Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Siêu thị 0 đồng' đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19

Chủ nhật, 16:30 01/08/2021 | Xã hội

Người dân gặp khó khăn có buổi mua sắm thú vị tại siêu thị 0 đồng ở sân UBND phường Đức Thắng, ai nấy ra về đều vui vẻ, thoải mái lựa đồ thiết yếu theo nhu cầu mang về.

“Siêu thị mini 0 đồng’’ đầu tiên tại Hà Nội đã chính thức hoạt động từ chiều nay (1/8), vị trí thí điểm đầu tiên tại khu vực sân trụ sở UBND phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm), phục vụ cho gần 1.000 người lao động nghèo và sinh viên đang "mắc kẹt" tại các khu ký túc xá do dịch Covid-19.

13h chiều, từng người xếp hàng lần lượt được khử khuẩn, khai báo y tế, sau đó vào siêu thị đặc biệt ngay trong sân UBND phường.

Những tờ phiếu được phát sẵn đến nhà dân ghi rõ thời gian đến mua sắm, chia lượt theo khung giờ để đảm bảo giãn cách và hạn chế tập trung đông người.

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng lần lượt chờ vào mua hàng.

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước đó người dân đã được phường phát cho phiếu mua hàng, kèm giấy hẹn giờ, cùng phần khai báo y tế.


Đây là mô hình nằm trong chiến dịch "Hà Nội Trái Tim Hồng", do Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cùng một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tổ chức, Sở Công thương TP là đơn vị bảo trợ.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết: “Qua hoạt động này, chúng tôi muốn đem đến nhu yếu phẩm cần thiết cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội và lan tỏa tình yêu thương giữa con người. Đối với những người không đến mua được, tình nguyện viên của chúng tôi sẽ mang nhu yếu phẩm đến gia đình để hỗ trợ”.

Trung bình mỗi mỗi ngày, siêu thị phục vụ từ 150 đến 200 khách mua hàng.

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Chuỗi siêu thị mini 0 đồng vừa qua tạo được hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người cùng chung tay đóng góp.


Trong siêu thị có hơn 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ từ thực phẩm khô, đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả…, trong đó, có nhiều sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội.

Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín tại địa phương, phân theo từng khu thực lương thực, phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị… để bà con dễ dàng lựa chọn.

Siêu thị hoạt động bằng cách thông qua chính quyền địa phương phát cho mỗi hộ gia đình “Phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng. Đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị mua hàng theo nhu cầu vào những ngày giờ được quy định, đảm bảo yêu cầu 5K.

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Trong tuần đầu tháng 8/2021, dự kiến sẽ thí điểm thêm 3 điểm siêu thị như vậy, sau đó nhân rộng ra hơn 20 điểm trên khắp địa bàn thành phố với hàng chục nghìn “Phiếu quà tặng”.

Bên cạnh “Siêu thị mini 0 đồng'’ offline dành cho các đối tượng lao động khó khăn ngay tại địa bàn sinh sống, BTC còn triển khai thêm mô hình “Siêu thị mini 0 đồng’’ online (đặt hàng tại website - nhận hàng tận nơi) thuận tiện hơn các cho các bạn sinh viên nghèo.

Sau chuyến mua sắm thú vị, ông Lê Thanh Mẽ (73 tuổi, tập thể Mỏ Địa chất) hồ hởi nói: "Hôm nay tôi mua nước mắm, gạo, đường, một số thực phẩm rau quả. Tổ dân phố tôi được 15 người hỗ trợ để đi siêu thị này. Những mặt hàng rất tươi sống, hoàn toàn mới nên tôi rất yên tâm.

Năm qua, tôi thấy ở Bắc Giang cũng đã xuất hiện mô hình hỗ trợ bán hàng, đây là lần đầu tiên ở Hà Nội có, bà con nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, cách làm cần được nhân rộng lên".

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 6.
Ông Vũ Quốc Bình "đi chợ" thay mẹ già 90 tuổi, ông được sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên.
Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Đôi mắt mờ đục, các nếp nhăn nằm chồng lên nhau nhưng không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng, ông Vũ Quốc Bình (66 tuổi, đường Sông Nhuệ) tâm sự: "Nay tôi đi siêu thị thay mẹ tôi đã 90 tuổi - bà đang tai biến nằm một chỗ nên không thể đi lại được. Bà tuy có lương hưu, nhưng dịch bệnh giãn cách nên con cháu chăm nom cũng hạn chế.

Gia đình rất cảm động về cách làm của phường và đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm đã đóng góp cho cộng đồng. Trước khi đi siêu thị tôi cũng báo cáo với mẹ về sự quan tâm của chính quyền, bà nói cảm ơn nhiều".

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 8.
Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở Hà Nội đón người ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Người dân ra về ai cũng nặng tay xách với số thực phẩm mua được ở siêu thị 0 đồng.


Mô hình “Siêu thị mini 0 đồng’’ đầu tiên được vận hành 23 điểm tại tỉnh Bắc Giang (phối hợp với Liên đoàn Lao động) ngay khi xảy ra diễn biến khó khăn cho hàng nghìn công nhân mắc kẹt trong tâm dịch Covid-19.

Đến nay đã có hơn 20 siêu thị trên địa bàn TP.HCM (trong chuỗi hoạt động Vòng Tay Việt phối hợp với Sở Công thương, Hội Nữ doanh nhân và Hội doanh nhân trẻ TP.HCM) và 4 siêu thị được mở ra tại các TP.Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng… "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" tại Hà Nội mở ra và sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh cho thủ đô trong những ngày giãn cách xã hội.

Theo Trần Thường

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top