Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tân sinh viên chật vật tìm phòng trọ

Thứ ba, 07:08 10/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi sinh viên ngày càng nhiều, chỗ ở lại không “nở” ra thì việc tìm được nhà trọ trước thềm năm học mới rất khó khăn.

Tân sinh viên chật vật tìm phòng trọ 1
Tờ rơi quảng cáo cho thuê trọ dán ở một ngõ nhỏ thuộc quận
Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Hạnh Nguyên
 
Cứ đầu tháng 9, hàng nghìn tân sinh viên nhập trường lại đau đầu với việc tìm nhà trọ. Thậm chí, có em lên Hà Nội trước cả tháng hoặc nhờ người quen tìm phòng trọ quanh khu vực trường học. Trong khi sinh viên ngày càng nhiều, chỗ ở lại không “nở” ra thì việc tìm được nhà trọ trước thềm năm học mới rất khó khăn.
 
Tìm nhà trước cả tháng

Giấy báo đỗ hai trường đại học ở Hà Nội đến với Hoàng Anh (thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) khiến cả hai họ nội ngoại ăn mừng. Tuy nhiên, ngay sau đó là nỗi lo nhập trường cho con gái. Chị Lan Anh, mẹ cháu cho biết, khoảng đầu tháng 8, sau khi xem điểm trên mạng và biết con gái đỗ vào ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Hà Nội, gia đình đã nhờ người quen ở Hà Nội để ý tìm nhà trọ cho Hoàng Anh nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu gần trường, sạch sẽ và giá “mềm” để còn trụ lâu dài. Đang cuống lên vì lo chỗ ở cho con gái thì cận ngày nhập học, nhờ có người giới thiệu nên gia đình chị đã tìm được một căn nhà riêng của người cùng quê, hiện đang cho thuê ở Hà Nội. Có nhà, chị tức tốc bắt xe từ quê lên thị sát xem nơi ăn chốn ở của con ra sao. Chị cho biết, đấy là ngôi nhà riêng biệt, sạch sẽ, lại có bếp nấu ăn riêng nên rất thuận tiện. Đặc biệt, vì là nhà riêng nên an ninh khá đảm bảo, gia đình chị yên tâm cho con gái trọ học.

Cùng phòng với Hoàng Anh là Bích Thủy năm nay thi đỗ vào ĐH Luật Hà Nội. Thủy cho biết, lúc đầu gia đình xác định cho Thủy ở kí túc xá của trường, vừa rẻ vừa đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, kí túc xá nhà trường chỉ ưu tiên cho các sinh viên là con thương binh liệt sĩ hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa, vì giá phòng rẻ và số phòng có hạn nên Thủy không thể xin ở kí túc xá được. Đặc biệt, nghe các anh chị đi trước cho biết, ở kí túc xá thì tính đoàn kết phải rất cao, phải thống nhất lịch sinh hoạt cũng như đồ dùng sinh hoạt như thế nào. Một số nơi còn hay mất nước, mất trộm, không được nấu ăn… nên Thủy ở ghép cùng Hoàng Anh cho tiện. Tính ra, cả tiền điện nước, mỗi em phải trả 1 triệu đồng/tháng nhưng được cái yên tâm và sạch sẽ.

Tại khu Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), gần Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH KHXH&NV Hà Nội, giá phòng cũng khá “chát”. Duy Phúc (quê Hải Phòng) cho biết, em thuê một phòng 17m2 với giá 1,7 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện 3.500 đồng /số và tiền nước 35.000 đồng/khối. Do không tìm được người ở ghép nên Phúc đang phải ở một mình. Bố mẹ Phúc cũng đành chấp nhận khó khăn trong thời gian đầu nhập học để Phúc có chỗ ở phù hợp cho học tập cũng như sinh hoạt rồi sau đó tính tiếp.

Tại khu ĐH Bách khoa, theo bạn Trần Hữu Lực (quê Hà Nam, sinh viên năm thứ hai ĐH Bách khoa), tìm được chỗ ở như ý, giá cả phải chăng rất khó. Hiện Lực đang phải thuê nhà xa trường gần 10km bởi nhà trọ gần trường thì giá không “mềm” tí nào. Hàng ngày, Lực đi xe đạp hoặc xe bus đến trường.
 
Tìm hiểu kỹ trước khi thuê nhà

Chị Thu Hường (Bí thư Đoàn Trường ĐH Hòa Bình- Hà Nội) cho biết, thông thường, việc tìm nhà với sinh viên lâu năm ít rủi ro hơn tân sinh viên vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Để trợ giúp tân sinh viên “chân ướt chân ráo” lên thành phố, một số trường ĐH có đoàn thanh niên hỗ trợ tìm nhà. Năm nay, ĐH Hòa Bình tiếp tục giúp tân sinh viên tìm chỗ trọ giá rẻ. So với năm ngoái, năm nay, vì kinh tế khó khăn nên rất ít phòng xây mới và giá thuê nhà cũng không tăng nhiều, có chăng chỉ tăng tiền điện nước. Các tân sinh viên vẫn có thể tìm được những căn phòng khoảng 1- 2 triệu đồng/tháng nhưng ở được từ 2-3 người.

Để tìm một chỗ trọ hợp lý trong năm học mới, chị Hường lưu ý với các tân sinh viên cần để ý đến an ninh, giá cả, khu vệ sinh và học tập của khu trọ. Có nhiều phòng trọ khu vệ sinh không khép kín, khu trọ lại chia ô, rất ảnh hưởng đến việc học tập sau này. Khi thuê, các bạn cần xem các điều khoản trong hợp đồng có đáp ứng được không như: giờ giấc đi về, ngày đóng tiền, số tiền đặt cọc có lấy lại được nếu không thuê nữa hay không. Nếu tìm nhà trên mạng, tốt nhất copy lại tin đó rồi tìm trên Ggoogle. Trường hợp những thông tin đó xuất hiện nhiều lần và với tần suất dày đặc, có nhiều nhà cho thuê và khi gọi điện tới họ không miêu tả rõ được cho mình đặc điểm của ngôi nhà thì nhiều khả năng là “cò” nhà đất. Nếu tìm nhà trực tiếp, tốt nhất chọn những nhà không ẩm thấp. Nên hỏi thăm các phòng bên cạnh hoặc hàng xóm xem tình hình an ninh có tốt không, ở mùa hè có nóng bức không…
 
Hạnh Nguyên
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top