Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ cô gái tố cáo bị hiếp trong hầm đi bộ: Khi xuống hầm, có nên đi một mình?

Thứ tư, 08:29 27/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Không có hệ thống camera theo dõi, số lượng người qua lại ít, đặc biệt là buổi tối... đã tạo nên những hiểm nguy rình rập cho người đi đường tại khu vực các hầm đi bộ trên địa bàn TP Hà Nội. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi một cô gái trẻ đến cơ quan công an trình báo bị một nhóm thanh niên hãm hiếp ngay trong hầm đi bộ.

 

Lượng người qua lại trong hầm đi bộ vắng vẻ vào lúc gần 22 giờ (ngày 25/5). 	Ảnh: TL
Lượng người qua lại trong hầm đi bộ vắng vẻ vào lúc gần 22 giờ (ngày 25/5). Ảnh: TL

 

Vẫn còn những bất cập

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tập trung điều tra, làm rõ trình báo của cô gái trẻ Nguyễn Thị H (SN 1998, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) về việc bị 4 nam thanh niên hiếp dâm tập thể dưới hầm dành cho người đi bộ. Theo lời khai của H, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm nên cô xuống Hà Nội tìm kiếm việc làm. Tối 18/5, H đi bộ đến khu vực chợ đêm sinh viên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì gặp 4 thanh niên lạ mặt. Thấy H đi chơi một mình, họ rủ cô ăn uống. Đến gần nửa đêm, nhóm thanh niên này đưa cô ra khu vực hầm dành cho người đi bộ (trước bến xe Mỹ Đình). Tại đây, hai trong số 4 thanh niên đã giao cấu với H. Khi cặp đôi còn lại đang giở trò đồi bại thì thiếu nữ này hoảng sợ, vùng vẫy, kêu cứu nên cả nhóm bỏ đi. Vụ việc này đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ. Thông tin cô gái trẻ trình báo bị hãm hiếp tại hầm đi bộ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mối hiểm nguy bên trong những địa điểm này.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị H (một bảo vệ khu hầm đi bộ trước bến xe khách Mỹ Đình) cho biết: Theo quy định, mỗi hầm đi bộ một ngày sẽ có 3 ca trực (ca 1 từ 6h-14h; ca 2 từ 14h-22h; ca 3 từ 22h- 6h sáng hôm sau). Cũng theo quy định, từ 22h toàn bộ hầm đi bộ trên địa bàn TP Hà Nội sẽ đóng cửa, hệ thống đèn điện sẽ tắt hết, chỉ còn duy nhất một bảo vệ (chủ yếu là đàn ông) ngủ bên trong.

Theo quan sát của PV, tại những hầm đi bộ ở khu vực bến xe Mỹ Đình có độ dài gần hơn 50m, 4 lối đi (mỗi bên 2 lối) hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ. Thời điểm PV thực hiện cuộc khảo sát là vào khoảng 20-22h. Khoảng thời gian này, lượng người qua lại hầm đi bộ ít, trong khi đó ở trên đường, người dân bất chấp nguy hiểm lao qua đường khi dòng xe cộ đang lưu thông.

Làm nghề trông coi hầm đi bộ đã lâu, chị H cho biết, đã gặp khá nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười”. Thời gian trước đây nhiều người dân vô ý thức do thiếu chỗ đi vệ sinh cũng tìm xuống hầm đi bộ phóng uế. Người qua lại thì vứt rác bừa bãi, rồi những người vô gia cư lấy đây là địa điểm trú ngụ cũng không ít. Tuy vậy, thời gian gần đây tình hình an ninh được siết chặt nên những “mảng tối” trên cũng hạn chế đi nhiều.

Điều đáng nói nữa là tại các hầm đi bộ không hề dán nội quy, hay cảnh báo gì dành cho mọi người khi lưu thông qua đây nếu rơi vào trường hợp nguy cấp. Theo lời chị H, bản nội quy cũng không có gì ngoài việc thông báo giờ mở cửa, đóng cửa, vệ sinh sạch sẽ. Chính vì lẽ đó mà bảo vệ hầm đi bộ thường để bản nội quy vào trong một hốc nhỏ đựng đồ dùng cá nhân.

