Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm vụ hiệu trưởng nói "không có trách nhiệm" thăm hỏi học sinh bị cổng đè gãy vai

Thứ bảy, 09:50 21/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) khẳng định sẽ kiểm điểm ông Trần Xuân Ngọc - Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I.

Liên quan đến phát ngôn của ông Trần Xuân Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Quan I rằng nhà trường không có trách nhiệm phải thăm hỏi việc học sinh bị cổng trường đè gãy vai phải nhập viện cấp cứu, ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cho biết, sẽ kiểm điểm trách nhiệm ông Ngọc.

Theo đó, Phòng GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm trường hợp ông Ngọc phát ngôn phản cảm, gây bức xúc trong dư luận, để làm gương cho những trường khác. Tuy nhiên, theo ông Tiến việc xử lý kiểm điểm, kỷ luật như thế nào thì sẽ tùy vào tính chất mức độ của sự việc.

Ông Tiến cho biết, quy tắc ứng xử của thầy cô giáo đã được phòng quán triệt, nhắc nhở từ lâu. “Khi Hiệu trưởng tường trình, tôi sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm của thầy cô giáo. Phòng giáo dục không dung túng cho việc thầy cô giáo vô cảm với học sinh, vì đã nhắc mãi rồi… Phòng sẽ xử lý nghiêm còn rút kinh nghiệm cho người khác không thể cho qua được”, ông Tiến nói.


Trước phát ngôn phản cảm của Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cam kết sẽ xử lý nghiêm hành vi tắc trách này.

Trước phát ngôn phản cảm của Hiệu trưởng trường tiểu học Tam Quan I, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cam kết sẽ xử lý nghiêm hành vi tắc trách này.

Cũng theo ông Tiến, việc ông Ngọc trả lời phụ huynh như dư luận phản ánh là tắc trách, chưa thể hiện hết trách nhiệm của Hiệu trưởng. Bởi, ít nhất về mặt trách nhiệm nếu học sinh ốm đau bệnh hoạn thì nhà trường phải có trách nhiệm đến thăm hỏi động viên chia sẻ giúp đỡ học sinh.

“Ốm đau bình thường thì các thầy cô giáo thăm hỏi là được rồi, còn đây là tai nạn nhà trường phải thăm hỏi, động viên các cháu nhưng ở đây nhà trường chưa làm được, ban giám hiệu chưa kịp thời…”, ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, nếu ông Ngọc thể hiện rõ quan điểm trách nhiệm như quan điểm nói trên thì gia đình học sinh sẽ không bức xúc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Facebook Phạm Văn Đạt cho biết, vào khoảng 16h chiều ngày 12/10, khi đang đứng ở cổng trường thì cháu H. - con gái ông - bỗng dưng bị cánh cổng nhà trường đổ sập vào người. Ngay sau đó, H. được cô giáo chủ nhiệm đưa sang trạm y tế xã để khám chữa.

Tiếp đó, H. được chuyển lên bệnh viện đã khoa của huyện Tam Đảo để chữa trị. Sau khi chụp chiếu, phát hiện H. bị gãy xương bả vai trái, xây xước đầu gối, sưng đầu, lo lắng cho sức khỏe của con, gia đình ông Đạt đã chuyển H. lên điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Đ. Lực - x.Thắng

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top