Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật 2 người đàn ông ăn trộm bị bắt ngậm chân gà

Thứ sáu, 13:39 18/09/2015 | Xã hội

Theo những người chứng kiến sự việc, sau khi bắt được hai người đàn ông ăn trộm gà, người dân đã treo gà lên cổ hai nghi phạm.

Hình ảnh 2 người đàn ông ăn trộm gà bị người dân bắt được sau đó bắt ngậm chân gà xuất hiện trên mạng xã hội đã gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian qua.

Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện đã nhận được hàng nghìn bình luận.

Đa phần những bình luận đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động đánh 2 người đàn ông và bắt họ phải ngậm chân gà.

Để hiểu rõ vụ việc trên, PV đã tìm hiểu và được biết, sự việc trên xảy ra ở tổ 32, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng.

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, anh Trần Bá D. (trú ở tổ 32, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng) cho biết, sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 14/9, tại khu vực tổ 32.

“Hôm đấy, ở khu vực tổ 31 có đám cưới, hai ông này đi trộm gà thì bị người dân phát hiện, đuổi bắt.

Đối tượng Hà Văn Quang (SN 1969, trú ở phường Sông Hiến) bị người dân bắt ngậm chân gà xuất hiện trên mạng xã hội.

 

Quá trình bỏ chạy, hai người này ngã xe nên bị xây xước. Sau khi bắt, người dân đã treo gà lên cổ hai nghi phạm.

Hành động của người dân đối với hai nghi phạm này có thể quá nặng tay. Tuy nhiên, người dân địa phương hành xử như vậy là vì họ bị mất trộm nhiều vật nuôi nên rất bức xúc và hai ông này cũng đã nhiều lần trộm cắp", anh D. cho biết.

Trao đổi với PV, vào chiều ngày 17/9, ông Nguyễn Xuân Thuận – Chủ tịch UBND phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng cho biết, sự việc 2 người ăn cắp gà bị người dân bắt được xảy ra ở tổ 32 phường Sông Hiến.

Hai nghi phạm được xác định là Hà Văn Quang (SN 1969, trú ở phường Sông Hiến) và Đỗ Quang Hòa (SN 1963, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng), cả hai đối tượng này đều có ít nhất 2 tiền án, tiền sự.

Không những vậy, cả hai đối tượng đều nghiện ma túy và thường xuyên đi lang thang, không có gia đình.

"Sự việc hai đối tượng trộm cắp không phải chỉ một lần mà đã nhiều lần nhưng những lần trước người dân không mấy để ý đến và nếu có bắt được thì cũng bỏ qua.

Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc ở tổ 31 có đám cưới nên mọi người tập trung vào đi đám. Hai đối tượng này lợi dụng lúc người dân sơ hở đã dùng cách tẩm thuốc mê vào thóc để cho gà ăn rồi bắt trộm.

Đến khi bị người dân bắt được thì hai người này đã bỏ chạy đến khu vực tổ 32 thì bị ngã xe.

Do bức xúc vì hai người đàn ông này thường xuyên tới địa bàn trộm cắp gia cầm, vật nuôi cộng thêm việc một số người ở đám cưới đuổi theo nên bà con đã bực tức và có hành vi đánh cảnh cáo", ông Thuận nói về hành vi trộm cắp của hai đối tượng.

Ông Thuận cũng cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Phố Hiến và lãnh đạo phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi lực lượng chức năng xuống đến hiện trường, hai đối tượng này còn hô lớn: “Ôi thế là mình được sống rồi”.

Lực lượng chức năng có mặt thì không có hiện tượng bị ngậm chân gà như những hình ảnh xuất hiện trên mạng và cũng không có việc bị người dân đánh đập.

"Ở địa phương, chính quyền cũng rất quan tâm tới cuộc sống của bà con nhân dân nếu nghèo đói thật sự đều có sự hỗ trợ và không phải đến mức đi ăn trộm cắp.

Vào sáng 16/9, tôi đã trực tiếp kí giấy để tiêu hủy số tang vật mà hai đối tượng này trộm cắp được vì sợ gà đã đánh thuốc và đã chết. Nếu trả lại cho người dân ăn vào bị ngộ độc sẽ rất nguy hiểm.

Hai đối tượng trên cũng đã được bàn giao cho công an TP. Cao Bằng để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền", ông Thuận cho biết thêm.

Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí thức trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top