Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tái hiện lại cảnh vật trong ngôi nhà 48 Hàng Ngang

Thứ sáu, 11:28 21/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sở VH-TT TP Hà Nội vừa phối hợp với Ban Quản lý di tích danh thắng tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập”. Thông qua sự kiện này, người dân càng hiểu hơn về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Nhà giáo Trịnh Lương (phải) và ông Chu Đình Thường trong buổi triển lãm tại số nhà 48 Hàng Ngang. 	Ảnh N.Mai
Nhà giáo Trịnh Lương (phải) và ông Chu Đình Thường trong buổi triển lãm tại số nhà 48 Hàng Ngang. Ảnh N.Mai

 

Nhiều tư liệu quý được trưng bày

Triển lãm được tổ chức tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với 80 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo 3 chủ đề: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô; Bối cảnh lịch sử và sự ra đời Bản Tuyên ngôn Độc lập; Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Tại tầng một của căn nhà, nhiều ảnh tư liệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu đến người dân, trong đó có nhiều tư liệu quý như: Bản thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập; Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn; Bản thảo nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Nội dung các chỉ thị quan trọng; Các hiện vật là đồ dùng cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ở ngôi nhà số 48 Hàng Ngang...

Tầng hai của ngôi nhà là nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cộng sự. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các hiện vật được trưng bày gồm: tủ đựng tài liệu, bàn làm việc, chiếc giường nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ ngơi… Tất cả được bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp.

Đại diện Sở VH-TT  Hà Nội cho biết, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước. Đồng thời, tưởng nhớ, khắc ghi công lao to lớn của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bộ quần áo được cắt may đặc biệt

Có mặt tại triển lãm, nhà giáo Trịnh Lương, con trai nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, nguyên chủ nhân ngôi nhà 48 Hàng Ngang cho biết: “Đã mấy chục năm trôi qua nhưng nhìn lại những kỷ vật này tôi cứ ngỡ như chuyện của ngày hôm qua. Dường như Bác Hồ vẫn đang đâu đó trong căn nhà này”. Trong ký ức của ông và gia đình, hình ảnh đầu tiên của Bác đọng lại là sự giản dị với áo sơ mi, quần soóc nâu, chiếc mũ cam bạc và một chiếc vali mây đã cũ.

Ông Lương chia sẻ, kỷ vật làm ông nhớ nhất là bộ quần áo kaki Bác Hồ mặc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Đây là bộ trang phục mà gia đình ông đã đặt may riêng cho Bác Hồ. Ông Lương kể, khi nghe gia đình ông ngỏ ý muốn may cho Bác Hồ bộ đồ mới thì được Bác dặn: “Tôi mặc xuềnh xoàng thôi, cốt tươm tất, giản dị là được”. Nghe Bác Hồ nói vậy, một người trợ lý của cụ Trịnh Văn Bô gợi ý về bộ âu phục của lãnh tụ Stalin. Bác Hồ mỉm cười nói: “Nhưng mình có phải là Stalin đâu?”. Theo ông Lương, Bác Hồ luôn học hỏi tinh hoa, nhưng không theo những khuôn mẫu có sẵn.

Cũng theo ông Lương, sau khi tham khảo ý kiến của mọi người, mẹ ông đã cho mời một người thợ may là chỗ quen biết đến cắt may cho Bác Hồ. Đó là chiếc áo bốn túi, mặc kín cổ khi có việc quan trọng. Lúc thường nhật có thể mở khuy áo thoải mái, đi giày hay đi dép đều hợp với trang phục. Khi người thợ may mang bộ quần áo đến, Bác mặc thử rồi mỉm cười: “Được, thế này là hợp với mình”. Đó chính là bộ quần áo kaki mà Bác Hồ mặc trong ngày trọng đại của đất nước.

Chia sẻ về bộ quần áo đặc biệt này, ông Chu Đình Thường (SN 1926), người thợ phụ có cơ hội cùng ông chủ đến may đo trang phục cho Bác Hồ bồi hồi nhớ lại: “Lần đầu tiên gặp Bác Hồ, tôi không biết Người là ai. Chỉ biết là đến đo kích cỡ để may quần áo cho người tên “cụ Lý”. Bác gầy lắm. Bác mặc một bộ quần áo bà ba màu nâu, trông giống hệt một người nông dân”. Chỉ đến khi dự lễ mít tinh tại Quảng trường Ba Đình, ông Thường mới “giật mình” nhận ra  đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top