Hà Nội
23°C / 22-25°C

Shisha, bóng cười, chết người...như bỡn!

Thứ ba, 08:00 05/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nếu trước đây, shisha đắt đỏ, chỉ ở các quán bar, club, dân sành điệu mới “chơi” thì hiện nay, nó đang được bình dân hóa với cả thuốc Trung Quốc nhập lậu giá rẻ bèo. Bên cạnh đó, một loại "mê hồn hương" khác cũng được giới trẻ ưa chuộng là “bóng cười”. Theo các chuyên gia Đông - Tây y, cả hai thứ này đều nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người!

 

Mốt chơi nguy hiểm - “bong bóng cười” của một số bạn trẻ. 	Ảnh: HN
Mốt chơi nguy hiểm - “bong bóng cười” của một số bạn trẻ. Ảnh: HN

 

Mối lo mang tên... shisha

Trong vai một chủ quán giải khát đang tìm mua bình hút shisha để kinh doanh, chúng tôi thâm nhập thị trường bán dụng cụ hút shisha. Thử giao dịch với một cửa hàng tự nhận là nơi chuyên cung cấp shisha cho thị trường Hà Nội và toàn miền Bắc, chủ cửa hàng này cho biết, loại bình rẻ có giá hơn 1 triệu đồng, bình VIP có giá khoảng 3 - 4 triệu đồng. Các loại bình có kích cỡ từ S, M, L đến XL… tùy sở thích. Theo một số dân chơi, có những loại bình giá cả lên đến hàng chục triệu đồng. Để thu hút khách hàng, chủ cửa hàng cho biết, nếu mua 10 bình sẽ giảm 10%, mua 15 bình giảm 15% và mua 20 bình giảm tới 20%. “Chúng tôi sẽ phục vụ nhu cầu của bạn nhanh nhất và tốt nhất”, chủ cửa hàng nói.

“Ngoài các loại bình, tại cửa hàng mình còn cung cấp đủ thể loại, từ thuốc hộp giấy đến chén sức, đầu hút, than gio, củi lửa… tất tần tật cái gì cũng có. Trong đó, than thì có than tròn, than vuông, than tự nhiên. Than đắt thì 350.000 đồng/hộp 120 viên/20 thỏi. Mỗi thỏi có 6 viên nhỏ. Nếu xài 1 bình hết khoảng 4 viên. Khoảng 20 viên này, chị dùng 40 bình mới hết. Nếu mua nhiều được giảm nhiều. Mua trong TP Hà Nội thì được ship miễn phí. Còn không, bạn cứ ghé cửa hàng tại quận Hoàn Kiếm để xem thực tế các loại bình và phụ kiện nhé”, chủ cửa hàng bán shisha cho biết thêm.

Shisha từng được biết đến là “thuốc lào Ả Rập” du nhập vào Việt Nam mấy năm trước. Trước đây, shisha là thú chơi của giới trẻ sành điệu, chỉ vào các quán bar, club mới có, với giá giao động khoảng 2 triệu đồng/bình, thậm chí trên 5 triệu đồng/bình. Giờ đây, shisha đã tràn ra vỉa hè với hàng loạt “biến tấu”, giá cả cũng vô vàn để khách hàng lựa chọn. Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, ngoài shisha với vị “thuốc lào Ả Rập”, hiện nhiều cửa hàng rao bán các loại shisha pha trộn như: táo, nho, bạc hà, chanh, ổi, vanilla… Tại một cửa hàng trên phố Đào Duy Từ (Hà Nội), giá mỗi hộp shisha 50g được rao từ 80.000- 100.000 đồng. Thậm chí có người còn cạnh tranh giá khi cho biết, giảm giá còn 55.000 đồng/hộp 50g với đủ hương vị khác nhau. Trong khi đó, ở cửa hàng bán shisha khác ở quận Hoàn Kiếm, mỗi hộp thuốc được rao với giá 100.000 đồng (loại trái cây 50g) và 400.000 đồng/hộp 250g (thuốc Âu).

Nguy hiểm “mê hồn hương”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, kèm với hút shisha, một số quán còn bán thêm cả “bóng cười” - một loại bóng bay gây cười từng náo loạn giới trẻ. Được biết, “bóng cười” xuất hiện trong khoảng năm 2010, xuất phát từ châu Âu và mốt dùng “bóng cười” nhanh chóng lan rộng. Tại nước ngoài, “bóng cười” được gọi là Funky ball hay Hippy. Từ năm 2013, “bóng cười” bắt đầu nở rộ ở Việt Nam. Đây thực chất là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O). Khi hít N2O vào, người hít bỗng nhiên mất kiểm soát và cười ngặt nghẽo cả tiếng đồng hồ không dứt. Trước đây, “bóng cười” có giá từ 50.000-70.000 đồng/quả.

Qua thời gian, “bóng cười” len lỏi vào khắp các quán bar, sàn nhảy, vũ trường. Nhưng giờ đây, “bóng cười” không còn là thú vui để khẳng định đẳng cấp của giới sành điệu bởi chỉ cần từ 25.000 đồng đã có thể “mua vui” từ 1 quả “bóng cười”.

