Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược”

Thứ bảy, 10:33 12/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Điểm giống của Xương khớp Bà Ngọ và Xương khớp Ông Bồng là được quảng cáo như "thần dược" thông qua các "bác sỹ online". Đặc biệt, những nhóm người này chỉ bán hàng trên Facebook chứ không có nhà thuốc cố định.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải loạt bài viết về việc nhóm người trẻ trong Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise quảng cáo thực phẩm chức năng Xương khớp Ông Bồng như "thần dược" và thông qua Facebook để lừa bán cho người bệnh với giá "cắt cổ", lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo đó, phía Phòng Y tế quận Thanh Xuân đã đề nghị phường Nhân Chính cùng các cơ quan liên quan truy tìm hoạt động của nhóm này tại một căn phòng trong tòa nhà Golden West (số 2 Lê Văn Thiêm).

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 2.

Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise do Nguyễn Thanh Phong (SN 1983, quê Phú Thọ) lập ra từ hơn 2 năm nay, hoạt động chính tại Hà Nội và có 1 chi nhánh rất mạnh ở Thanh Hóa.

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội cũng đã tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất 2 trong số nhiều địa chỉ đã được báo chí chỉ rõ là có liên quan đến Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise cũng như bộ sản phẩm Xương khớp ông Bồng.

Tại địa chỉ tầng 3, tòa nhà Viettel Post (số 18, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi được xác định là tổng kho chứa "thần dược" Xương khớp Ông Bồng và các vật phẩm liên quan. Theo quan sát của PV, dù chỉ 3 ngày trước vẫn ngổn ngang tủ, kệ, bàn, ghế, nhân viên vẫn nhộn nhịp đóng hàng, trên tường căng nhiều nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu... thì nay trắng trơn như chưa từng có gì xảy ra.

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 3.

Toàn bộ số sản phẩm Xương khớp Ông Bồng trong 2 phòng kho được phóng viên ghi nhận trước đó đã hoàn toàn “bốc hơi“.

Điểm thứ 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất chính là Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Việt Đường (số 8, ngõ 249 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) - nơi Bồng Cốt Đan (sản phẩm chính yếu trong bộ "thần dược" Xương khớp ông Bồng ra đời).

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở là ông Phạm Việt Hoàng cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở mình. Tuy nhiên, ông Hoàng không thể cung cấp đủ tài liệu và xin khất lại.

Trước đó qua trao đổi với phóng viên, ông xác nhận đang bán Bồng Cốt Đan cho ông Nguyễn Thanh Phong - thủ lĩnh Cộng đồng FAA với giá khoảng 125.000 đồng/lọ. Nếu nhập với số lượng lớn thì giá càng giảm.

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 4.

Đoàn Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Việt Đường.

Sau khi loạt bài viết cảnh bảo lừa đảo thực phẩm chức năng mang tên Xương khớp Ông Bồng được chia sẻ rộng rãi, Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục nhận thông tin phản ánh về một loạt sản phẩm "mập mờ" tương tự mang tên Xương khớp Bà Ngọ.

Theo đó, Xương khớp Bà Ngọ được quảng cáo là sản phẩm của Nhà thuốc Đông Y Gia Truyền Bà Ngọ có địa chỉ tại Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo những thông tin quảng cáo trên mạng, Xương khớp Bà Ngọ là một bài thuốc đông y gia truyền từ lâu đời gồm 5 sản phẩm: 2 lọ Bình cân cốt Bà Ngọ, 2 lọ An khớp Bà Ngọ và 1 lọ canxi dạng nano (quảng cáo là độc quyền từ Mỹ).

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 5.

Thực phẩm chức năng Xương Khớp Bà Ngọ quảng cáo như "thần dược", điều trị tận gốc các chứng bệnh về xương khớp.

Trong nhiều clip, tất cả sản phẩm đều được những người trẻ khoác áo blue (giới thiệu là chuyên gia của Xương khớp Bà Ngọ) quảng cáo là những bài thuốc có nguồn gốc từ thảo dược quý hiếm có tác dụng chữa đau nhức xương khớp, tê mỏi chân tay, thoát vị đĩa đệm...

Để có kết quả tối ưu người bệnh được khuyên nên dùng 3 liệu trình. Liệu trình 1: Gồm 2 An Khớp ᗷà Ngọ 2 Bình Cân Cốt 1 Nano Canxi; Liệu trình 2: Gồm 3 An Khớp ᗷà Ngọ 3 Bình Cân Cốt 1 Nano Canxi.Liệu trình 3: Gồm 3 An khớp ᗷà Ngọ 3 Bình Cân Cốt 1 Nano Canxi.

