Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly

Thứ năm, 19:59 19/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm cách khu cách ly 57 người Trung Quốc làm việc cho Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang (KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang) chưa đầy 1km nhưng mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra hết sức yên bình.

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Tỵ, 53 tuổi (tổ 4, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) nhà chỉ cách khu cách ly 500m nhưng bà tỏ ra khá điềm tĩnh trước diễn biến của dịch COVID-19. Theo bà Tỵ, khi mới biết thông tin, bà và các thành viên trong gia đình khá lo lắng. Nhưng khi nghe thông tin tuyên truyền về kiến thức phòng tránh của ngành y tế, mọi người đã thực hiện theo nên yên tâm hơn rất nhiều.

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Tỵ ở Tuyên Quang (Ảnh - Thái Vinh).

"Gia đình tôi chú ý khâu vệ sinh nhiều hơn, chủ động rắc vôi bột quanh nhà, lau dọn đồ đạc bằng cồn kháng khuẩn thường xuyên. Phải trông cháu nhỏ nên tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Gia đình nếu có người đi ra ngoài thì đeo khẩu trang cẩn thận. Lúc trở về có lọ nước rửa tay khô để sẵn trước cửa để vệ sinh tay trước khi vào nhà. 

Chế độ ăn uống hằng ngày ngoài việc ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì còn thêm nhiều các món như thịt bò, cá, trứng để bổ sung chất đạm và rau củ quả bổ sung vitamin C giúp cho gia đình tăng sức đề kháng", bà Tỵ cho biết.

Công việc thường xuyên phải di chuyển và tiếp xúc với nhiều người nhưng anh Nguyễn Chí Thanh, 45 tuổi (tổ 3, phường Nông Tiến), nhà cách khu vực cách ly khoảng 2km cũng không tỏ ra quá lo lắng.

Anh Thanh chia sẻ: "Công việc của tôi vẫn diễn ra bình thường. Tôi làm nghề chạy xe tải nên phải đi và tiếp xúc nhiều người. Khi biết trong địa bàn tỉnh có người nghi nhiễm, tôi đã chủ động đeo khẩu trang, trên xe luôn có sẵn một chai nước rửa tay khô để sát khuẩn".

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Chí Thanh (Ảnh – Thái Vinh).

"Điều quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh cho chính mình và người thân là tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo của ngành y tế. Không có việc quan trọng không nhất thiết phải ra đường. Trong trường hợp phải di chuyển thì phải có thiết bị bảo hộ để phòng tránh bị lây nhiễm COVID-19", anh Nguyễn Chí Thanh nói.

Sinh hoạt của người dân Tuyên Quang vẫn yên bình khi ở gần khu vực cách ly - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh - tiểu thương chợ Tam Cờ (Ảnh – Thái Vinh).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh, 39 tuổi là tiểu thương tại chợ Tam Cờ, TP. Tuyên Quang thể hiện sự lo lắng bởi chị vẫn phải ra chợ bán hàng mỗi ngày.

"Chi tiêu trong gia đình trông chờ nhiều ở quầy hàng nên dù chợ vắng tôi vẫn phải bán. Khi biết trong tỉnh có người nghi nhiễm COVID-19, tôi lo lắm vì mỗi ngày phải tiếp xúc với nhiều người, không biết trong số khách hàng có F2, F3 không? Nói là chợ vắng nhưng ở khu trung tâm của thành phố nên vẫn nhiều người ra vào. Tôi tuân thủ tuyệt đối khâu phòng dịch là đeo khẩu trang cả ngày và thường xuyên dùng nước muối, nhỏ mũi, rửa tay khô".

Cũng theo chị Khánh, trước đây vắng khách thì những tiểu thương như chị tụm năm, tụm ba nói chuyện. Tuy nhiên, từ khi có dịch, dù cửa hàng vắng khách nhưng ai cũng ở cửa hàng nhà ấy. Không tụ tập nói chuyện nhưng mọi người vẫn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau. Trong chợ nếu ai cần trợ giúp vẫn hỗ trợ nhau bình thường.

Điều mà PV cảm nhận rất rõ khi tiếp xúc với những người dân gần khu cách ly là họ có lo lắng nhất định về diễn biến của dịch nhưng ai cũng tin tưởng vào công tác phòng tránh dịch COVID-19 mà cả hệ thống chính trị đã và đang thực hiện. Bởi trước đó, 16 bệnh nhân dương tính đã khỏi hoàn toàn. Hiện tại, Việt Nam chưa có ca nào tử vong vì dương tính với COVID-19.

Vì vậy, điều quan trọng nhất để phòng tránh dịch là chủ động, tình bĩnh, tin tưởng, tỉnh táo để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Box: Trước đó, Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang ghi nhận 57 người Trung Quốc tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang đã "đi tắt" qua Lào để về thành phố làm việc. Trong số những người Trung Quốc này, người đến Tuyên Quang sớm nhất là ngày 29/2, và gần đây nhất là 11 người đến hôm 7/3. Trong đó, ông H.G.J có biểu hiện sốt và các triệu chứng ho, mệt mỏi. Hiện tại, ông này đang được cách ly tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang. Tính đến ngày 14/3, tỉnh Tuyên Quang chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Thái Vinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top