Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về bài thuốc chữa bệnh trĩ của “Nữ danh y” Nguyễn Thị Hiền

Chủ nhật, 07:59 12/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Được giới thiệu là truyền nhân duy nhất của dòng họ Nguyễn 4 đời sở hữu bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng phương pháp Đông y, “Lương y” Nguyễn Thị Hiền đã thu hút được rất nhiều bệnh nhân đến nhờ cậy. Thế nhưng, không ít bệnh nhân sau khi dùng thuốc đã phẫn nộ vì biết mình đã bị “lừa”.


“Nữ danh y” Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: B.L

“Nữ danh y” Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: B.L

Bốc thuốc qua điện thoại

Nhận thông tin độc giả phản ánh về việc mình bị “Nữ danh y” Nguyễn Thị Hiền (tại thôn Phú Vinh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) lừa gạt, PV Báo Gia đình & Xã hội đã vào cuộc tìm hiểu cách chữa bệnh và bài thuốc được cho là “gia truyền 4 đời” chữa bệnh trĩ này.

Bà P.C (Hải Dương) bị trĩ cấp độ 3, đã liên hệ với “Lương y” Hiền. Không cần thăm khám trực tiếp, chỉ thông qua điện thoại bà được tư vấn mua 1 liệu trình là 3 thang thuốc uống trong 3 tháng có giá hơn 6 triệu/tháng. Bà P.C được cam kết là uống hết 1 thang, bệnh sẽ giảm đến 80% nhưng sự thật không như cam kết. Bà P.C bức xúc: “Tôi đã quá tin vào việc bốc thuốc và chữa trị (của bà Hiền) để bây giờ tiền mất tật mang. Tôi càng hy vọng lại càng thất vọng”.

Tương tự, bà N.N.A (Gia Lâm) bị trĩ nội độ 4, qua 4 đợt sử dụng thuốc chữa bệnh trĩ của “Lương y” Nguyễn Thị Hiền nhưng kết quả “đâu vẫn hoàn đấy”.

Chị T.L (Bắc Giang) thì khốn khổ hơn khi tin vào bài thuốc chữa trĩ gia truyền này. Khi chị mới sinh em bé được gần 2 tháng, đi khám bác sĩ kết luận mắc bệnh trĩ cấp độ 2 và được khuyên tiêm thuốc tự tiêu. Do được nhiều người tư vấn nên chữa Đông y ít tốn kém lại không ảnh hưởng đến sữa, đã liên hệ với bà Hiền nhưng sau hơn 2 tháng dùng thuốc, bệnh vẫn không thuyên giảm. Chị T.L bức xúc: “Búi trĩ vẫn vậy, vẫn đi đại tiện ra máu và đau rát, tiền mất tật mang, tôi bức xúc lắm”.

Để xác thực những thông tin bạn đọc phản ánh về “Lương y” sẵn sàng khám, chữa bệnh qua điện thoại, trong vai khách hàng PV đã liên hệ với bà Hiền. Chỉ trao đổi qua điện thoại nói trên, bà Nguyễn Thị Hiền đã khẳng định: “Nếu không đến được phòng khám, có thể kể tình trạng bệnh qua điện thoại là tôi nắm bắt, điều trị được”. PV cho biết: “Búi trĩ đã sa 2,8cm”, vị “Lương y” đáp lời: “Với tình trạng bệnh này tôi phải điều trị khoảng trên dưới 2 tháng. Thuốc của tôi sẽ làm mát cơ địa giúp đi ngoài sẽ dễ dàng, búi trĩ không bị sa xuống. Cơ hậu môn hồi phục thì búi trĩ sẽ co lên, ổn định, trở lại vị trí ban đầu”. “Lương y” Nguyễn Thị Hiền cũng nhấn mạnh, điều trị như vậy thì mỗi tháng 1 thang thuốc sắc uống kết hợp với thuốc viên, thuốc bôi, thuốc đắp. Giá tiền là 2,4 triệu đồng/thang/tháng gửi qua đường bưu điện.

Mục sở thị “Nữ danh y”

Trên các tờ quảng cáo do độc giả cung cấp về “Lương y” Nguyễn Thị Hiền, hầu hết đều chung một nội dung quảng cáo như: “Nữ danh y”; “Lương y” Nguyễn Thị Hiền chữa bệnh trĩ bằng Đông y đầu tiên tại Việt Nam… Để tìm hiểu cặn kẽ hơn, PV đã đến tận nơi để “mục sở thị” hoạt động phòng khám của “Nữ danh y”. Có lẽ, là ngày giữa tuần nên phòng khám không có bệnh nhân. Sau khi biết chúng tôi có nhu cầu hỏi thăm bài thuốc chữa trĩ, một người họ hàng của “Lương y” nhanh nhảu: “Thuốc ở đây thì không phải lo rồi, bao nhiêu người được chữa khỏi bệnh. Bệnh nhân đến đây đông lắm, nhất là vào ngày cuối tuần, có tuần còn phải xếp hàng dài chờ lấy phiếu được thăm khám”.