Cả trẻ em với người lớn đều được khuyên sử dụng ngày 2 lần mỗi lần 2-3 viên. Trong khi đó ở một quảng cáo khác thì bộ "thần dược" trên lại chỉ có 2 loại sản phẩm gồm An khớp ᗷà Ngọ Bình Cân Cốt.

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 6.

Điểm giống với Xương khớp Ông Bồng và Xương khớp Bà Ngọ là chỉ hoạt động bán hàng trên Facebook và điện thoại tư vấn thông qua các bác sĩ "online".

Thực tế, Xương khớp Bà Ngọ vốn chỉ là một tổ hợp các loại thực phẩm chức năng mang tính hỗ trợ sức khỏe nhưng lại đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng như một loại "thần dược" chữa bách bệnh về xương khớp và bán ra với giá trên dưới 3 triệu đồng.

Cũng giống như chiêu trò của Xương khớp Ông Bồng, nhóm người bán sản phẩm Xương khớp Bà Ngọ cắt ghép clip có logo của VTV kèm theo những quảng cáo "bịa đặt trắng trợn" hô biến loại thực phẩm chức năng này thành "thần dược" chữa bách bệnh về xương khớp. Sau đó, thông qua thao tác chạy quảng cáo trên Facebook, sản phẩm này đã được nhiều người biết đến và nhẹ dạ đặt mua.

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 7.

Những người trẻ mặc quần áo bác sỹ để dựng clip quảng cáo nhằm đánh lừa người bệnh.

Đặc biệt, cả 2 sản phẩm Xương khớp Ông Bồng là Xương khớp Bà Ngọ chỉ hoạt động bán hàng trên Facebook và "bắt bệnh" thông qua các bác sĩ "online".

Bên cạnh đó, những thông tin quảng cáo đưa ra rất nhiều địa chỉ của nhà thuốc mà không cố định 1 nơi. Thậm chí có trang quảng cáo địa chỉ ở số 2 Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội) trùng địa chỉ với Xương khớp Ông Bồng.

Sau Xương khớp Ông Bồng bị truy lùng, phát lộ Xương khớp Bà Ngọ quảng cáo như “thần dược” - Ảnh 8.

"Chưởng môn" của sản phẩm Xương khớp Bà Ngọ là nhân vật Vũ Ngọc và có hệ thống hoạt động tương tự như đa cấp.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, "thủ lĩnh" của nhóm người bán sản phẩm Xương khớp Ông Bồng là Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1983, quê Phú Thọ) còn "chưởng môn" của nhóm người bán sản phẩm Xương khớp Bà Ngọ là Vũ Ngọc (SN 1985, trú tại Hà Nội). Cả 2 nhân vật này đều xuất thân từ hoạt động đa cấp và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Lừa người bệnh, không từ thủ đoạn nào để bán được hàng

"Giáo trình" của nhóm người bán "thần dược" chữa bệnh xương khớp dạy cách khi gọi điện thoại tư vấn khách nói "có" thì phán ra sao, khách đáp "không" thì "chẩn bệnh" thế nào.

Cụ thể, với câu hỏi: "Anh/chị có bị nhức mỏi cổ, tê bì đầu ngón tay không?", bộ giáo trình đưa luôn đáp án cho các "bác sĩ online" như sau:

- Không: Cũng may là chèn ép chưa lan đến đầu ngón tay.

- Có: Tê râm ran như kim châm, kiến bò hay tê buốt cả ngón tay? Như vậy là bị chèn ép vào dây thần kinh cảm giác, để lâu sẽ gây tổn thương dẫn đến tê liệt. Thậm chí bên trung tâm đang phải điều trị cho một số bệnh nhân để nặng quá, buộc phải đi phẫu thuật mới đi lại được.

Phương pháp tư vấn bệnh cũng chẳng khá khẩm hơn, mọi thứ đều nhằm mục đích xoáy sâu vào nỗi sợ bệnh tật của người bệnh. "Dìm" thuốc tây và các phương pháp hỗ trợ điều trị xương khớp khác để dụ người nghe sử dụng Bồng Cốt Đan.

Nội dung xuyên suốt toàn bộ kịch bản là "vẽ" cho bệnh nhân thấy bức tranh xấu nếu không điều trị sớm thì tình trạng bệnh của họ sẽ phát triển như thế nào.

Rồi sau đó khi bệnh nhân còn đang trong trạng thái tâm lý lo lắng, hoang mang thì ngay lập tức họ giới thiệu các liệu trình có khả năng chữa bách bệnh về xương khớp để "chốt đơn".

Có thể nói, kịch bản đã đánh vào tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương" của bệnh nhân. Một đội ngũ những người trẻ vì học theo "giáo trình ấy" mà trở thành những kẻ bịp bợm trắng trợn.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 30 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top