Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân sạt lở ở Quảng Nam

Thứ hai, 19:42 30/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Do 2 ngày qua mưa rất lớn, vì thế lực lượng chức năng đã tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong các vụ sạt lở đất vừa qua.

Tại huyện Nam Trà My, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, trên địa bàn xảy ra mưa lớn từ ngày 29 đến 30/11, vì thế lực lượng chức năng đã tạm thời dừng việc tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất đá ở xã Trà Leng.

Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân sạt lở ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng tạm dừng do mưa lớn.


Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, do mưa lớn từ ngày 29 đến sáng 30/11 nên lực lượng chức năng đã tạm thời dừng công tác tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất đá ở xã Trà Leng. Hiện tại, một số con suối trên địa bàn xã nước dâng cao, chảy xiết nên mọi phương tiện không lưu thông được trong địa bàn xã.

“Thật đáng lo ngại hiện nay một số con suối trên địa bàn xã nước dâng cao, chảy xiết nên mọi phương tiện lưu thông vào xã không đi được. Chính quyền đã sơ tán khoảng 100 người dân sinh sống ven sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở đến ở tạm các lều, nhà kiến cố ở xã. Về lương thực, thực phẩm đủ cung cấp cho bà con ở xã được khoảng hơn 1 tháng”, ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, chính quyền xã đã sơ tán khoảng 100 người dân sinh sống dọc ven sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở đất đá đến ở tạm các lều, nhà kiên cố ở xã. Về lương thực, thực phẩm đủ cung cấp cho bà con ở xã được khoảng hơn 1 tháng.

Sáng 30/11, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cũng cho hay, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở trở lại gây chia cắt.

"Các tuyến đường trên địa bàn huyện hiện có nhiều điểm sạt lở trở lại gây chia cắt, đặc biệt là tuyến quốc lộ 40B. Người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đã chủ động di dời đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn nhiều nơi bị mất điện", ông Mẫn thông tin.

Về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở Trà Leng, ông Mẫn cho hay sáng nay lực lượng tìm kiếm phải tạm dừng tìm kiếm trên sông do mưa lớn nguy hiểm. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm hiện vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân vụ sạt lở.

Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân sạt lở ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở xã Phước Lộc


Còn tại huyện Phước Sơn, ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết, sáng 30/11 đã tạm dừng tìm kiếm 4 người dân mất tích. Hiện nay tuyến đường từ Trung tâm xã Phước Lộc vào thôn 3 của xã là nơi xảy vụ sạt lở khiến 13 người tử vong và mất tích vẫn chưa thể thông tuyến được do nhiều điểm sạt lở quá lớn nên phải chờ phương tiện máy móc vào khắc phục.

"Hiện nay, tuyến đường ĐH2 nối từ xã Phước Thành đến Phước Lộc xuất hiện 2 đến 3 điểm sạt lở đất đá mới đã gây khó khăn cho phương tiện, người dân đi lại. Việc người dân đi bộ qua tuyến đường này lúc trời mưa là rất nguy hiểm", ông Lưu Huyền Thoại thông tin.

Ông Thoại cũng cho hay, tại thôn 3 của xã chính quyền đã sơ tán khoảng 50 hộ dân gồm người già, trẻ em, còn thanh niên đã trở lại làng làm nhà tạm nơi an toàn để sinh sống. Về lương thực, thực phẩm đủ cung cấp được 3 tháng cho bà con ở xã Phước Lộc.

Trước đó, vào chiều 30/11, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã vớt được 1 thi thể phu vàng bị nước lũ cuốn trôi vừa qua.

Theo Công an huyện Phước Sơn, ngày 28/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể phu vàng - anh Lường Văn Duy (30 tuổi trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Đến sáng 29/11, người nhà nạn nhân đã vào huyện Phước Sơn để đưa thi thể anh Duy về quê lo mai táng.

Trước đó, vụ sạt lở đất ngày 28/10 xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng vùi lấp 15 ngôi nhà của dân, 33 người thoát chết, 13 người vẫn còn mất tích. Tính đến sáng 30/11, đã có 9 thi thể được đưa khỏi hiện trường.

Còn trên địa bàn xã Phước Lộc, chiều 28/10, đã xảy ra 2 vụ sạt lở núi khiến 13 người bị vùi lấp, trong đó có 2 cán bộ xã. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 9 người, còn 4 người hiện vẫn bị mất tích.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top