Chúng tôi đã được “Lương y” tận tình tư vấn về “thang thuốc chứa hơn 30 vị thuốc quý”. Đối với những người bị trĩ cấp độ cao thì ngoài thuốc bôi, thuốc sắc uống còn có thêm thuốc uống là viên hoàn màu đen, được đựng trong một túi nilong trắng. Còn những người mắc trĩ cấp độ thấp chỉ cần dùng thuốc sắc là khỏi.

Xác nhận với chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Bằng – bố ruột của “Lương y” Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Cả gia đình tôi đều có bài thuốc gia truyền trị trĩ này. Đối với những người không khỏi bệnh thì có nhiều nguyên nhân như không kiêng bia, rượu, ớt… thì bệnh rất khó thuyên giảm”.

Khi được hỏi về cơ sở pháp lý công nhận bài thuốc gia truyền này thì ông Bằng nói: “Cơ sở pháp lý có ai công nhận thì công nhận, chả công nhận thì thôi”? Đồng thời khẳng định: “Gói viên hoàn do gia đình nhà tôi sản xuất tại phòng khám chứ làm gì có chỗ nào sản xuất được. Công thức là tôi cho nó (Nguyễn Thị Hiền), nó tự sản xuất”.

Sự thật về “Nữ danh y”

Để làm rõ những thông tin trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội). Ông Trung khẳng định: “Bà Nguyễn Thị Hiền có trình độ Y sỹ YHCT chứ không phải là người có bài thuốc gia truyền. Bởi người có bài thuốc gia truyền phải được cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền theo Quyết định số 39/2007 về Quy chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.

Đồng thời, ông Trung nhấn mạnh: “Chính vì không phải là người có bài thuốc gia truyền nên bà Nguyễn Thị Hiền chỉ được hoạt động theo văn bằng, chứng chỉ có được chứ không thể tự nhận mình là Lương y”.

Theo thông tin Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân cung cấp, bà Nguyễn Thị Hiền có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; văn bằng chuyên môn là Y sỹ YHCT, được phép khám, chữa bệnh bằng YHCT. Năm 2012, phạm vi hoạt động chuyên môn của bà Nguyễn Thị Hiền là không dùng thuốc nhưng sau khi thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện YHCT và được cấp phép hoạt động chuyên môn thì đến năm 2015, bà Nguyễn Thị Hiền được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT (có dùng thuốc).

Cũng theo ông Trung, phạm vi hoạt động của Y sỹ Nguyễn Thị Hiền là xem mạch, kê đơn, bốc thuốc chứ không có bào chế, sản xuất thuốc tại cơ sở. Cơ sở được phép sắc thuốc tại phòng khám và đóng gói sẵn cho từng bệnh nhân nhưng việc xuất hiện viên hoàn tán trong thang thuốc mà không được thẩm định điều kiện sản xuất với cơ sở là trái quy định.

Ông Trung xác nhận, thời điểm thẩm định, kiểm tra gần đây nhất không hề thấy cơ sở sản xuất viên hoàn tại phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền, mà chỉ có phòng chẩn trị, phòng khám, nơi bốc thuốc. Có thể bà Hiền mua thuốc ở nơi khác bán cho bệnh nhân nhưng việc bán thuốc không nguồn gốc rõ ràng, không đăng ký lưu hành cũng như không có nhãn mác, xuất xứ là vi phạm Thông tư 44/2014 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc.

“Hiện nay chưa có chế tài nào xử phạt đối với những người tự nhân mình là “Nữ danh y”, bởi Luật pháp về chức danh người hành nghề y chưa có quy định những ai được coi là Nữ danh y, Thần y... Việc tự nhận mình là Nữ danh y sẽ dễ gây hiểu nhầm đối với người tiếp nhận thông tin, đặc biệt là bệnh nhân”.

“Ngày 27/10/2017, Phòng đã tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo bằng video hình ảnh của Phòng chẩn trị YHCT Nguyễn Thị Hiền. Tuy nhiên, Phòng QLHNYDTN sẽ rà soát và xem xét lại nội dung quảng cáo đối với hoạt động của phòng chẩn trị này trước khi phê duyệt việc cấp phép quảng cáo” – ông Trung nhấn mạnh thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo rà soát và kiểm tra hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT của Y sỹ Nguyễn Thị Hiền, đặc biệt là việc quảng cáo sai sự thật trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, một bài thuốc gia truyền phải đảm bảo các tiêu chí đã được quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.

Ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân khẳng định: “Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội chỉ có 4 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Việc bà Nguyễn Thị Hiền thông tin đến bệnh nhân có bài thuốc gia truyền là chưa đúng, vì bài thuốc gia truyền hay là những người có bài thuốc gia truyền không cần phải có trình độ mà chỉ cần bài thuốc đó được sử dụng và được bệnh nhân tin truyền”.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top