.N

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 26 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top