Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự người mẹ trong vụ con trai 10 tuổi bị bố bạo hành

Thứ bảy, 08:00 09/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Lúc gặp con tại trụ sở công an, tôi không nhận ra nổi cháu. Một đứa trẻ gầy đen, ăn mặc nhếch nhác, bị đánh đập dã man với những vết sẹo chi chít trên đầu và khắp người, răng thì bị gãy… Thú thật, nhìn con lúc đấy đau xót lắm. Tôi chỉ biết ôm con và hai mẹ con cùng khóc”, chị N bật khóc.


Vết thương trên cơ thể của cháu K.     Ảnh: TL

Vết thương trên cơ thể của cháu K. Ảnh: TL

“Nhìn thằng bé, tôi không nhận ra đó là con mình”

Vụ một bé trai 10 tuổi bị bố đánh đập trong thời gian dài khiến cháu bị gãy xương sườn, trên người chi chít vết sẹo càng khiến dư luận phẫn nộ về tình trạng bạo hành trẻ em. Theo đó, đêm 5/12/2017, cháu T.G.K (trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) cố tìm về nhà ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) trong bộ dạng tiều tuỵ, kiệt sức, người nhiều vết thương. Đón cháu trong bộ dạng này, ông bà hết sức lo lắng và gặng hỏi thì được bé kể lại, thời gian sống cùng bố thường xuyên bị bố đánh đập, bạo hành. Quá sốc trước sự việc này, gia đình đã đưa cháu K ra Công an phường Ngọc Hà để trình báo, đồng thời thông báo sự việc với chị N.T.N là mẹ của cháu bé.

Khi biết tin, chị N vội vàng đến gặp con thì sửng sốt khi nhìn thấy con trai trong bộ dạng như một đứa bé suy dinh dưỡng, trên người chằng chịt vết sẹo. “Lúc gặp con tại trụ sở công an, tôi không nhận ra nổi cháu. Một đứa trẻ gầy đen, ăn mặc nhếch nhác, bị đánh đập dã man với những vết sẹo chi chít trên đầu và khắp người, răng thì bị gãy… Thú thật, nhìn con lúc đấy đau xót lắm. Tôi chỉ biết ôm con và hai mẹ con cùng khóc”, chị N bật khóc.

Sau đó, chị N đã đưa cháu K đến Công an phường Nghĩa Đô, nơi cháu bé sinh sống để tố cáo sự việc. Cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc điều tra làm rõ, đưa cháu bé đi khám thương.

Ôm đứa con trai tội nghiệp vào lòng, chị N buồn rầu kể lại, chị với anh Trần Hoài Nam (bố cháu K) kết hôn sau 7 năm yêu đương và có với nhau 2 mặt con. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên hai người đã chia tay nhau. Bé gái út về sống với mẹ, còn bé Gia K sống cùng bố ở Nghĩa Đô. “Cuộc sống bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian quan tâm, thăm cháu K cho đến khi gặp lại, tôi không nhận ra cháu nữa. Không ngờ trong thời gian ở với bố và mẹ kế cháu lại phải chịu đựng những khổ cực như vậy. Giờ tôi sẽ đón cháu về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc”, chị N khóc nói.

Chị N trò chuyện với chúng tôi khi hai mẹ con chị đã hoàn tất việc thăm khám và trình báo với công an. Đó cũng là lúc sau bao nhiêu năm mẹ con chị mới được bên nhau. Cháu K được ngủ vùi trong vòng tay mẹ sau những ngày tháng cơ cực.

Công an khẩn trương vào cuộc


Chị N kể lại sự việc.

Chị N kể lại sự việc.

Liên quan đến sự việc đang gây phẫn nộ dư luận, Công an quận Cầu Giấy cho hay, ngay sau khi nhận được trình báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Công an quận đã triệu tập Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy) lên làm việc. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ những nội dung mà cháu K tố cáo. Được biết, sau khi xảy ra sự việc mẹ kế của cháu K đã không có mặt tại địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, người mẹ kế đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận có hành vi hành hung cháu bé. Cơ quan chức năng đang tiến hành các bước tố tụng để xử lý những người liên quan về hành vi hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.

Về phần cháu K, sau khi được mẹ đưa đi thăm khám, điều trị, sức khỏe của cháu đã có nhiều chuyển biến, tinh thần ổn định hơn nhưng vẫn buồn và thể hiện sự lo lắng. Cậu bé đã bật khóc mỗi khi nhớ lại những ngày tháng sống với bố và mẹ kế.

Chị N cho hay, sau khi an toàn bên mẹ ruột, cháu K mới kể lại những ngày tháng bị hành hạ của mình. “Nghe con kể lại, tôi như đứt từng khúc ruột. Cứ nghĩ con ở với bố cũng không đến nỗi tệ, nào ngờ…”, mẹ bé K vừa khóc, vừa nói.

Theo lời kể của cháu bé, đêm đến, cháu chỉ được nằm ở sàn nhà chứ không được vào phòng ngủ với bố. Cháu còn thường xuyên bị mẹ kế dùng muôi đập vào đầu khiến chảy máu, rồi bị bố đạp vào mạng sườn rất mạnh.

Theo chia sẻ của người thân, không những bị bạo hành về thể xác, cháu K còn bị bố và mẹ kế bắt nghỉ học. Dù vậy, cậu bé 10 tuổi vẫn khao khát được đến trường. Ông Đ.X.T (bác chị N) là người đã cùng với chị N đưa bé đến công an và đi bệnh viện thăm khám kể lại, khi ở viện cháu được cô giáo chủ nhiệm cũ và cô hiệu trưởng cũ đến thăm, cháu đã khóc rất nhiều. “Khi gặp lại cô giáo cũ, cháu tôi vẫn nhớ. Cháu cảm ơn các cô và nói rất muốn được đi học, muốn đến trường. Sau đó, cháu kể tên bạn nọ, bạn kia trong lớp cho cô giáo và mọi người nghe. Ai cũng rất buồn và thương cho cháu”, ông T nói.

Ngày 6/12, chị N đã đưa con vào Bệnh viện E thăm khám và chụp chiếu. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu bé bị rạn sọ não, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi. BS Đồng Hà Trung - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E cho biết, cháu K không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương.

Nguyễn Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top