Trên trang facebook của quán trà chanh shisha tại 86 N.H.H (Hà Nội), có hàng loạt câu quảng cáo có cánh: “Thứ 7 máu chảy về đâu ? Về ngay 86 N.H.H hút shisha và bóng cười chứ đâu”; Hoặc: “Đã có bóng cười phục vụ anh chị em nhé..! Siêu rẻ, chỉ 25k”; “Cafe shisha cực chất giá lại mềm…”. Tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy hàng loạt trang web khác giới thiệu, quảng cáo loại bóng nguy hiểm này.

Hút shisha có thể gây chết người

 

Thiếu nữ ngồi hút shisha vỉa hè phố cổ Hà Nội. 	Ảnh: HN
Thiếu nữ ngồi hút shisha vỉa hè phố cổ Hà Nội. Ảnh: HN

 

Theo lương y đa khoa Vũ Quốc Trung - Phòng chẩn trị Y học cổ truyền chùa Cảm Ứng (Hà Nội), shisha là một loại thảo dược mà thành phần trong lá, rễ có chứa nicotine có tác hại giống hệt như thuốc lá và thuốc lào. Tuy nhiên, shisha có những điểm nguy hiểm hơn ở cách sử dụng tập thể với nhiều nguy hại. Đầu tiên là lôi kéo người khác cùng sử dụng, thậm chí ép buộc họ phải sử dụng chung. Với một bình shisha, thời gian sử dụng ít nhất là 40 - 60 phút, như vậy số lần hít vào sẽ khoảng 50 – 200 lần, lượng khói đưa vào cơ thể gấp từ 100 – 200 lần so với hút 1 điếu thuốc lá. Đó là lượng khói rất khủng khiếp, tương đương 0,15 – 0,5 lít khói. Đặc biệt, lượng nicotine vào trong cơ thể do hút shisha còn cao hơn thuốc lá đến 75%. Hút shisha cũng có tác hại không kém gì thuốc lá, cũng gây ung thư

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho thấy, tỷ lệ các bệnh răng miệng, ung thư phổi ở những người sử dụng shisha thường gấp 5 lần so với những người không sử dụng. Chưa kể, không ít người trong giới trẻ hiện đang lợi dụng việc hút shisha là một chất gây nghiện “hợp pháp” để trá hình sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện bất hợp pháp khác như hàng “đá”, cần sa, tài mà… Ở nước ngoài, các hình thức trá hình này đã được sử dụng và tại Việt Nam cùng đã phát hiện một số trường hợp núp dưới danh nghĩa shisha để sử dụng ma túy “đá”.

Bên cạnh đó, khi đưa ra thị trường, shisha thường được trộn, “chế” thêm những tạp chất độc hại khác để tăng sự hấp dẫn và giảm giá thành. Điều này càng gây thêm nhiều hiểm họa cho sức khỏe người sử dụng. Đối với các loại shisha chế thêm rượu hoặc các loại ma túy khác thì độ nguy hiểm sẽ càng tăng lên. Rượu được chế vào shisha có thể gây dị ứng cho người hút, dẫn đến các triệu chứng như rát cổ, tê buốt, bỏng họng, các chất như mật ong, đường… được pha trộn trong shisha, khi đốt lên đều tạo ra rất nhiều khí độc hại với cơ thể. Khi hút shisha, hợp chất hữu cơ sẽ bị đốt và phân hủy thành khí CO (Cacbon oxit), CO2 (Cacbonic) độc hại. Đặc biệt, khí CO là một loại chất cực độc, ảnh hưởng tới hệ hô hấp và dẫn tới chết người. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ, tương tự như tác hại của hiện tượng “phê” ma túy.

 

Lạm dụng “bóng cười” dễ dẫn đến co giật, trầm cảm

“Bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O). Người dùng sẽ hít vào rồi thổi ra vài lần, làm như vậy với mục đích để cho khí cười thấm vào trong mạch máu, sau đó N2O sẽ theo máu lên não bộ, tác động đến hệ thần kinh. Các phản ứng của não bộ làm cho người hít khí cười dữ dội. Hít loại khí trong quả bóng này vào người sẽ có cảm giác lâng lâng, phấn khích, cười ngặt nghẽo cả tiếng đồng hồ. Khí N2O ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh. Không riêng gì tôi, nhiều nhà khoa học cũng khuyến cáo, nếu lạm dụng “bóng cười” rất dễ dẫn tới co giật, ngất, mất kiểm soát, trầm cảm. Nguy hại hơn, việc dùng “bóng cười” cùng với các chất ma túy hoặc rượu có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong".

PGS.TS Trần Hồng Côn

(Khoa Hoá, ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội)

 

Nhiều nước cấm nhưng Việt Nam vẫn “thả lỏng”

“Theo tôi được biết, hiện tại ở Việt Nam chưa có một cơ quan nào đứng ra nghiên cứu và phân tích về thành phần cũng như tác hại của loại thuốc này. Shisha dần trở thành thú vui chết người trong giới trẻ. Nhiều nước trên thế giới đã đưa ra lời cảnh báo, thậm chí cấm sử dụng loại thuốc này. Nhưng ở Việt Nam, mặt hàng này không có trong danh mục chất cấm mua bán. Tôi có cảm giác như shisha đang bị các nhà quản lý “lãng quên” khi không có bất cứ một cảnh báo nào về những tác hại của nó. Theo tôi, các cơ quan chức năng nên vào cuộc, tổ chức những cuộc khảo sát, điều tra, nghiên cứu về những tác hại của shisha, đồng thời đưa ra những chế tài, quy định xử lý”.

Lương y đa khoa Vũ Quốc Trung

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 38 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 59 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top