Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sữa học đường giảm nhanh suy dinh dưỡng

Thứ sáu, 10:59 11/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 7 năm thực hiện chương trình Sữa học đường, tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã giảm từ 10% (năm 2006) xuống còn 3% (năm 2013). Số trẻ đến trường so với năm học trước cũng tăng lên hơn 4.000 trẻ.

Sữa học đường giảm nhanh suy dinh dưỡng 1

Ảnh minh hoạ.

Bảy năm, giảm 7% tỷ lệ suy dinh dưỡng

Theo bà Trần Thị Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm 2006, sau 7 năm thực hiện chương trình, Sữa học đường đã đem lại nhiều kết quả. Cụ thể: Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ giảm rõ rệt từ 10% trẻ mầm non suy dinh dưỡng xuống còn 3% (2013). Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi cũng chỉ còn 5% ở các trường học. Chiều cao trẻ em đạt chuẩn tăng từ 67% (2005) lên 87% (2010).

Cũng theo bà Trần Thị Yến, chương trình Sữa học đường ở địa phương được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2006-2011 và giai đoạn 2 từ năm 2012- 2016 với kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước 50%, còn lại 50% là tiền từ việc xã hội hóa (phụ huynh đóng góp 25%, hãng sữa giảm giá 25%). Giai đoạn 1, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã duyệt chi 97 tỷ và giai đoạn 2 là 113 tỷ đồng.

Sau Bà Rịa -Vũng Tàu, Bắc Ninh là tỉnh thứ hai  thực hiện chương trình Sữa học đường. Theo bà Nguyễn Thị Hương Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục  và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, ngoài việc học hỏi mô hình của Bà Rịa- Vũng Tàu, Bắc Ninh có thêm các sáng kiến là in riêng bao bì của chương trình Sữa học đường ra ngoài vỏ hộp. “Điều rất quan trọng là sản phẩm này do nhân dân đóng góp, không thể tuồn ra thị trường được”, bà Nguyễn Thị Hương Trang nói.

Theo bà Hương Trang, chương  trình Sữa học đường sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là năm học  2013- 2014, cụ thể trên 24 trường đại diện cho các vùng miền, các loại hình, các mô hình chất lượng và các mô hình kinh tế khác nhau của tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn 2 (2014-2017) là giai đoạn triển khai đại trà. Nếu chương  trình tốt thì sau 1 năm sơ kết sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để triển khai cho các cấp học tiếp theo như tiểu học và THCS để làm sao khi trẻ lớn lên có đầy đủ thể chất để góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Về việc huy động vốn thực hiện chương trình, bà Hương Trang cho biết: “Chúng tôi tin chắc rằng với 25% huy động từ phụ huynh là làm được, bởi vì Bắc Ninh  đã từng làm được rất nhiều các chương trình xã hội hóa đồng thuận từ nhân dân”.

Thái Lan triển khai từ năm 1992

Phát biểu tại Hội thảo “Chương trình sữa học đường hỗ trợ nâng cao thể trạng cho trẻ em mầm non giai đoạn 2014-2020” do Bộ LĐ,TB&XH chủ trì, đại diện các nhà dinh dưỡng Thái Lan cho biết, Thái Lan đã triển khai chương trình Sữa học đường từ năm 1992. Theo thống kê, mức tăng chiều cao trung bình trước và sau khi tham gia chương trình Sữa học đường: Năm 1991- 1994, chiều cao trung bình ở cấp bậc mầm non đã tăng từ 2,1cm (năm 1991) lên đến 4,1 cm (năm 1994). Ở bậc tiểu học, con số này là từ 4,5 lên 5 cm. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 1 – 5 tuổi đã giảm từ 9,7% thể suy dinh dưỡng thấp còi năm 1995 xuống còn 6,3% năm 2009. Tỷ lệ nhẹ cân giảm xuống từ 12,9% năm 1995 xuống còn 4,8% năm 2009. Chương trình Sữa học đường ở Thái Lan đã được đánh giá là vừa thúc đẩy tăng trưởng cho trẻ, vừa tăng trưởng cho ngành công nghiệp sữa địa phương.

Tương tự Thái Lan, Trung Quốc cũng đã thực hiện chương trình Sữa học đường từ nhiều năm trước đây và đã mang lại kết quả cao về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, tăng trưởng chiều cao, cải thiện giống nòi. Ngoài việc tiếp tục chương trình Sữa học đường do phụ huynh chi trả toàn bộ chi phí bắt đầu từ năm 2000, Trung Quốc còn có dự án tăng cường thể chất cho trẻ ở các vùng sâu, vùng xa. Năm 2012, tổng cộng có 14 triệu trẻ em Trung Quốc tại 28 tỉnh, 660 thành phố, 60.000 trường học được uống sữa học đường hàng ngày. Tương tự như vậy, Myanmar là quốc gia mới nhất tung ra chương trình Sữa học đường kéo dài 3 năm.

Theo ông Bert Jan Post, đại diện Tetra Pak Việt Nam, đơn vị tư vấn kỹ thuật cho chương trình Sữa học đường tại Việt Nam, hiện nay, sữa học đường đang được triển khai trên toàn thế giới.  “Để nhân rộng sữa học đường và giúp nhiều trẻ có cơ hội thụ hưởng sữa học đường, nhà nước cần có tầm nhìn và thấy được tầm quan trọng, lợi ích của sữa học đường mang lại”, ông Bert Jan Post nói.                 
 
Bảo Châu
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top