Bên cạnh những hầm đi bộ đã đưa vào sử dụng, vẫn còn đó một số điểm chưa hoàn thiện. Theo phản ánh của người dân, tại những hầm chưa đi vào sử dụng, tuy được cơ quan quản lý khóa lại nhưng người vô gia cư, đặc biệt là các đối tượng nghiện hút, trộm cắp vẫn ngang nhiên phá khóa ra vào, tạo nên những mối hiểm nguy rình rập.

Nên làm gì khi qua hầm đi bộ?

Chia sẻ với PV, anh Phùng Đức Hiếu Anh (một người sinh sống sau khu vực bến xe khách Mỹ Đình) cho biết: Hầm đường dành cho người đi bộ bản chất là một công trình phúc lợi xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy vậy, việc sử dụng công trình này ở Việt Nam lại đang gặp phải rất nhiều bất cập. Một phần do ý thức người dân, nhưng lớn hơn đó là do trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng. Nhiều lúc, đi qua hầm đi bộ vào buổi tối cũng cảm thấy “lạnh sống lưng” do không có một bóng người.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, làm cách nào khi đi qua hầm đi bộ đảm bảo sự an toàn? Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tư vấn An Việt Sơn thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc cô gái 17 tuổi bị hiếp dâm tại khu vực hầm đi bộ do rất nhiều yếu tố. Về phía nạn nhân, đó là sự nhẹ dạ cả tin, thiếu kĩ năng sống nên mới bị những đối tượng xấu dụ dỗ, giở trò đồi bại. Còn đối với những kẻ gây án, đó là thiếu hiểu biết pháp luật, mờ mắt trước những dục vọng nhất thời. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới trách nhiệm quản lý của các cơ quan quan chức năng mà đặc biệt là lực lượng bảo vệ hầm đi bộ.

Trong trường hợp cô gái bị hiếp dâm bên trong hầm đi bộ sau 22h thì cơ quan công an cần làm rõ tại sao nhóm đối tượng và nạn nhân lại vào được bên trong? Bởi theo quy định, sau 22h toàn bộ cửa hầm đi bộ sẽ bị khóa và có một bảo vệ túc trực bên trong. Vì vậy, không có lý do gì, khi vụ việc xảy ra mà bảo vệ hầm đi bộ lại không nắm được.

Để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, khi đi qua hầm đi bộ nên đi ít nhất từ hai người trở lên. Đối với những người mới quen biết, không nên theo tới chỗ vắng vẻ. Những hầm đi bộ chưa đi vào sử dụng mà thấy cửa mở thì tuyệt đối không nên vào. Về phía cơ quan quản lý, cần tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, dán các biển nội quy cũng như cảnh báo cho người đi đường trước lối vào hầm đi bộ.

Trong một diễn biến liên quan, theo lời khai của anh Nguyễn Đình Thu (SN 1986, bảo vệ hầm đi bộ nơi H tố cáo bị hiếp dâm), tối hôm xảy ra vụ việc, anh đang trực thì có một nam sinh tên T đến xin ngủ lại trong hầm. Trong quãng thời gian này, anh Thu bất ngờ nhận được điện thoại của gia đình gọi về có việc đột xuất nên đã nhờ T ngủ lại trông coi hầm giúp mình nên vụ việc xảy ra như thế nào, bảo vệ này không hề hay biết. Trước lỗi hành vi của anh Thu, Xí nghiệp Quản lý cầu hầm đã cắt hợp đồng của bảo vệ này do vi phạm kỷ luật của đơn vị.

 

Theo kết quả khám thương của Công an quận Cầu Giấy: Bộ phận vùng kín của thiếu nữ trình báo bị hiếp dâm tập thể không có tinh dịch trong thời gian xảy ra vụ việc. Quá trình điều tra, lời khai của cô gái có nhiều điểm mâu thuẫn. Ban đầu, cô gái khai bị 2 thanh niên hiếp dâm trong khu vực hầm đi bộ, nhưng sau đó lại khai bị hãm hại ở phía bên ngoài.

X.Thắng – L.Hải/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 25 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top