Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống ở thành phố đáng sống

Thứ hai, 09:00 16/02/2015 | Xã hội

Giadinhnet - Một lần tôi ra Ninh Bình. Khi biết tôi từ Đà Nẵng đến, ông chủ một siêu thị nhỏ trở nên vô cùng thân thiện: “Thành phố đó tuyệt vời nhất nước đấy ! Cuộc sống nhẹ nhàng, hiện đại mà không xô bồ. Lãnh đạo thành phố có nhiều chính sách vì dân…”

Lời nhận xét của ông chủ siêu thị dĩ nhiên mang tính cá nhân nhưng không làm tôi ngạc nhiên. Tôi thường xuyên được nghe những lời nhận xét tương tự của bạn bè khi từ nơi xa đến thăm Đà Nẵng. Khi đi du lịch đến nơi khác, tôi cũng nhận được những lời khen từ họ về thành phố bên sông Hàn này. Bản thân tôi cũng luôn thấy tự hào và hãnh diện khi được là cư dân nơi đây.

Tốc độ phát triển thần tốc

Còn nhớ, những năm 2000, khi tôi vào TP.HCM học đại học, nói mình ở Đà Nẵng, bạn bè đều lắc đầu không biết. Bây giờ, Đà Nẵng là thành phố được cả nước biết đến với sự phát triển không ngừng.

Có thể nói, bước ngoặt đầu tiên của Đà Nẵng là xây dựng cầu sông Hàn. Chiếc cầu nối hai bờ Đông – Tây giúp Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Sơn Trà trở thành những khu vực trọng điểm với sự phát triển cả về kinh tế, du lịch, dịch vụ. Các cây cầu mọc lên sau đó, như cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Cẩm Lệ, cầu Hòa Xuân…đã biến khu vực nhà chỗ nhếch nhác của Đà Nẵng thành những khu nhà Phố tuyệt đẹp. Du lịch biển từ đó cũng phát triển với những bờ biển dài thoai thoải, sạch sẽ và được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh…

Những thiếu nữ thành phố bên sông Hàn vào mùa xuân

Thành phố bên sông Hàn được mang diện mạo hoàn toàn mới. Chính quyền và người dân bắt tay nhau xây dựng những khu dân cư mới khang trang, hiện đại. Những con đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Sa, Hoàng Sa…trở thành những cung đường huyết mạch với những tòa nhà cao tầng lộng lẫy.

Chính sách vì dân

Đà Nẵng được nhiều người Việt Nam mong muốn tới sinh sống còn bởi các chính sách hướng đến lợi ích của người dân. Về đời sống, lãnh đạo thành phố hướng đến mục tiêu “Có nhà ở. Có việc làm. Có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Hàng nghìn ngôi nhà dành cho các hộ nghèo, hộ chính sách đã được xây dựng. Phụ nữ đơn thân, khó khăn được chính quyền thành phố phối hợp với Hội phụ nữ cấp chung cư để ổn định cuộc sống. Những người nghèo cũng được bố trí chung cư khang trang. Cư dân ở khu vực nhà chỗ nhếch nhác đã được chuyển đến những khu nhà mới để có mái nhà che mưa nắng.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng hiện đại, chữa trị miễn phí cho bệnh nhân ung thư của địa phương

Y tế cũng là điểm sáng cần đề cập ở Đà Nẵng với những chính sách đặc biệt. Bệnh nhân ung thư được chữa trị miễn phí tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng với nguồn thu từ vận động tài trợ. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đà Nẵng được miễn phí 100%. Ngoài ra, thành phố còn đầu tư mua trang thiết bị chạy thận nhân tạo, máy siêu lọc…hỗ trợ công tác điều trị.

Chính sách không được phép thu tiền giữ xe của bệnh nhân và thân nhân ở tất cả các bệnh viện công thuộc thành phố cũng được người dân đồng thuận. Nhờ nó, người dân có thể tiết kiệm chi phí khi có người thân điều trị tại các bệnh viện.

Mạnh dạn tiên phong

Có thể nói, khó có địa phương nào nổi tiếng về du lịch mà lại không hề có bóng dáng của người lang thang xin ăn như ở Đà Nẵng. Hàng nghìn lượt người lang thang xin ăn trước đây đã được Đà Nẵng giúp đỡ bằng việc hỗ trợ quay lại địa phương, hỗ trợ việc làm hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Du khách đến đây cảm thấy hài lòng với thành phố văn minh không có người lang thang xin ăn.

Người lang thang xin ăn được tập trung ở Trung tâm Bảo trợ xã hội

Trong khi các nơi lúng túng với quy định đưa người nghiện vào cai nghiện tập trung thì Đà Nẵng đã tự tìm ra giải pháp. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo kịp thời rút ngắn thời gian, thủ tục đưa người nghiện vào Trung tâm 05-06, bước đầu thực hiện đã có kết quả tốt và được sự đồng thuận lớn từ người dân.

Chính cư dân Đà Nẵng cũng làm nên một trong những điểm tiên phong cho du lịch thành phố khi xóa bỏ tình trạng chặt chém du khách. Nhiều người thích đến nơi đây, không chỉ để ngắm thành phố đang trên đà phát triển mà còn được sống trong môi trường thân thiện, hiếu khách.

Đầu tư cho tương lai

Đà Nẵng thực sự chú trọng vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Học sinh trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn được hưởng môi trường học tập hiện đại để thuận lợi phát triển. Thành phố cũng có các chính sách đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế, trao học bổng, thậm chí trả lương cho những học sinh nơi đây. Việc đầu tư cho những học sinh giỏi đi học đại học, cao học, nghiên cứu ở các nước tiên tiến cũng được Đà Nẵng thực hiện hàng chục năm nay và thu được kết quả khả quan.

Với sự phát triển thần tốc, những chính sách tiến bộ, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, việc Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống là chuyện tất yếu. Mỗi người có tiêu chuẩn về “thành phố đáng sống” cho riêng mình nhưng có lẽ không chỉ với cá nhân tôi, TP.Đà Nẵng thực sự là một thành phố đáng sống, để mỗi người có cơ hội sống, học tập, làm việc và hưởng thụ cuộc sống này một cách trọn vẹn.

Bá Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top