Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ thông tuyến cao tốc Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025

Thứ ba, 10:43 10/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thông tin trước Quốc hội, sẽ thông tuyến cao tốc Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025, riêng đoạn Cần Thơ – Cà Mau đã nghiên cứu dài 170km được ưu tiên trong giai đoạn 2021 – 2025.

Sáng 10/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trả lời chất vấn ĐBQH Trương Yến Linh (đoàn Cà Mau) về đầu tư các tuyến đường cao tốc trên địa bàn trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết, đến năm 2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 300km đường cao tốc.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, con số 300km đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên tính toán có cơ sở bởi hiện đã có 40km tuyến TP HCM – Trung Lương, cuối năm sẽ thông tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận dài 54km sẽ được sử dụng năm 2021, đến năm 2023 có trên 7km kết nối vào cầu Mỹ Thuận 2. Dự kiến đến năm 2023 tuyến đường từ TP HCM – Cần Thơ dài 130km sẽ trở thành đường cao tốc, cuối năm 2020 sẽ khánh thành đoạn Vàm Cống – Rạch Sỏi dài 51km.

Sẽ thông tuyến cao tốc Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

"Chính phủ đã đặt ra mục tiêu và Quốc hội cũng đã thảo luận, chúng ta sẽ thông tuyến cao tốc từ Lạng Sơn – Cà Mau vào năm 2025, riêng đoạn Cần Thơ – Cà Mau đã nghiên cứu dài 170km, toàn bộ dự án sẽ được Bộ ưu tiên giai đoạn 2021 – 2025. Nếu đúng kế hoạch đến năm 2025, toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 400km đường cao tốc", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng khẳng định, cùng với đường cao tốc, 4 trục dọc và 4 trục ngang sẽ giúp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được cải thiện.

Tiếp tục trả lời ĐBQH Rơ Chăm Long (đoàn Kon Tum) về tuyến cao tốc Gia Lai – Bình Định, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, giai đoạn hiện nay cần thiết phải nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Tây Nguyên với vùng ven biển để phục vụ người dân tốt hơn.

Hiện, Bộ GTVT đang triển khai 3 dự án gồm: Kết nối Tây Nguyên với vùng ven biển là QL 19; Dự án QL 24 kết nối Kon Tum – Phú Yên; QL 25 kết nối Tây Nguyên với vùng ven biển, khi nâng cấp 3 tuyến quốc lộ việc đi lại của nhân dân sẽ tốt hơn.

Trả lời chất vấn ĐBQH Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) về việc thu phí tuyến Sài Gòn – Trung Lương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Bộ GTVT kết hợp với Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuy nhiên, việc đảm bảo tuyến đường này như tiêu chuẩn đường cao tốc rất khó khăn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT và Bộ Tài chính nghiên cứu thu phí đường cao tốc. Thời gian tới, Chính phủ sẽ trình qua Thường vụ Quốc hội, khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành thu phí lại tuyến cao tốc này.

Hiện Bộ GTVT đang trình Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), một trong các điểm mới là sẽ thu phí các tuyến đường cao tốc, đường cao tốc được làm song hành với quốc lộ và đường cao tốc nguốn vốn đầu tư lớn cần phải được quản lý và chi phí sửa chữa lớn. Khi Luật được thông qua, việc quản lý thu phí các tuyến đường cao tốc được tốt hơn.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 17 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 18 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 30 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top