Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu bão sắp tiến vào biển Đông

Chủ nhật, 14:12 11/08/2013 | Xã hội

Trong lúc áp thấp nhiệt đới đang gây mưa gió ở giữa biển Đông thì cơn bão Utor với sức gió lên tới 150 km/h (cấp 13) đang hướng về đảo Luzon (Philippines). Khoảng tối mai, siêu bão sẽ vào biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) chừng 140 km về phía bắc tây bắc. Áp thấp vẫn giữ sức gió cấp 6 (tối đa 49 km/h) và chưa có dấu hiệu mạnh thêm trong một ngày tới.

Với hướng di chuyển chậm về phía tây, đến sáng 12/8, áp thấp còn cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 400 km.

Siêu bão sắp tiến vào biển Đông 1
  Ảnh mây vệ tinh của áp thấp (trái) và bão Utor (phải) sáng nay.

Hiện, áp thấp nhiệt đới đã gây sóng gió cấp 6 cho giữa biển Đông (gồm cả phía bắc quần đảo Trường Sa). Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 đi kèm mưa dông mạnh. Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn.

Trong lúc đó, ngoài khơi Philippines xuất hiện siêu bão tên quốc tế Utor. Sáng 11/8, tâm bão cách đảo Luzon chừng 480 km với sức gió mạnh cấp 13 (tối đa 149 km/h). Ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 20 km/h và còn mạnh thêm. Đến sáng mai, bão đạt cấp 14 (sức gió tối đa 166 km/h) và áp sát đảo Luzon rồi vượt qua vào cuối ngày 12/8.

Tính từ đầu năm, Utor là cơn bão mạnh nhất tiến vào biển Đông. Dự báo của các đài khí tượng quốc tế về đường đi của cơn bão dù chưa thống nhất, nhưng đều khẳng định bão chắc chắn gây ảnh hưởng lớn cho đông bắc biển Đông trong những ngày tới.

Siêu bão sắp tiến vào biển Đông 2
  Vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp và bão Utor sáng 11/8. Ảnh: NCHMF.

Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, đã chỉ đạo cơ quan khí tượng theo dõi sát diễn biến của bão Utor và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông để sớm có cảnh báo. Còn theo Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương Bùi Minh Tăng, với diễn biến của bão Utor, cần phải theo dõi thêm vì hiện bão còn cách khá xa.

Tính cả bão Utor sẽ vào biển Đông trong khoảng 2 ngày tới, chỉ trong 2 tuần, biển Đông hứng chịu 3 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cho hay, từ nay tới cuối năm còn 7-8 cơn bão, áp thấp xuất hiện trên vùng biển này, một nửa số đó ảnh hưởng tới

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương 8h30 sáng nay đã có công điện khẩn gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên yêu cầu thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Trong 24 giờ tới, khu vực nguy hiểm được xác định là phía bắc vĩ tuyến 11, phía nam vĩ tuyến 16 và đông bắc biển Đông. Địa phương phải giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ để kịp thời xử lý tình huống xấu có thể xảy ra.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top